Điện Kremlin tuyên bố 'Nga đang trong chiến tranh'

Phát ngôn viên Điện Kremlin tuyên bố, chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine đã biến thành một cuộc chiến tranh toàn diện sau khi phương Tây tham gia vào xung đột.

Theo đài RT, trong cuộc phỏng vấn với báo Argumenti i Fakty hôm nay (22/3), phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, Moscow sẽ tiếp tục theo đuổi mục tiêu đảm bảo quân đội Ukraine không thể gây ra mối đe dọa cho công dân hoặc lãnh thổ Nga. Ông Peskov nhấn mạnh, Moscow hiện có thêm 4 chủ thể liên bang cần được bảo vệ, ám chỉ 4 vùng Donetsk, Luhansk, Kherson và Zaporizhzhia mới sáp nhập vào Nga hồi tháng 10/2022.

Binh lính Nga tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Ảnh: Tass

“Chúng ta (Nga) đang trong tình trạng chiến tranh. Mặc dù mọi chuyện bắt đầu là chiến dịch quân sự đặc biệt, nhưng ngay sau khi tập thể phương Tây can dự vào cuộc xung đột này ở bên phía Ukraine, đối với chúng ta, nó đã trở thành một cuộc chiến tranh”, ông Peskov giải thích.

Trong cuộc trao đổi qua điện thoại với các nhà báo sau đó trong ngày, ông Peskov lưu ý, mặc dù cuộc xung đột “trên thực tế đã trở thành một cuộc chiến tranh”, nhưng về mặt pháp lý ở Nga, nó vẫn được xem là chiến dịch quân sự đặc biệt và không có gì thay đổi về khía cạnh đó.

Bộ Quốc phòng Nga gần đây thống kê, kể từ khi Moscow bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt ở bên kia biên giới vào cuối tháng 2/2022, hơn 13.000 người nước ngoài đã tham gia chiến đấu cho các lực lượng Kiev. Trong số những tay súng Moscow gọi là “lính đánh thuê” này, khoảng 5.962 trường hợp đã thiệt mạng. Phần lớn họ đến từ Ba Lan, Gruzia, Mỹ, Canada, Anh, Romania, Đức và Pháp.

Sergey Naryshkin, lãnh đạo Cơ quan Tình báo đối ngoại Nga (SVR) hồi đầu tuần này cáo buộc Pháp đang chuẩn bị cho việc triển khai lực lượng tới Ukraine. Nhà chức trách Nga tin, Paris dự định gửi khoảng 2.000 binh sĩ đến trợ giúp Kiev.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron trong những tuần gần đây đã nói bóng gió về khả năng triển khai lực lượng NATO tới Ukraine, đồng thời gọi Nga là “kẻ thù”. Moscow cảnh báo, một bước đi như vậy có thể sẽ dẫn đến một cuộc đụng độ trực tiếp giữa các lực lượng Nga - NATO và “một bước đi hướng tới một cuộc chiến tranh thế giới lần thứ 3 toàn diện” như khuyến cáo của Tổng thống Vladimir Putin.

Tuấn Anh

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/dien-kremlin-tuyen-bo-nga-dang-trong-chien-tranh-2262615.html