Diễn biến mới nhất vụ kiện kéo dài giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Iraq liên quan xuất khẩu dầu mỏ

Ngày 28/3, Bộ Năng lượng Thổ Nhĩ Kỳ cho hay, Phòng thương mại quốc tế (ICC) đã bác bỏ 4 trong tổng số 5 yêu cầu của Iraq, đồng thời công nhận phần lớn yêu cầu của Ankara trong một vụ kiện kéo dài.

Đường ống dẫn dầu Iraq-Thổ Nhĩ Kỳ ở quận Zakho thuộc tỉnh Dohuk, khu vực Kurdistan thuộc Iraq. (Nguồn: Reuters)

Đường ống dẫn dầu Iraq-Thổ Nhĩ Kỳ ở quận Zakho thuộc tỉnh Dohuk, khu vực Kurdistan thuộc Iraq. (Nguồn: Reuters)

Thông báo của Bộ Năng lượng Thổ Nhĩ Kỳ nêu rõ "ICC đã yêu cầu Iraq đền bù cho Thổ Nhĩ Kỳ", nhưng không nêu chi tiết về số tiền.

Vụ việc liên quan tới tuyên bố của Baghdad rằng Ankara vi phạm một thỏa thuận chung khi cho phép chính quyền khu vực người Kurd (KRG) xuất khẩu dầu mỏ qua đường ống tới cảng Ceyhan của Thổ Nhĩ Kỳ. Hoạt động xuất khẩu dầu thô từ khu tự trị người Kurd và các mỏ Kirkuk ở miền Bắc tới Thổ Nhĩ Kỳ đã phải dừng lại sau khi ICC đưa ra phán quyết có lợi cho Iraq.

Cụ thể, ngày 25/3, Iraq đã quyết định ngừng xuất khẩu dầu thô từ khu vực bán tự trị người Kurd và các mỏ ở Bắc Kirkuk, sau khi nước này thắng một vụ kiện kéo dài với Thổ Nhĩ Kỳ.

Quyết định ngừng xuất khẩu 450.000 thùng dầu thô mỗi ngày của Iraq liên quan đến vụ kiện từ năm 2014, khi Baghdad cáo buộc Ankara vi phạm thỏa thuận chung khi cho phép KRG xuất khẩu dầu thô thông qua một đường ống dẫn đến cảng Ceyhan của Thổ Nhĩ Kỳ.

Baghdad coi hoạt động xuất khẩu dầu thô của KRG qua cảng Ceyhan của Thổ Nhĩ Kỳ là hành vi bất hợp pháp.

Hải An

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/dien-bien-moi-nhat-vu-kien-keo-dai-giua-tho-nhi-ky-va-iraq-lien-quan-xuat-khau-dau-mo-221471.html