Diễn biến bất ngờ từ kết luận điều tra bổ sung Trường ĐH Đồng Nai

Nhiều tình tiết bất ngờ từ kết luận điều tra của Cơ quan An ninh Điều tra (Công an tỉnh Đồng Nai) vụ lùm xùm ở Trường Đại học Đồng Nai.

Trường Đại học Đồng Nai. Ảnh: CTV

Cơ quan An ninh Điều tra (Công an tỉnh Đồng Nai) vừa kết luận điều tra bổ sung vụ án "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Tham ô tài sản" xảy ra tại Trường ĐH Đồng Nai.

Theo kết luận điều tra, nguyên Hiệu trưởng Trường ĐH Đồng Nai Trần Minh Hùng từ năm 2009 đến 2018 đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn chủ trường, chỉ đạo cấp dưới theo dõi thu, chi để ngoài sổ kế toán, không báo cáo tài chính hằng năm với tổng số tiền hơn 69,87 tỷ đồng.

Từ đó, gây thiệt hại cho Ngân sách Nhà nước hơn 1,58 tỷ đồng (Trường ĐH Đồng Nai đã khắc phục được 697 triệu đồng, còn hơn 887,9 triệu đồng chưa khắc phục); thiệt hại cho Trường ĐH Đồng Nai là hơn 11,94 tỷ đồng (đến nay đã thu hồi được hơn 3,38 tỷ đồng).

Để ngoài sổ kế toán hơn 69,87 tỷ đồng

Theo kết quả điều tra của Cơ quan An ninh Điều tra (Công an tỉnh Đồng Nai), từ năm 2009 đến 2019, Trường ĐH Đồng Nai theo dõi thu, chi qua sổ phụ ngân hàng và quỹ tiền mặt không báo cáo tài chính, để ngoài sổ kế toán khoản doanh thu lên tới hơn 69,87 tỷ đồng.

Cụ thể, từ năm 2009 - 2017, các bị can, người liên quan thực hiện hành vi phạm tội gây thiệt hại đối với Trường ĐH Đồng Nai là hơn 6,34 tỷ đồng và không nộp thuế gây thiệt hại cho Ngân sách Nhà nước hơn 887,9 triệu đồng (Kết luận giám định số 1049/KLGĐ-GĐV ngày 27/02/2024 của Sở Tài chính tỉnh Đồng Nai).

Từ năm 2018 - 2019, khi thu học phí các lớp bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp là hơn 53,38 tỷ đồng, Trần Minh Hùng giao cho Phan Văn Thanh - Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, Kế toán trưởng hướng dẫn các bộ phận để thanh quyết toán đảm bảo chi hết và không vượt định mức.

Theo đó, Phan Văn Thanh cân đối, thống nhất cùng với Đặng Minh Thư - Phó trưởng phòng Đào tạo, Dương Minh Hiếu - Phó trưởng phòng phụ trách phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng tham mưu tính công, quyết toán theo định mức đã ban hành.

Từ đó các bị can lợi dụng chức vụ, quyền hạn thực hiện hành vi: Lập chứng từ 2 lần cho cùng nội dung kế toán, trong đó chỉ lần 2 số tiền hơn 137,7 triệu đồng; lập chứng từ kế toán không rõ ràng, không đầy đủ, không chính xác chi số tiền hơn 5,46 tỷ đồng; không kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp dẫn đến không nộp thuế hơn 697,6 triệu đồng gây thiệt hại cho Ngân sách Nhà nước (đến nay số tiền 697,6 triệu đồng Trường ĐH Đồng Nai đã nộp khắc phục).

Đối với số tiền thiệt hại cho Trường ĐH Đồng Nai năm 2018 – 2019 nêu trên là 5,46 tỷ đồng, đến nay đã hồi được hơn 3,38 tỷ đồng.

Đối với bà Lê Thị Hoài Lan với vai trò Trưởng Bộ môn Quản lý Giáo dục còn phải chịu trách nhiệm về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ trong việc chấm bài thu hoạch các lớp chức danh nghề nghiệp năm 2018 - 2019.

Lợi dụng chức vụ, quyền hạn, Lê Thị Hoài Lan và Dương Minh Hiếu không thực hiện đúng quy định về chấm thi trong việc chấm bài thu hoạch bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp năm 2018 - 2019 nên không ghi tên giám khảo, điểm số tại ô "Đánh giá kết quả thu hoạch" ở trang bìa theo mẫu do Bộ môn Quản lý giáo dục đưa ra hướng dẫn học viên làm theo.

