Điện Biên: Khởi công xây dựng nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo

Sáng 23-7, tại bản Pá Đông, xã Thanh Xương, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên, Ban chỉ đạo thực hiện Đề án vận động hỗ trợ làm nhà Đại đoàn kết tỉnh (gọi tắt là Đề án) tổ chức Lễ khởi công xây dựng nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo trên địa bàn.

Chương trình làm nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo tỉnh Điện Biên do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động với chủ đề “Triệu tấm lòng yêu thương-Nghìn mái nhà hạnh phúc” hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7-5-1954 / 7-5-2024). Đây là chương trình có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện truyền thống, đạo lý “tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách” của dân tộc Việt Nam; thiết thực tri ân nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Một tiết mục văn nghệ tại buổi lễ.

Một tiết mục văn nghệ tại buổi lễ.

Thực hiện Đề án, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên và Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án đã ban hành kế hoạch triển khai, phân công nhiệm vụ tổ chức rà soát, thẩm định danh sách các đối tượng đủ điều kiện được hỗ trợ làm nhà Đại đoàn kết; tích cực tuyên truyền, phổ biến mục đích, ý nghĩa của Đề án; đồng thời tăng cường vận động các nguồn lực tham gia hỗ trợ. Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh Điện Biên đã tổ chức tiếp nhận ủng hộ từ Quỹ “Vì người nghèo” Trung ương, các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân hảo tâm, nhân dân trong và ngoài tỉnh.

Tỉnh Điện Biên phấn đấu đến trước ngày 7-5-2024 sẽ cơ bản xóa tình trạng nhà dột nát cho hộ nghèo, gia đình chính sách. Từ năm 2019 đến nay, với sự hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân, tỉnh Điện Biên đã hỗ trợ xây dựng hơn 5.200 căn nhà cho hộ nghèo. Trong chương trình lần này, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam vận động cả nước hỗ trợ làm nhà cho 5.000 hộ nghèo tỉnh Điện Biên. Đợt đầu sẽ khởi công xây dựng 1.262 căn nhà tại tất cả các huyện, thị xã, thành phố để hỗ trợ hộ nghèo làm nhà, sớm ổn định đời sống.

Đồng chí Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên phát biểu tại buổi lễ.

Đồng chí Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên, Trưởng Ban chỉ đạo thực hiện Đề án tỉnh nhấn mạnh đây là sự kiện đặc biệt ý nghĩa, mở đầu cho các hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Chương trình góp phần tuyên truyền, giáo dục, khơi dậy tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao ý thức trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân, tổ chức, cá nhân quan tâm chăm lo cho đồng bào vùng dân tộc thiểu số, căn cứ cách mạng đã đóng góp, hy sinh cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

 Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công làm nhà Đại đoàn kết cho người nghèo tỉnh Điện Biên.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công làm nhà Đại đoàn kết cho người nghèo tỉnh Điện Biên.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên yêu cầu cấp ủy, chính quyền các cấp tuyên truyền sâu rộng về ý nghĩa nhân văn của việc hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh. Việc tổ chức chương trình phải theo phương châm Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và tỉnh, huyện vận động hỗ trợ bằng tiền, nhân dân tự tổ chức xây dựng, cộng đồng giúp đỡ, hỗ trợ gia đình làm nhà. Cấp ủy, chính quyền và Ban chỉ đạo các cấp cần thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát thực hiện chương trình đảm bảo đúng nguyên tắc, đối tượng, hình thức hỗ trợ. Đồng thời địa phương vận động lực lượng vũ trang và cộng đồng dân cư hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, neo đơn không có khả năng xây nhà ở để bảo đảm chất lượng thi công theo yêu cầu và đúng tiến độ, tuyệt đối không được xảy ra thất thoát, lãng phí.

Đồng chí Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên trao quà tặng gia đình chị Lường Thị Mai (bản Pá Đông) - một trong những hộ đầu tiên trên địa bàn tỉnh được khởi công xây dựng nhà Đại đoàn kết.

Đồng chí Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên trao quà tặng gia đình chị Lường Thị Mai (bản Pá Đông) - một trong những hộ đầu tiên trên địa bàn tỉnh được khởi công xây dựng nhà Đại đoàn kết.

Cùng với đó, cấp ủy, chính quyền các cấp cần cụ thể hóa chính sách an sinh xã hội, nhất là Chương trình Mục tiêu Quốc gia về giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số; các dự án thu hút đầu tư giúp nhân dân sớm giảm nghèo bền vững, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tin, ảnh: KHÁNH HIẾU

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Xã hội xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/chinh-sach/dien-bien-khoi-cong-xay-dung-nha-dai-doan-ket-cho-ho-ngheo-735705