Điểm tựa giúp người cao tuổi sống vui, sống khỏe

Với các hoạt động thiết thực như chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ về vốn, hỗ trợ người cao tuổi (NCT) ốm đau, khó khăn, nâng cao đời sống tinh thần cho NCT… mô hình CLB Liên thế hệ tự giúp nhau đã trở thành điểm tựa vững chắc đối với NCT, đặc biệt là NCT có hoàn cảnh khó khăn.

Các tình nguyện viên CLB Liên thế hệ tự giúp nhau tổ dân phố Thanh Giã 2, phường Khai Quang thường xuyên động viên, giúp đỡ cụ Nguyễn Thị Nhò. Ảnh: Kim Ly

Các tình nguyện viên CLB Liên thế hệ tự giúp nhau tổ dân phố Thanh Giã 2, phường Khai Quang thường xuyên động viên, giúp đỡ cụ Nguyễn Thị Nhò. Ảnh: Kim Ly

Cùng các thành viên CLB Liên thế hệ tự giúp nhau ở tổ dân phố Thanh Giã 2, phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên đến thăm gia đình cụ Nguyễn Thị Nhò, 88 tuổi, chúng tôi thấy được hoàn cảnh khó khăn, neo đơn của cụ. Trước hoàn cảnh đó, CLB đã phân công 2 tình nguyện viên thường xuyên đến trò chuyện, giúp đỡ cụ, giúp cụ vơi đi nỗi buồn, vui vẻ hơn trong cuộc sống.

CLB Liên thế hệ tự giúp nhau tổ dân phố Thanh Giã 2 được thành lập năm 2018 với 58 thành viên. CLB thành lập 5 nhóm tình nguyện viên để hỗ trợ, chăm sóc những NCT nghèo, neo đơn, có hoàn cảnh khó khăn. Các tình nguyện viên đến nhà giúp đỡ NCT các công việc như giặt quần áo, nấu cơm, quét nhà, trò chuyện để NCT vui vẻ, phấn khởi, có niềm tin vào cuộc sống.

Cùng với hoạt động chăm sóc, giúp đỡ NCT neo đơn, khó khăn, CLB còn quan tâm, chăm sóc sức khỏe cho các thành viên. Tại các buổi sinh hoạt, hội họp, NCT được đo huyết áp, cân nặng, tư vấn cách chăm sóc sức khỏe...

Từ 100 triệu đồng hỗ trợ của Dự án VIE070 (Dự án Hỗ trợ NCT thiệt thòi thông qua nhân rộng CLB liên thế hệ tự giúp nhau ở Việt Nam do tổ chức HelpAge International tại Việt Nam thực hiện), CLB đã cho 22 thành viên vay vốn để kinh doanh, phát triển kinh tế gia đình, nguồn lãi thu được từ việc cho vay vốn được sử dụng vào việc thăm hỏi NCT ốm đau, gia đình NCT có việc hiếu, hỉ.

CLB còn giúp các thành viên và NCT trong tổ dân phố được tham gia nhiều loại hình văn hóa-văn nghệ, thể dục-thể thao như dưỡng sinh, bóng chuyền, khiêu vũ, yoga… Từ đó, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, sức khỏe cho NCT.

Là một trong những CLB hoạt động hiệu quả, CLB Liên thế hệ tự giúp nhau thôn Môn Trì, xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Tường được thành lập năm 2018 với 67 thành viên. CLB tổ chức sinh hoạt định kỳ 1 lần/tháng, bắt đầu bằng bài thể dục nhẹ nhàng, chương trình văn nghệ, sau đó tuyên truyền kiến thức về sức khỏe, dinh dưỡng; thông qua kế hoạch thăm hỏi, động viên các thành viên có hoàn cảnh khó khăn.

Chủ nhiệm CLB Liên thế hệ tự giúp nhau thôn Môn Trì Nguyễn Văn Việt cho biết: "Từ khi thành lập và đi vào hoạt động đến nay, CLB đã phát huy được vai trò tại cộng đồng với nhiều hoạt động ý nghĩa như tổ chức tập dưỡng sinh, thể dục tập thể; thường xuyên thăm hỏi, động viên, chăm sóc các thành viên khi đau ốm, giúp đỡ người già neo đơn; dọn vệ sinh, thu gom rác thải; tuyên truyền, vận động nhân dân giữ gìn vệ sinh nơi công cộng.

Từ nguồn quỹ hỗ trợ của dự án và vốn đối ứng, CLB đã cho các thành viên vay với lãi suất thấp và có nhiều hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau để phát triển kinh tế gia đình. Đến nay, nhiều gia đình thành viên đã phát triển trồng trọt, chăn nuôi, kinh doanh dịch vụ hiệu quả, góp phần cải thiện và nâng cao đời sống".

Thực hiện Dự án VIE070, từ năm 2018 đến nay, toàn tỉnh đã thành lập được 15 CLB Liên thế hệ tự giúp nhau, thu hút gần 1.000 thành viên tham gia, trong đó có 70% là hội viên NCT, 30% là đoàn viên, thanh niên và hội viên phụ nữ.

Toàn tỉnh còn thành lập thêm được 35 CLB ngoài dự án, bằng hình thức xã hội hóa. Hiện các CLB đã xây dựng được 32 đội thể dục-thể thao và 28 đội văn nghệ; 100% CLB xây dựng được đội tình nguyện viên chăm sóc NCT tại nhà và đã giúp được gần 80 trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, người khuyết tật, NCT, người ốm đau, phải sống một mình, không nơi nương tựa…

Hằng tháng, các CLB tiến hành kiểm tra các chỉ số và lập sổ theo dõi sức khỏe cho các thành viên; vận động, hỗ trợ thành viên mua thẻ bảo hiểm y tế; tổ chức truyền thông về sức khỏe, dinh dưỡng đối với NCT…

Cùng với hỗ trợ vốn, các CLB phối hợp tổ chức tập huấn kiến thức phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho thành viên và thành lập các đội tình nguyện viên phát triển kinh tế, chia sẻ kinh nghiệm, giúp đỡ các thành viên khó khăn thông qua việc hỗ trợ cây, con giống, tiêu thụ sản phẩm…

Qua gần 4 năm triển khai, hoạt động của các CLB Liên thế hệ tự giúp nhau trên địa bàn tỉnh đã đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần phát huy vai trò của NCT trong phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, xây dựng nông thôn mới tại các địa phương; huy động sự tham gia của cộng đồng trong công tác chăm sóc NCT, nhất là NCT neo đơn, khó khăn.

Diệu Linh

Nguồn Vĩnh Phúc: http://baovinhphuc.com.vn/xa-hoi/83525/diem-tua-giup-nguoi-cao-tuoi-song-vui-song-khoe.html