Điện Biên: Khẩn trương khoanh vùng, dập dịch tả lợn châu Phi

Ngay sau khi phát hiện ổ dịch bệnh tả lợn châu Phi đầu tiên tại bản Nậm Nhừ 1 (xã Nậm Nhừ, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên), chính quyền địa phương đã chỉ đạo các ngành liên quan xuống địa bàn khẩn trương dập dịch và triển khai các biện pháp phòng, chống dịch lây lan.

Theo đó, ngày 11-8, gia đình anh S.A.P. ở bản Nậm Nhừ 1 phát hiện một số con lợn có biểu hiện bỏ ăn, ốm nên đã báo cáo chính quyền địa phương. Nhận tin báo, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Nậm Pồ (tỉnh Điện Biên) xuống lấy mẫu ngay trong ngày và gửi đi xét nghiệm. Đến chiều 16-8, kết quả cho thấy các mẫu bệnh phẩm đều dương tính với bệnh tả châu Phi.

Cùng phối hợp với lực lượng chức năng tiêu hủy đàn lợn, anh P. cho biết đàn lợn là tài sản lớn đối với gia đình. Tuy nhiên, khi phát hiện lợn bị mắc bệnh dịch, gia đình đồng tình với chính quyền là phải tiêu hủy để dịch bệnh không lây lan. “Biết được mức độ nguy hiểm của bệnh tả châu Phi, gia đình tôi cũng chủ động khử khuẩn chuồng trại, xung quanh khu vực chăn nuôi, ngăn người lạ đến gần đàn lợn”, anh P. nói thêm.

 Lực lượng chức năng phối hợp tiến hành tiêu hủy lợn theo quy định tại xã Nậm Nhừ, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên

Lực lượng chức năng phối hợp tiến hành tiêu hủy lợn theo quy định tại xã Nậm Nhừ, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên

Đồng chí Vàng A Thính, Chủ tịch UBND xã Nậm Nhừ cho biết đàn lợn toàn xã khoảng 3.000 con. Ngay khi phát hiện ổ dịch tả châu Phi, chính quyền xã đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện, hỗ trợ bà con khoanh vùng, tiêu hủy lợn. Bên cạnh đó, xã đã thành lập tổ chốt chặn kiểm dịch động vật, túc trực 24/24 giờ, kiểm soát chặt chẽ, cấm vận chuyển lợn và sản phẩm từ lợn ra khỏi vùng có dịch.

Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Nậm Pồ đã cử cán bộ chuyên môn trực tiếp xuống cơ sở, túc trực tại khu vực ổ dịch để hướng dẫn bà con khử khuẩn, tiêu hủy lợn mắc bệnh. Đồng thời, phối hợp với UBND xã tăng cường kiểm tra, giám sát, theo dõi tình hình dịch bệnh; tổ chức tiêu hủy lợn, sản phẩm từ lợn mắc bệnh, nghi mắc bệnh tả châu Phi; hướng dẫn người dân chăn nuôi vệ sinh, tiêu độc, khử trùng môi trường chăn nuôi; tổ chức giám sát chặt chẽ diễn biến tình hình dịch bệnh trên địa bàn.

Theo thống kê đến 11 giờ ngày 20-8, trên địa bàn bản Nậm Nhừ 1 đã tiêu hủy 22 con lợn thuộc 4 hộ gia đình. Lực lượng chức năng cũng tiến hành cân trọng lượng lợn tiêu hủy để có căn cứ hỗ trợ bà con.

Đồng thời, UBND huyện Nậm Pồ đã xây dựng phương án cụ thể tổ chức chống dịch theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn và bố trí kinh phí mua vật tư chống dịch; tổ chức tiêu hủy lợn bảo đảm an toàn, không làm lây lan dịch bệnh; khẩn trương rà soát tổng số hộ chăn nuôi lợn, tổng đàn lợn, đặc biệt tại bản Nậm Nhừ 1. UBND huyện Nậm Pồ cũng chỉ đạo các ngành chức năng phối hợp, tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ vận chuyển, buôn bán, kinh doanh động vật, sản phẩm động vật ra - vào địa bàn và qua biên giới; đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền hằng ngày về diễn biến tình hình dịch bệnh trên địa bàn để người dân nắm bắt kịp thời.

Tin, ảnh: SẦM PHÚC - HIẾU TRƯỜNG

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Xã hội xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/dien-bien-khan-truong-khoanh-vung-dap-dich-ta-lon-chau-phi-739442