Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 18/4

Dưới đây là những diễn biến chính đáng lưu ý trong tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine ngày 18/4/2024.

Ukraine tuyên bố dùng 7 UAV phá hủy hệ thống radar 100 triệu USD của Nga: Ukraine cho biết lực lượng nước này đã sử dụng 7 máy bay không người lái tự sát để phá hủy hệ thống radar Nebo-U trị giá 100 triệu USD của Nga.

UAV Ukraine. Ảnh: Reuters.

Truyền thông Ukraine ngày 16/4 dẫn nguồn tin giấu tên từ Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) cho hay, 7 UAV tự sát của nước này đã phá hủy hệ thống radar Nebo-U ở Bryansk, một khu vực của Nga giáp miền bắc Ukraine.

Theo nguồn tin SBU, hệ thống radar Nebo-U mà Nga triển khai ở Bryansk đang giám sát khoảng 700km không phận Ukraine tính từ biên giới. Nebo-U trị giá khoảng 100 triệu USD. Hệ thống này được đưa vào sử dụng trong quân đội Nga cách đây 8 năm.

Chasiv Yar sẽ là bàn đạp để Nga tấn công thành trì của Ukraine ở Donetsk: Chiến thắng của Nga ở thành phố Chasiv Yar sẽ gây nguy hiểm cho các thành phố còn lại ở Donetsk thuộc quyền kiểm soát của Ukraine, một quan chức cấp cao Ukraine nhận định với Politico ngày 16/4.

"Nếu Nga xoay xở để kiểm soát được thành phố này, họ sẽ có cơ hội tiến hành cuộc tấn công vào Kostiantynivka, Druzhkivka, Kramatorsk và Sloviansk", Trung tá Nazar Voloshyn - Người phát ngôn quân đội Ukraine nói.

Theo ông Nazar Voloshyn, các thành phố này là thành trì cuối cùng ở khu vực Donetsk nằm dưới sự kiểm soát của Ukraine.

Chasiv Yar là một thành phố có tầm quan trọng chiến lược nằm cách Bakhmut 10km. Nó nằm trên các cao điểm chỉ huy, có lợi thế về phòng thủ và kiểm soát khu vực xung quanh. Ukraine hiện kiểm soát toàn bộ Chasiv Yar nhưng thành phố này hiện đang đối mặt với các cuộc tấn công liên tục của quân đội Nga.

Ukraine ban hành luật huy động quân sự: Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ký luật huy động quân với những thay đổi mới về quy tắc huy động quân.

Theo website của Quốc hội Ukraine, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã ký ban hành luật về động viên nhập ngũ. Luật sẽ có hiệu lực 1 tháng sau khi chính thức được công bố.

Nội dung luật huy động quân sự mới giảm độ tuổi động viên từ 27 xuống 25. Người thuộc diện tàn tật sau ngày 24/2/2022 (trừ binh sĩ) sẽ phải kiểm tra y tế lại để đánh giá mức độ thích hợp phục vụ trong quân đội.

Trong khi đó, nhân viên một số nhà máy bị loại khỏi diện được xét hoãn nhập ngũ. Luật cũng loại bỏ quy định cho giải ngũ đối với binh sĩ sau 36 tháng phục vụ trong quân đội, bao gồm 18 tháng ở tiền tuyến.

Tổng thống Zelensky tin Trung Quốc có thể giúp Ukraine khôi phục hòa bình: Tổng thống Ukraine Zelensky ngày 16/4 đã cảm ơn Thủ tướng Đức Olaf Scholz vì những nỗ lực ngoại giao của ông tại Bắc Kinh nhằm giải quyết cuộc xung đột kéo dài 25 tháng với Nga và cho biết Trung Quốc có thể đóng vai trò trong việc đảm bảo hòa bình.

Ukraine đã có những nỗ lực đáng kể để đảm bảo sự ủng hộ của Trung Quốc, quốc gia có mối quan hệ chặt chẽ với Nga, ở hội nghị hòa bình sắp tới. Tại hội nghị thượng đỉnh hòa bình dự kiến tổ chức vào tháng 6 tới tại Thụy Sỹ, Nga không được mời tham dự và Moscow coi bất kỳ các cuộc hợp như vậy là vô nghĩa nếu không có sự tham gia của họ.

Thủ tướng Đức Olaf Scholz trong chuyến công du tới Bắc Kinh vừa qua đã dành ra hơn 3 tiếng đồng hồ với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và đưa ra yêu cầu với người đứng đầu Trung Quốc “gây áp lực lên Nga để ông Putin dừng chiến dịch quân sự của mình, rút quân và chấm dứt xung đột”.

Trung Quốc nêu nguyên tắc ngăn xung đột leo thang ở Ukraine: Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho rằng các cường quốc nên tập trung vào việc khôi phục hòa bình và ổn định ở Ukraine.

Tiếp Thủ tướng Đức Olaf Scholz tại Bắc Kinh, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nói với lãnh đạo Đức rằng tất cả các bên nên hợp tác cùng nhau để khôi phục hòa bình ở Ukraine càng sớm càng tốt. Nhà lãnh đạo Trung Quốc cũng nêu ra 4 nguyên tắc giúp ngăn xung đột leo thang.

“Đầu tiên, chúng ta nên ưu tiên duy trì hòa bình, ổn định ở Ukraine”, Tân Hoa xã dẫn lời Chủ tịch Trung Quốc. Bước tiếp theo là ngừng “đổ thêm dầu vào lửa”. Điều này sẽ tạo điều kiện cho việc khôi phục hòa bình.

Ngoài ra, nhà lãnh đạo Trung Quốc cũng kêu gọi giảm thiểu tác động của cuộc xung đột đối với nền kinh tế toàn cầu và các bên nên “kiềm chế quá trình suy yếu sự ổn định của chuỗi cung ứng cũng như công nghiệp toàn cầu”.

Trung Hiếu/VOV.VN tổng hợp

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/dien-bien-chinh-tinh-hinh-chien-su-nga-ukraine-ngay-184-post1089787.vov