Điện Kremlin lên tiếng việc Tổng thống Pháp gọi Nga là 'đối thủ'

Pháp dường như muốn can thiệp sâu hơn vào xung đột ở Ukraine, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.

Phát ngôn viên Kremlin Dmitry Peskov cho biết, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã đúng khi gọi Moscow là “đối thủ” vì Paris đã gián tiếp tham gia xung đột giữa Nga và Ukraine, theo RT.

Trả lời phỏng vấn trên truyền hình Pháp hôm 14/3, ông Macron khẳng định Paris “không gây chiến với Nga” khi hỗ trợ Ukraine, nhưng khẳng định Pháp sẽ nỗ lực để ngăn Nga đạt mục tiêu trong xung đột. Ông Macron mô tả Nga là “đối thủ” của Pháp nhưng từ chối nhắc đến từ “kẻ thù”.

Trả lời họp báo hôm 15/3, ông Peskov nói Nga đã theo dõi các tuyên bố cứng rắn của Tổng thống Pháp trong thời gian gần đây. “Đúng, dĩ nhiên Nga là đối thủ của Pháp vì Pháp đang can thiệp vào xung đột ở Ukranie, can thiệp một cách gián tiếp”, ông Peskov nói với các phóng viên.

“Đánh giá tuyên bố của Tổng thống Pháp, chúng tôi nghĩ ông Macron sẽ không ngại can thiệp sâu hơn vào xung đột”, ông Peskov nói thêm.

Hôm 14/3, ông Macron một lần nữa khẳng định lập trường “không loại trừ khả năng phương Tây đưa binh sĩ đến Ukraine”. Trong vài tuần qua, hầu hết các quốc gia thành viên NATO đã bác bỏ quan điểm này của ông Tổng thống Pháp.

Tuần trước, ông Macron nói Pháp cần đưa quân đến Ukraine trong trường hợp Nga có bước đột phá, tiến tới thủ đô Kiev hoặc thành phố ven biển Odesa.

Ông Macron cũng kêu gọi châu Âu tích cực hỗ trợ Ukraine hơn nữa vì giới hạn sự hỗ trợ “đồng nghĩa lựa chọn thất bại”. Một chiến thắng của Nga Ukraine sẽ “tác động đáng kể đến uy tín của châu Âu”.

Kể từ khi xung đột bùng phát vào tháng 2/2022, Pháp đã hỗ trợ Ukraine với tổng giá trị lên tới 4,1 tỷ USD. Các vũ khí sát thương Pháp cung cấp cho Ukraine gồm pháo tự hành CAESAR, tên lửa hành trình SCALP và nhiều vũ khí khác.

Hôm 13/3, trong cuộc phỏng vấn trên truyền thông, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói Moscow sẽ coi binh sĩ Mỹ hoặc NATO là “những kẻ can thiệp” nếu được triển khai ở Ukraine và sẽ có động thái đáp trả.

Theo ông Putin, các quân nhân phương Tây thực tế đã có mặt ở Ukraine trong vai trò cố vấn hoặc tham gia với tư cách lính đánh thuê. Ông Putin nói cục diện xung đột sẽ không thay đổi kể cả khi phương Tây chính thức gửi quân đến Ukraine, theo RT.

Nhật Minh - RT

Nguồn Vietnamdaily: http://vietnamdaily.trithuccuocsong.vn/doi-song-24h/dien-kremlin-len-tieng-viec-tong-thong-phap-goi-nga-la-doi-thu-204828.html