Diễn biến mới nhất của vụ binh sĩ Mỹ 'đào tẩu' qua Triều Tiên

Triều Tiên hôm 16-8 lần đầu tiên xác nhận công khai rằng binh sĩ Mỹ Travis King đào tẩu hiện đang ở nước này.

Một tuyên bố từ Thông tấn xã trung ương Triều Tiên (KCNA) cho biết, King đã bày tỏ "sẵn sàng xin tị nạn" ở Triều Tiên hoặc một nước thứ ba. King thú nhận rằng, anh ta đã quyết định đào tẩu qua Triều Tiên vì "có cảm giác khó chịu trước sự ngược đãi và phân biệt trong quân đội Mỹ".

King đã băng qua đường phân định quân sự từ Hàn Quốc sang Triều Tiên vào tháng 7 trong chuyến tham quan Khu vực an ninh chung (JSA) bên trong khu phi quân sự (DMZ).

King là một binh sĩ cấp dưới thuộc lực lượng Hoa Kỳ tại Hàn Quốc. Binh sĩ này trước đó đã phải đối mặt với cáo buộc tấn công ở Hàn Quốc và dự định quay trở lại Fort Bliss, bang Texas để chịu hình thức kỷ luật chỉ một ngày trước khi anh ta vượt biên sang Triều Tiên.

KCNA tiết lộ thêm, King đã thừa nhận xâm nhập "bất hợp pháp" vào lãnh thổ Triều Tiên và nói rằng cuộc điều tra đang diễn ra.

Một quan chức quốc phòng Mỹ cho biết nước này không thể xác minh những bình luận bị cáo buộc của King, nhưng trọng tâm nỗ lực của Bộ quốc phòng là đảm bảo anh này trở về an toàn.

Quan chức này cho hay: “Ưu tiên của bộ là đưa binh nhì King về nhà và Mỹ đang làm việc thông qua tất cả các kênh có sẵn để đạt được kết quả đó”.

Binh sĩ Mỹ Travis King

Mẹ của King, Claudine Gates, đã kêu gọi Bình Nhưỡng đối xử "nhân đạo" với con trai bà và nói rằng bà "rất biết ơn nếu anh được gọi điện về nhà" - Jonathan Franks, phát ngôn viên của gia đình cho biết.

Các quan chức quốc phòng Mỹ đã công khai tuyên bố, King "cố ý và không được phép" đã đi vào Triều Tiên trong khi thực hiện một chuyến tham quan dân sự tới DMZ.

Mỹ đã nhiều lần cố gắng liên lạc với Triều Tiên để cập nhật tình hình của King, nhưng cho đến tuần trước vẫn chưa nhận được phản hồi thực chất.

Các quan chức quốc phòng nói với CNN rằng, chỉ hơn một tuần trước khi vượt biên giới, King đã được trả tự do khỏi một cơ sở giam giữ ở Hàn Quốc, nơi anh đã phải lao động khổ sai 50 ngày. Bộ trưởng lục quân Christine Wormuth phát biểu tại Diễn đàn an ninh Aspen vào tháng trước rằng King “chắc chắn sẽ phải đối mặt với những hậu quả bổ sung” từ quân đội Mỹ vì hành vi của anh ta ở Hàn Quốc, nếu King quay trở lại theo kế hoạch.

“Anh ta đã hành hung một cá nhân ở Hàn Quốc và đã bị chính phủ Hàn Quốc giam giữ và sẽ quay trở lại Hoa Kỳ để đối mặt với án phạt trong quân đội”.

Anh Duy

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/quoc-te/thoi-su-quoc-te/trieu-tien-xac-nhan-binh-si-my-dao-tau-dang-o-nuoc-nay_151298.html