Điện Biên trên đà hội nhập

Thời gian qua, tỉnh Điện Biên không ngừng đổi mới và nâng cao chất lượng công tác đối ngoại. Các hoạt động giao lưu, hợp tác ngày càng được mở rộng; góp phần quan trọng vào việc giới thiệu, quảng bá hình ảnh lịch sử, văn hóa, thành tựu phát triển kinh tế, chính trị, xã hội, chính sách thu hút đầu tư, tiềm năng, thế mạnh, cơ hội đầu tư của tỉnh Điện Biên tới bạn bè quốc tế cũng như các đối tác nước ngoài.

Đoàn Đại biểu chính quyền nhân dân TP. Phổ Nhĩ, tỉnh Vân Nam (nước CHND Trung Hoa) sang thăm và làm việc với tỉnh Điện Biên (nước CHXHCN Việt Nam).

Đồn Biên phòng A Pa Chải quản lý, bảo vệ đường biên giới dài 38,281km với 16 mốc quốc giới, trên hai tuyến biên giới Việt Nam - Lào và Việt Nam - Trung Quốc. Thực hiện công tác đối ngoại biên phòng, riêng năm 2023, Đồn Biên phòng A Pa Chải đã tham gia các đoàn công tác của UBND tỉnh, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, UBND huyện Mường Nhé hội đàm với chính quyền tỉnh Vân Nam và chính quyền huyện Giang Thành 4 lần. Hai bên trao đổi, thống nhất chủ trương về nâng cấp lối mở A Pa Chải - Long Phú thành cặp cửa khẩu song phương và mở lại hoạt động xuất, nhập cảnh tại lối mở. Đồng thời tích cực tuyên truyền các quy định của pháp luật cho cư dân hai bên biên giới tại lối mở; góp phần tuyên truyền giáo dục nhân dân của mỗi bên thực hiện nghiêm các hiệp định, quy chế biên giới.

Chia sẻ về kết quả trong công tác đối ngoại biên phòng, Trung tá Đoàn Thanh Tuấn, Chính trị viên Đồn Biên phòng A Pa Chải cho biết: Ngoài việc tổ chức hội đàm định kỳ hoặc đột xuất, tuần tra song phương, gửi thư cho các lực lượng bảo vệ biên giới phía đối diện, đơn vị thường xuyên phối hợp với Đại đội quản lý bảo vệ biên giới Giang Thành và Phân trạm Long Phú, Trạm xuất nhập cảnh Mường Khang (Trung Quốc) tuyên truyền đối ngoại bằng hai thứ tiếng (Việt Nam - Trung Quốc) tại lối mở A Pa Chải - Long Phú, phát tờ gấp tuyên truyền pháp luật cho nhân dân qua lại hai bên biên giới. Bên cạnh đó, đơn vị đã tham mưu cho địa phương tổ chức tốt các hoạt động đối ngoại nhân dân; duy trì, triển khai các hoạt động kết nghĩa giữa 2 xã: Sín Thầu và Sen Thượng, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên (nước CHXHCN Việt Nam) với trấn Khúc Thủy, huyện Giang Thành, TP. Phổ Nhĩ, tỉnh Vân Nam (nước CHND Trung Hoa)... Đó là một trong những “điểm sáng” trong công tác đối ngoại biên phòng của đơn vị trong năm qua.

Đoàn đại biểu thị trấn Khúc Thủy, huyện Giang Thành, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc sang thăm, hội đàm với các xã biên giới huyện Mường Nhé.

Trong bối cảnh hiện nay, việc phát huy và tăng cường các mối quan hệ truyền thống nói chung với hai nước láng giềng Lào, Trung Quốc và bạn bè quốc tế có vai trò quan trọng. Năm 2023, tỉnh Điện Biên đã tổ chức 8 đoàn đại biểu cấp cao thực hiện xúc tiến thương mại, hợp tác đầu tư và quảng bá những nét văn hóa đặc sắc, sản phẩm đặc trưng của tỉnh tại các nước, như: Nhật Bản, Pháp, Thụy Sỹ, An-giê-ri... Tuần Văn hóa du lịch Tây Bắc và Thành phố Hồ Chí Minh tại tỉnh Luông Pha Băng (nước CHDCND Lào) đã để lại nhiều ấn tượng, tình cảm tốt đẹp, sâu sắc của du khách quốc tế nói chung, nhân dân các dân tộc Lào nói riêng. Tuần Văn hóa du lịch Tây Bắc và Thành phố Hồ Chí Minh tại tỉnh Luông Pha Băng là ngày hội chung, mở ra không gian văn hóa, du lịch sôi nổi, thắm tình hữu nghị trên mảnh đất hoa Chăm Pa. Thông qua các hoạt động, sự kiện trong Tuần Văn hóa du lịch, khẳng định quyết tâm của các địa phương 2 nước trong việc gìn giữ, vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào...

