Điện Biên: Khai trương cặp lối mở Nậm Đích - Huổi Hịa

Ngày 15/5, tại khu vực cột mốc biên giới số 65 thuộc địa phận bản Nậm Đích, xã Chà Nưa, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên, Việt Nam và Cụm bản Hua Mức, huyện Mường Mày, tỉnh Phong Sa Lỳ, Lào, đại diện lãnh đạo hai tỉnh Điện Biên và Phong Sa Lỳ đã công bố mở cặp lối mở Nậm Đích, Điện Biên - Huổi Hịa, Phong Sa Lỳ.

Lãnh đạo hai tỉnh Điện Biên và Phong Sa Lỳ cắt băng khánh thành cặp lối mở Nậm Đích - Huổi Hịa. Ảnh: Anh Dũng

Lãnh đạo hai tỉnh Điện Biên và Phong Sa Lỳ cắt băng khánh thành cặp lối mở Nậm Đích - Huổi Hịa. Ảnh: Anh Dũng

Với việc cặp lối mở Nậm Đích - Huổi Hịa đi vào hoạt động sẽ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh khu vực biên giới của hai tỉnh; tạo điều kiện cho việc xuất cảnh, nhập cảnh vùng biên giới và mua bán, trao đổi hàng hóa của cư dân hai bên biên giới được thuận lợi.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phạm Đức Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên khẳng định, việc khai trương Lối mở Nậm Đích, Việt Nam - Huổi Hịa, Lào có ý nghĩa kinh tế, chính trị sâu sắc, mở ra những tiềm năng mới trong quan hệ kinh tế, thương mại, chính trị, văn hóa giữa tỉnh Điện Biên và tỉnh Phong Sa Lỳ; đồng thời hoàn thành thủ tục pháp lý mở Lối mở biên giới, làm cơ sở cho việc triển khai lực lượng chức năng thực hiện nhiệm vụ đăng ký, kiểm chứng, kiểm soát xuất nhập cảnh vùng biên giới theo đúng quy định của pháp luật hai nước.

Đồng chí Khăm Lếch Chay I Sản, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Phong Sa Lỳ khẳng định: Việc khai trương Lối mở là dấu ấn quan trọng để tăng cường mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt giữa hai nước; khuyến khích nhân dân các bản dọc biên giới giao lưu, trao đổi hàng hóa, kinh nghiệm sản xuất để nâng cao đời sống nhân dân.

Đồng chí Phó Tỉnh trưởng tỉnh Phong Sa Lỳ chúc mối quan hệ hữu nghị, hợp tác toàn diện giữa Việt Nam - Lào nói chung và tỉnh Điện Biên với tỉnh Phong Sa Lỳ nói riêng mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Tại Lễ khai trương, tỉnh Điện Biên, Việt Nam và tỉnh Phong Sa Lỳ đã mở gian hàng lựa chọn các sản phẩm OCOP và sản phẩm nông nghiệp của địa phương để giới thiệu, quảng bá cho nhân dân hai bên khu vực biên giới.

Anh Dũng

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/dien-bien-khai-truong-cap-loi-mo-nam-dich-huoi-hia-post461209.html