Điện Kremlin: Các lô hàng ngũ cốc Biển Đen sẽ gặp rủi ro nếu không có Nga bảo đảm an ninh

Hôm thứ Ba, Điện Kremlin cảnh báo nỗ lực vận chuyển ngũ cốc từ các cảng Biển Đen của Ukraine nhưng không có sự đảm bảo an ninh từ Nga sẽ mang lại rủi ro vì Kyiv đã sử dụng các vùng biển đó cho các hoạt động quân sự.

Moscow hôm thứ Hai tuyên bố sẽ rút khỏi thỏa thuận ngũ cốc - trong năm qua đã cho phép xuất khẩu ngũ cốc Ukraine một cách an toàn từ các cảng Biển Đen.

Nga cho biết họ rút lui vì một thỏa thuận song song nhằm tạo thuận lợi cho xuất khẩu ngũ cốc và phân bón của chính họ trước các lệnh trừng phạt kinh tế của phương Tây đã không được thực hiện.

Ảnh minh họa. (Nguồn: anews.com.tr).

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy cũng tuyên bố các bên trung gian của thỏa thuận, bao gồm Thổ Nhĩ Kỳ và Liên hợp quốc, vẫn có thể giúp Ukraine duy trì hành lang biển an toàn và kiểm tra các tàu.

Đáp lại, phát ngôn viên của ButKremlin, Dmitry Peskov, nói trong một cuộc họp ngắn: “Chúng tôi đang nói về một khu vực gần với vùng chiến sự… Nếu không có sự đảm bảo an ninh thích hợp, những rủi ro nhất định sẽ phát sinh”.

Ông nói rằng "sự thật hiển nhiên" là vùng biển mà các tàu chở ngũ cốc sử dụng cũng được Kiev sử dụng cho mục đích quân sự. Điều này đã được Ukraine bác bỏ.

Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken hôm thứ Hai đã cáo buộc Nga "tiếp tục vũ khí hóa lương thực" gây hại cho hàng triệu người dễ bị tổn thương trên khắp thế giới, nhưng ông Peskov đã bác bỏ cáo buộc này.

Ông cho biết Nga đã thực hiện các nghĩa vụ của mình và gia hạn thỏa thuận nhiều lần, mặc dù các cam kết đã đưa ra với Moscow để đổi lại đã không được thực hiện.

Bên cạnh đó, ông Peskov cho biết các nước nghèo nhất ở châu Phi nhận được ít lợi ích nhất từ thỏa thuận này, nhưng Nga sẵn sàng tiếp tục cung cấp ngũ cốc miễn phí cho họ.

Hiện Moscow đã liên lạc với các đối tác châu Phi và vấn đề này sẽ được thảo luận tại hội nghị thượng đỉnh Nga-châu Phi ở St Petersburg vào tuần tới.

Thổ Nhĩ Kỳ cho biết Ngoại trưởng nước này Hakan Fidan đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Nga Sergei Lavrov để thảo luận về vấn đề ngũ cốc.

Ukraine là một trong những nhà cung ứng ngũ cốc lớn nhất thế giới. Số liệu của Chương trình Lương thực thế giới cho thấy ngũ cốc Ukraine được khoảng 400 triệu người tiêu thụ trên toàn cầu. Từ lúc xảy ra xung đột (tháng 2-2022), châu Phi và Trung Đông bị nạn đói đe dọa nặng nề hơn.

Khánh Vy (Theo HSNW)

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/dien-kremlin-cac-lo-hang-ngu-coc-bien-den-se-gap-rui-ro-neu-khong-co-nga-bao-dam-an-ninh-post256959.html