Điện Kremlin tiết lộ chỉ thị đặc biệt của Tổng thống Putin với quân đội

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 1.4 cho biết Tổng thống Vladimir Putin đã yêu cầu quân đội thắt chặt an ninh biên giới phía Tây để không ai nghĩ đến chuyện tấn công Nga từ khu vực này.

Phát ngôn viên Peskov khẳng định một vài quốc gia đang củng cố tiềm lực quân sự gần biên giới phía Tây của Nga.

Tuy nhiên, ông Peskov không nêu tên bất cứ quốc gia nào, chỉ nói rằng Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đang soạn thảo kế hoạch an ninh để bảo vệ Nga trước mọi nguy cơ, cũng như để đảm bảo rằng "không ai nghĩ đến chuyện…tấn công Nga".

Tổng thống Putin ngày 24.2 phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine nhằm phi vũ trang hóa và phi phát xít hóa quốc gia này. Dù vậy, các nước phương Tây gọi đây là một cuộc tấn công vô cớ.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: Reuters

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: Reuters

Phó Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine, ông Kyrylo Tymoshenko, mới đây cho biết Nga và Ukraine tiếp tục trao đổi tù binh vào ngày 1.4.

Trong đợt trao đổi này, theo ông Tymoshenko, 86 quân nhân Ukraine, bao gồm 15 phụ nữ, đã được trả tự do và an toàn.

Ông Tymoshenko không tiết lộ phía Ukraine đã trao đổi bao nhiêu binh sĩ Nga nhưng nói rằng thỏa thuận trao đổi tù nhân này là kết quả của các cuộc đàm phán hòa bình đang diễn ra, theo Reuters.

Phó Thủ tướng Ukraine Iryna Vereshchuk cùng ngày thông báo nhóm quân nhân này đã được đưa về nhà.

Ảnh chụp binh sĩ Ukraine tại thị trấn Irpin - Ukraine hôm 30.3. Ảnh: Reuters

Ảnh chụp binh sĩ Ukraine tại thị trấn Irpin - Ukraine hôm 30.3. Ảnh: Reuters

Ở thỏa thuận gần đây nhất, Nga và Ukraine đã trao đổi 10 tù nhân chiến tranh mỗi nước vào ngày 24.3.

Đợt trao đổi này cũng trả tự do cho 19 thủy thủ dân sự Ukraine, những người bị bắt khi nỗ lực đưa binh sĩ Ukraine ra khỏi đảo Rắn hồi cuối tháng 2.

Ukraine phóng thích 11 thủy thủ dân sự Nga như một phần của thỏa thuận, Phó Thủ tướng Vereshchuk khi đó cho biết.

Ukraine phủ nhận tấn công kho dầu ở Nga

Ukraine đã phủ nhận mọi cáo buộc liên quan đến vụ tấn công nhằm vào một kho dầu nằm ở ngoại ô thành phố Belgorod, miền Nam nước Nga hôm 1.4.

"Vì một số lý do mà họ (Nga) nói rằng chúng tôi đã tấn công kho dầu của họ ở Belgorod. Thực tế, điều này hoàn toàn không đúng. Chúng tôi không bình luận thêm gì về vụ việc này nữa" - đài RT (Nga) dẫn lời Thư ký Hội đồng Quốc phòng và An ninh Ukraine Alexey Danilov tối 1.4 cho biết.

Ngay trước tuyên bố của ông Alexey Danilov, Bộ Quốc phòng Nga đã đổ lỗi cho quân đội Ukraine gây ra vụ tấn công. Thiếu tướng Igor Konashenkov, Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga, cho biết trong một cuộc họp báo rằng kho dầu này là cơ sở dân sự đúng nghĩa, không có bất cứ mối liên quan gì đến quân đội nước này.

Kho dầu ở vùng Belgorod bốc cháy sáng 1.4. Ảnh: Twitter

Kho dầu ở vùng Belgorod bốc cháy sáng 1.4. Ảnh: Twitter

"Hai trực thăng Mi-24 của Ukraine đã bay vào không phận nước Nga ở độ cao cực thấp. Máy bay trực thăng Ukraine đã thực hiện cuộc tấn công tên lửa vào một kho dầu dân sự nằm ở ngoại ô Belgorod. Hậu quả của vụ trúng tên lửa đã gây ra một số vụ nổ và bốc cháy" - Thiếu tướng nhấn mạnh.

Phía Nga cho biết thêm rằng các nhân viên cứu hỏa đã phải chiến đấu cả ngày mới có thể dập tắt ngọn lửa do vụ tấn công của Ukraine gây ra.

Trong vụ việc khác, một đường dây điện và một nhà dân ở vùng Belgorod đã bị hư hại chiều 1.4 sau khi trúng một số quả đạn chưa xác định. Cả hai vụ việc đều không gây ra thiệt hại về con người, theo đài RT.

"Chúng tôi đang giải quyết hậu quả của các vụ nổ. Điều quan trọng nhất là không ai bị thương. Tôi đã đến hiện trường, gần làng Nikolskoye và Yasnye Zori để kiểm tra tình hình" - RT dẫn thông tin trên Telegram của thống đốc thành phố Belgorod, ông Vyacheslav Gladkov, hôm 1.4 cho biết.

Các nhân viên cứu hỏa làm việc tại hiện trường vụ cháy kho dầu ở Belgorod, Nga hôm 1.4. Ảnh: AP

Các nhân viên cứu hỏa làm việc tại hiện trường vụ cháy kho dầu ở Belgorod, Nga hôm 1.4. Ảnh: AP

Bằng Hưng

Cao Lực

Nguồn Người Đô Thị: https://nguoidothi.net.vn/dien-kremlin-tiet-lo-chi-thi-dac-biet-cua-tong-thong-putin-voi-quan-doi-34357.html