Điện Kremlin: Anh 'tham gia trực tiếp' vào xung đột Ukraine

Người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov nói Anh 'tham gia trực tiếp' vào xung đột ở Ukraine.

“Nói chung, không có gì bí mật về việc người Anh thực sự cung cấp các hình thức hỗ trợ khác nhau cho Ukraine. Cả người trên thực địa và thông tin tình báo. Điều đó có nghĩa là họ thực sự trực tiếp tham gia vào cuộc xung đột này", người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết.

Ông Dmitry Peskov cũng nhấn mạnh, sự can dự quân sự trực tiếp của Anh vào Ukraine chưa bao giờ là bí mật.

Trước đó, tờ The Times của Anh đăng tải thông tin, dẫn nguồn cho biết người đứng đầu lực lượng vũ trang Anh - Đô đốc Tony Radakin, giúp Ukraine lập “kế hoạch chiến đấu”.

Điện Kremlin cho biết Anh lên kế hoạch giúp Ukraine chiến đấu với Nga. (Ảnh: Getty)

Theo tờ báo Anh, ông Radakin “được hiểu đã giúp Kiev thực hiện chiến lược loại bỏ các tàu Nga và mở cửa biển Đen”, đồng thời có “những đóng góp vô giá trong việc phối hợp hỗ trợ từ các lãnh đạo cấp cao khác của liên minh quân sự NATO”.

Đô đốc Tony Radakin được cho là đã đến thăm Kiev và gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky để thảo luận về chiến lược của quốc gia Đông Âu chống Nga cũng như cách thức trợ giúp của phương Tây.

Ông Dmitry Peskov thông tin thêm, điện Kremlin không có thông tin cụ thể về việc ông Tony Radakin giúp sức cho Kiev, song nhấn mạnh quân đội Nga có thể đã biết điều đó.

Trong tuần này, Thủ tướng Đức Olaf Scholz tiết lộ sự hiện diện của binh lính Anh ở Ukraine. Trong đó, quân nhân Anh vận hành hỏa lực, điều khiển tên lửa hành trình Storm Shadow.

Tháng 12/2023, trang thông tin Declassified UK trích dẫn cuốn sách mới xuất bản của nhà báo Ba Lan Zbigniew Parafianowicz cho biết, những người điều hành lực lượng đặc biệt của Anh đã tham gia cùng với quân đội Ukraine trong những ngày đầu xung đột.

Một ấn phẩm của quân đội Anh cũng từng thừa nhận có tới 300 lính thủy quân lục chiến Hoàng gia Anh được triển khai tới Ukraine để thực hiện “các hoạt động đặc biệt”.

Các tài liệu mật của Lầu Năm Góc bị rò rỉ vào tháng 4/2023 cũng thông tin thêm, ít nhất 50 người điều hành lực lượng đặc biệt của Anh hoạt động ở Ukraine tính đến tháng 3 năm ngoái.

Kông Anh (Nguồn: RT)

Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/dien-kremlin-anh-tham-gia-truc-tiep-vao-xung-dot-ukraine-ar856125.html