Điện Biên: Thông tin về 2 ca tử vong do COVID-19 là 'lỗi kỹ thuật'

Ông Phạm Giang Nam, Giám đốc Sở Y tế Điện Biên thông tin đến Báo SK&ĐS cho biết, thông tin về 2 ca tử vong do COVID-19 trên địa bàn là không chính xác.

Sáng 11/5, trao đổi qua điện thoại, ông Phạm Giang Nam - Giám đốc Sở Y tế Điện Biên thông tin đến PV Báo SK&ĐS, từ đầu tháng 5 đến nay, trên địa bàn tỉnh Điện Biên không xảy ra trường hợp bệnh nhân nào tử vong vì COVID-19.

Cụ thể, trong 3 ngày gần đây, toàn tỉnh ghi nhận 12 ca mắc COVID-19. Trong đó ngày 8/5 ghi nhận 4 ca, ngày 9/5 ghi nhận 4 ca và ngày 10/5 ghi nhận 4 ca nhưng không có trường hợp nào tử vong. Hiện toàn tỉnh Điện Biên có 23 ca mắc COVID-19 đang điều trị.

Tỉnh Điện Biên tiếp tục đẩy mạnh tiêm vaccine phòng COVID-19, chủ động trong phòng chống dịch bệnh. Ảnh minh họa

"Hàng ngày, Sở Y tế vẫn theo dõi và báo cáo diễn biến các ca mắc COVID-19 với UBND tỉnh và Bộ Y tế. Do vậy, thông tin Điện Biên có 2 ca mắc COVID-19 tử vong trong mấy ngày vừa qua là không chính xác" - ông Nam khẳng định.

Giải thích về thông tin, ngày 9/5 ghi nhận có 2 ca mắc COVID-19 tử vong tại Điện Biên, ông Phạm Giang Nam cho rằng, có thể do nhầm lẫn trong quá trình báo cáo trực tuyến.

Từ đầu năm 2023 đến ngày 10/5/2023, Điện Biên đã ghi nhận 149 ca mắc COVID-19, hiện nay các cơ sở y tế trong tỉnh đang điều trị 22 bệnh nhân COVID-19.

Được biết, ngành y tế Điện Biên đã chỉ đạo hệ thống y tế dự phòng từ tỉnh đến cơ sở chủ động trong công tác giám sát, theo dõi chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên địa bàn toàn tỉnh; sẵn sàng kích hoạt lại các hệ thống phòng chống dịch đảm bảo kịp thời ứng phó với các tình huống có thể xảy ra.

Tăng cường giám sát dịch bệnh trong các cơ sở y tế và tại cộng đồng để phát hiện sớm và xử lý kịp thời, không để dịch bệnh lây lan ra cộng đồng.

Ngành Y tế Điện Biên tổ chức tốt việc thu dung, cấp cứu, chăm sóc, điều trị hiệu quả các trường hợp mắc bệnh, đặc biệt với các nhóm nguy cơ cao như phụ nữ có thai, người mắc bệnh nền, người cao tuổi, hạn chế đến mức thấp nhất các trường hợp tử vong và thực hiện nghiêm việc kiểm soát nhiễm khuẩn, không để lây nhiễm chéo trong các cơ sở điều trị.

Luôn sẵn sàng các phương án thu dung, điều trị bệnh nhân và chủ động nâng cao năng lực điều trị, nhất là năng lực cấp cứu, hồi sức tích cực để đáp ứng yêu cầu điều trị...

Anh Văn

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/dien-bien-thong-tin-ve-2-ca-tu-vong-do-covid-19-la-loi-ky-thuat-169230511093719154.htm