Điền kinh Mỹ thống trị các nội dung tiếp sức tại Budapest 2023

Ngày 27/8, trong ngày hạ màn Giải Điền kinh Vô địch thế giới 2023 tại Budapest, Mỹ vô địch 4x400m nam để kết thúc giải với 4 HCV nội dung tiếp sức.

Benjamin mừng khi hoàn thành lượt cuối, giúp Mỹ vô địch 4x400m nam tại Budapest 2023. Ảnh: AP

Ở lượt chạy đầu tiên, Quincy Hall - HCĐ 400m - giúp Mỹ sớm vượt lên trước khi đưa gậy cho Vernon Norwood - người về thứ tư sau chính đồng đội ở nội dung 400m. Qua nửa chặng, Mỹ nắm lợi thế lớn với các đội còn lại cạnh tranh quyết liệt cho vị trí thứ hai.

Justin Robinson giúp duy trì vị trí dẫn đầu của Mỹ ở lượt chạy thứ 3, trong khi Pháp vượt mặt Anh để chiếm vị trí thứ 2 trước sự bám đuổi quyết liệt của Jamaica và Botswana.

Rai Benjamin - người giành HCĐ 400m vượt rào - gia tăng lợi thế ở lượt cuối và giúp Mỹ giành HCV với 2 phút 57 giây 31. HCB thuộc về Pháp gồm các thành viên Ludvy Vaillant, Gilles Biron, David Sombe, Teo Andant - với kỷ lục quốc gia 2 phút 58 giây 45. Anh với Alex Haydock-Wilson, Charles Dobson, Lewis Davey, Rio Mitcham giành HCĐ sau 2 phút 58 giây 71.

Đây là HCV thứ 9 của Mỹ ở nội dung 4x400m nam trong mười giải gần nhất. Tính riêng tại Budapest 2023, Mỹ đã giành 4 HCV tiếp sức.

Trước đó, Mỹ về nhất 4x100 nam với Christian Coleman, Fred Kerley, Brandon Carnes, Noah Lyles (37 giây 38) và 4x100m nữ với Tamari Davis, Twanisha Terry, Gabrielle Thomas, Sha'Carri Richardson (41 giây 3). Mỹ còn phá kỷ lục 4x400m hỗn hợp thế giới với thành tích 3 phút 8 giây 80.

Lyles mừng chiến thắng khi về nhất chung kết 4x100m nam, ra dấu ba ngón tay ám chỉ đoạt 3 HCV tại giải VĐTG Budapest 2023. Ảnh: AP

Ở nội dung tiếp sức 4x100m nữ, đội Mỹ với Tamari Davis, Twanisha Terry, Gabrielle Thomas, Sha'Carri Richardson cũng giành HCV trong thời gian 41 giây 3 và thiết lập kỷ lục mới tại giải thế giới. Jamaica giành HCB với 41 giây 21, còn Anh đoạt HCĐ với 41 giây 97.

Với thành tích này, Mỹ dẫn đầu bảng tổng sắp Budapest 2023 với thành tích vượt trội (12 HCV, 8 HCB và 9 HCĐ). Xếp ngay sau là Canada với 4 HCV, 2 HCB; Tây Ban Nha có 4 HCV, 1 HCB; Jamaica với 3 HCV, 5 HCB, 4 HCĐ và Kenya có 3 HCV, 3 HCB và 4 HCĐ.

Ở nội dung 4x400m nữ, Hà Lan bùng nổ ở giai đoạn nước rút để giành HCV. Từ vị trí thứ 3 trong 20m cuối, Femke Bol của Hà Lan vượt mặt Stacey Ann Williams của Jamaica và Nicole Yeargin của Anh để cán đích đầu tiên với 3 phút 20 giây 72. Xếp sau là Jamaica với 3 phút 20 giây 88, còn Anh giành HCĐ với 3 phút 21 giây 4.

Đây là kịch bản trái ngược với chung kết 4x400m tiếp sức hỗn hợp hôm 19/8, khi Bol ngã ngay trước vạch đích và khiến tuyển Hà Lan nhận kết quả "DNF" (did not finish), tức không hoàn thành cuộc đua. Cá nhân Bol giành HCV thứ 2 tại Budapest 2023, sau khi về nhất 400m rào với 51 giây 70.

N.HÙNG (tổng hợp)

Nguồn Phú Yên: http://baophuyen.vn/88/307347/dien-kinh-my-thong-tri-cac-noi-dung-tiep-suc-tai-budapest-2023.html