Điền kinh được kỳ vọng lớn tại SEA Games 29

Với những thành tích vượt trội, điền kinh Việt Nam được đánh giá là mũi nhọn chủ lực giúp “gặt vàng” tại giải đấu thể thao lớn nhất khu vực - SEA Games 29.

Kể từ SEA Games năm 2003, Đoàn Thể thao Việt Nam luôn nằm trong tốp 3 đoàn thể thao xuất sắc nhất khu vực. Mang tinh thần hào sảng, chứng minh sự phát triển của thế thao nước nhà, Đoàn Thể thao Việt Nam có hơn 450 VĐV tranh tài ở 32/38 môn thi đấu, đặt mục tiêu 60 HCV và nằm trong tốp đầu các đoàn tham dự SEA Games 29.

Theo trưởng Đoàn Thể thao Việt Nam Trần Đức Phấn cho biết, 4 bộ môn mang hy vọng đem vàng về bao gồm điền kinh, bơi, bắn súng và thể dục dụng cụ.

Điền kinh được đặt nhiều kỳ vọng tại đại hội thể thao ĐNA 2017.

Thực tế, đây là những môn có các vận động viên đã giành nhiều huy chương cho Đoàn Thể thao Việt Nam ở các kỳ đại hội trước.

Tại kỳ SEA Games 28 cách đây 2 năm, các vận động viên điền kinh Việt Nam đã giành tới 11 HCV (đứng thứ 2 toàn đoàn) - thành tích cao nhất trong lịch sử dự SEA Games. Các VĐV môn bơi đã giành 10 HCV (đứng thứ 2 toàn đoàn), các VĐV thể dục dụng cụ giành 9 HCV (thứ 1 toàn đoàn)…

Tham dự SEA Games năm nay, ĐT điền kinh có số lượng thành phần đông nhất -51 VĐV và được kỳ vọng có thể giành HCV ở các nội dung: 100m, 200m (Lê Tú Chinh), 400m, 400m rào (Nguyễn Thị Huyền, Quách Thị Lan), 800m, 1.500m (Dương Văn Thái), nhảy xa (Bùi Thị Thu Thảo), tiếp sức 4 x 400m nữ...

Tại SEA Games 29, đội tuyển điền kinh Việt Nam quyết tâm giành từ 10 - 12 HCV. Các hạt giống được đặt nhiều kỳ vọng bao gồm: các VĐV Quách Công Lịch, Quách Thị Lan, Nguyễn Thị Huyền, nội dung tiếp sức 4 x 400m nữ…

Những thành tích sáng chói ở một loạt giải đấu lớn như Grand Prix, giải Thái Lan mở rộng và đặc biệt là giải vô địch châu Á, điền kinh được kỳ vọng sẽ tiếp tục giữ vai trò mũi nhọn của Thể thao Việt Nam tại SEA Games 29.

P.V (Tổng hợp)

Nguồn Pháp Luật Net: http://phapluatnet.vn/hau-truong/dien-kinh-duoc-ky-vong-lon-tai-sea-games-29