Điện Kremlin bác lệnh của Tòa Hình sự Quốc tế bắt tướng Nga

Điện Kremlin tuyên bố không công nhận lệnh bắt giữ của Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) đối với hai tướng quân đội cấp cao của Nga.

Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) ngày 5/3 cho biết đã ban hành lệnh bắt đối với tướng Sergei Kobylash, tư lệnh lực lượng tác chiến đường không tầm xa; và tướng Viktor Sokolov, tư lệnh Hạm đội Biển Đen thuộc quân đội Nga với cáo buộc đứng sau các cuộc tấn công vào Ukraine từ tháng 10/2022 đến tháng 3/2023.

Bên ngoài tòa nhà trụ sở của ICC. Ảnh: GettyImages

Tuy nhiên, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitri Peskov hôm nay (6/3) khẳng định Nga không công nhận lệnh bắt giữ của ICC và Moscow cũng không phải một bên tham gia Quy chế Rome thành lập ICC.

"Đây không phải quyết định đầu tiên. Chúng tôi cũng biết rằng có rất nhiều quy trình ở đó được tiến hành bí mật. Và chúng tôi cũng sẽ đáp trả các quyết định đó một cách tương xứng", ông Peskov nêu rõ.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova trước đó cùng ngày tuyên bố lệnh bắt mới của ICC không có ý nghĩa gì với Nga và là hành động mang tính "khiêu khích".

“Các công tố viên và thẩm phán của ICC tham gia ban hành cái gọi là lệnh truy nã mới đều đã nằm trong danh sách truy nã quốc tế (của Nga)”, bà Zakharova nói. “Chúng tôi kêu gọi các quốc gia hợp tác với Nga để đưa họ ra trước công lý”.

Theo Reuters, ICC hồi tháng 3/2023 ban hành lệnh bắt đối với Tổng thống Nga Vladimir Putin và Ủy viên của Tổng thống Nga phụ trách quyền trẻ em Maria Lvova-Belova, với cáo buộc "di chuyển bất hợp pháp" trẻ em Ukraine sang Nga.

Nga bác bỏ mọi cáo buộc, khẳng định ICC cố tình làm mất uy tín của Nga. Moscow sau đó đưa ra lệnh truy nã đối với Chủ tịch ICC và một số thành viên cấp cao khác của ICC.

Thái An

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/the-gioi-24h/dien-kremlin-bac-lenh-cua-toa-hinh-su-quoc-te-bat-tuong-nga--i724522/