Là tỉnh duy nhất của Việt Nam tiếp giáp với hai quốc gia Trung Quốc và Lào, thời gian qua, tỉnh Điện Biên đã đẩy mạnh quan hệ hữu nghị đặc biệt và hợp tác toàn diện với các địa phương có chung đường biên giới. Điện Biên đã tăng cường tổ chức các hoạt động đối ngoại Đảng, đối ngoại nhân dân với các tỉnh Bắc Lào và tỉnh Vân Nam (Trung Quốc). Ngoài trao đổi đoàn, thăm hỏi, chúc mừng nhân các dịp lễ, tết, quốc khánh và các sự kiện quan trọng của hai nước, tỉnh còn tạo điều kiện cho các tổ chức đoàn thể, nhân dân hai bên biên giới tham gia các hoạt động giao lưu văn hóa - thể thao, biểu diễn nghệ thuật, qua lại thăm thân, hợp tác kinh doanh, trao đổi hàng hóa... Phối hợp tổ chức thành công Hội nghị thường niên giữa Bí thư Tỉnh ủy 4 tỉnh biên giới phía Bắc Việt Nam với Bí thư tỉnh Vân Nam, Trung Quốc cũng như các phiên họp định kỳ của Nhóm công tác liên hợp giữa các tỉnh: Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang và tỉnh Vân Nam.

Hội đàm trao đổi kinh nghiệm giữa Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên và Ty An ninh tỉnh Luông Pha Băng (nước CHDCND Lào).

Tại buổi tiếp xã giao Đoàn đại biểu Chính quyền nhân dân thành phố Phổ Nhĩ, tỉnh Vân Nam đợt tháng 7/2023, đồng chí Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã khẳng định: Thời gian gần đây, mối quan hệ giữa tỉnh Điện Biên với tỉnh Vân Nam đã phát triển theo chiều hướng rất tích cực. Vì vậy, đồng chí mong rằng 2 bên sẽ tiếp tục thúc đẩy quan hệ du lịch để đưa các đoàn nhân dân, thanh niên sang Điện Biên tham quan. Cùng với đó, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Trung Quốc liên kết, thông thương với Điện Biên và các tỉnh Tây Bắc. Đặc biệt là quan tâm, xây dựng cơ sở hạ tầng, nâng cấp Lối mở A Pa Chải - Long Phú lên thành cửa khẩu song phương để đưa nông, lâm sản của Điện Biên nói riêng và các tỉnh Tây Bắc Việt Nam nói chung đến với thị trường Trung Quốc, cũng như tạo điều kiện cho nhân dân hai bên qua lại, thăm thân, thông thương buôn bán, trao đổi hàng hóa qua cửa khẩu.

Cùng với thúc đẩy mối quan hệ ngoại giao với các địa phương có chung đường biên giới, tỉnh Điện Biên còn tăng cường kết nối, thiết lập quan hệ hợp tác hữu nghị, kết nghĩa với một số địa phương của Nhật Bản, Hàn Quốc, Pháp. Hợp tác hiệu quả với Đại sứ quán các nước tại Việt Nam, các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ nước ngoài nhằm thu hút nguồn lực hỗ trợ, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện đời sống nhân dân trên địa bàn. Việc tạo lập mối quan hệ hợp tác, hữu nghị với bạn bè quốc tế có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với tỉnh Điện Biên. Các hoạt động đối ngoại ngày càng thực chất, hiệu quả đã góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển với các nước láng giềng; bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền lãnh thổ an ninh biên giới quốc gia. Đồng thời giới thiệu được những thành tựu, thế mạnh về kinh tế, tiềm năng của đất nước nói chung và tỉnh Điện Biên nói riêng đến với các đối tác nước ngoài; tạo điều kiện phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh trong thời gian tới.

Bài, ảnh: Phạm Quang

Nguồn Điện Biên Phủ: http://baodienbienphu.com.vn/tin-tuc/doi-ngoai/214924/dien-bien-tren-da-hoi-nhap