Điện Biên khai hội Thành Bản Phủ và công bố 2 di sản văn hóa phi vật thể

Sáng 1-4, tại xã Noong Hẹt, huyện Điện Biên (tỉnh Điện Biên) đã diễn ra lễ khai hội Thành Bản Phủ năm 2016. Trong 2 ngày diễn ra lễ hội, từ 1- 2-4 (tức ngày 24 - 25-2 âm lịch), du khách và nhân dân các dân tộc được tham gia, chứng kiến nhiều hoạt động nghi lễ truyền thống như lễ rước kiệu, trống hội, chúc văn giỗ Hoàng Công Chất, lễ tế nhớ công ơn Hoàng Công Chất…

Tại lễ hội còn có chương trình nghệ thuật với sự tham gia của 25 đoàn diễn viên nghệ thuật quần chúng đến từ 25 xã trên địa bàn huyện Điện Biên. Các tiết mục được biểu diễn mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc như Lễ cầu mưa của dân tộc Khơ Mú, hát văn 60 năm Điện Biên, múa khèn ô tập thể, thi hát lấy hơn dài...

Đến lễ hội, người dân và du khách còn có thể tham gia vào nhiều môn thể thao, trò chơi dân gian như kéo co, đẩy gậy, ném còn, thi mang nặng, hái đào xuân, 5 người đi 2 chân…

Trước đó, tối 31-3, cũng tại khu di tích Thành Bản Phủ, tỉnh Điện Biên đã tổ chức lễ công bố và trao chứng nhận 2 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đối với Lễ hội đền Hoàng Công Chất và Nghệ thuật xòe Thái cổ Điện Biên.

P.V

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/chuyen-dong-van-hoa/dien-bien-khai-hoi-thanh-ban-phu-va-cong-bo-2-di-san-van-hoa-phi-vat-the-387819/