Từ đó, các bị can trên đã lập hồ sơ đề nghị thanh toán tiền công chấm bài thu hoạch bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp giáo viên các hạng hệ Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông là hơn 271,45 triệu đồng; đến nay đã được quyết toán chi trả hơn 187,37 triệu đồng gây thiệt hại cho Trường ĐH Đồng Nai.

Trong đó, cá nhân Lê Thị Hoài Lan được chi trả nhận 48,81 triệu đồng, 9 giảng viên đã được chi trả hơn 95,77 triệu đồng nhưng đều đưa lại cho Lan sử dụng cá nhân, Hồ Hoàng Yến được chi trả nhận, sử dụng cá nhân 49,96 triệu đồng.

Như vậy, số tiền nêu trên Lê Thị Hoài Lan phải chịu trách nhiệm là hơn 137,41 triệu đồng, Hồ Hoàng Yến phải chịu trách nhiệm hơn 49,96 triệu đồng. Buộc bị can Lê Thị Hoài Lan và Hồ Hoàng Yến giao nộp số tiền nêu trên khắc phục hậu quả.

Cán bộ Phòng Kế hoạch - Tài chính thu học phí tiền mặt, bỏ túi gần 3 tỷ đồng xài riêng

Theo kết luận điều tra, từ năm 2010 đến tháng 6/2021, Trường ĐH Đồng Nai tổ chức các khóa hệ Đại học Liên thông, vừa học vừa làm (ĐHLT, VHVL). Cụ thể, có 25 khóa (10 khóa ĐHLT có 5.047 sinh viên tốt nghiệp nhận bằng, Trung cấp VHVL 07 khóa có 1.848 sinh viên tốt nghiệp nhận bằng, Cao đẳng VHVL 08 khóa có 892 sinh viên tốt nghiệp nhận bằng), tổng số 7.787 sinh viên tốt nghiệp nhận bằng.

Từ ngày 01/11/2012, Võ Thị Ngọc Dung hợp đồng làm việc tại Phòng Kế hoạch - Tài chính thuộc Trường ĐH Đồng Nai. Từ năm 2013 đến tháng 6/2021, Võ Thị Ngọc Dung được phân công thu học phí, lệ phí (HP, LP) ĐHLT, VHVL tại Trường ĐH Đồng Nai.

Do Võ Thị Ngọc Dung thực hiện nhiệm vụ thu tiền HP, LP như nêu trên bằng hình thức thu trực tiếp tiền mặt nên từ năm 2013 đến tháng 6/2021 khi thu tiền từng lớp thì Dung không nộp đủ số tiền thu mà giữ lại một phần (không xác định cụ thể số tiền từng lần) để chiếm đoạt.

Đến nay đã làm rõ Võ Thị Ngọc Dung đã thực hiện thu HP, LP LT, VHVL từ năm 2013 đến tháng 6/2021 với tổng số tiền hơn 29,83 tỷ đồng, nhưng Dung chỉ báo cáo nộp về nhà trường tổng số tiền hơn 26,84 tỷ đồng, còn lại Dung chiếm đoạt hơn 2,98 tỷ đồng.

Số tiền chiếm đoạt Dung đã sử dụng hơn 921,6 triệu đồng (đưa cho chồng trả nợ 900 triệu đồng, sử dụng cá nhân hơn 21,66 triệu đồng), còn lại hơn 2,06 tỷ đồng đang cất giấu trong tủ cá nhân tại nơi làm việc thì bị phát hiện thu giữ vào ngày 6/6/2023.

Hiện, ông Võ Văn Minh (bố đẻ của bị can Dung) đã nộp 700 triệu đồng để khắc phục hậu quả, còn lại hơn 221,66 triệu đồng tiếp tục buộc bị can Dung phải giao nộp để khắc phục hậu quả.

Từ kết quả điều tra bổ sung trên, Cơ quan An ninh Điều tra (Công an tỉnh Đồng Nai) chuyển đến Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Đồng Nai đề nghị truy tố các bị can Trần Minh Hùng, Phan Văn Thanh, Đặng Minh Thư, Dương Minh Hiếu, Lê Thị Hoài Lan về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" (khoản 3 Điều 356 BLHS).

Riêng bị can Võ Thị Ngọc Dung thì bị đề nghị truy tố về tội "Tham ô tài sản" (khoản 4 Điều 353 BLHS).

Trần Hải

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/dien-bien-bat-ngo-tu-ket-luan-dieu-tra-bo-sung-truong-dh-dong-nai-post679149.html