Điểm tựa của người yếu thế

Nhằm chia sẻ khó khăn với người yếu thế trong xã hội, thời gian qua, Hội Bảo trợ người khuyết tật, trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo (gọi tắt là Hội Bảo trợ) huyện Đồng Phú đã có nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Từ đó góp phần động viên, giúp đỡ tinh thần, vật chất để người yếu thế tự tin hòa nhập cộng đồng, vươn lên trong cuộc sống.

Ông Dương Thế Nguyễn, Phó chủ tịch Hội Bảo trợ người khuyết tật, trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo huyện Đồng Phú cho biết: Huyện hiện có 1.097 người khuyết tật (NKT) đang hưởng chế độ và rất nhiều trẻ mồ côi, bệnh nhân nghèo cần được hỗ trợ. Thời gian qua, hội phối hợp chặt chẽ với chính quyền các cấp, các tổ chức xã hội, nhà hảo tâm giúp đỡ, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho NKT, trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo, tiếp thêm động lực để họ tự tin vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

Đoàn vận động viên người khuyết tật huyện Đồng Phú tham gia Hội thao người khuyết tật tỉnh Bình Phước

Hội đã phối hợp tổ chức các hoạt động tuyên truyền chủ trương, chính sách về NKT, chính sách bảo trợ xã hội; hằng năm tổ chức đưa NKT tham gia các hội thi thể thao, thi tiếng hát NKT. Nhiều NKT đã tự tin, đóng góp công sức, trí tuệ cho xã hội. Điển hình là anh Nông Thanh Quyết (SN1975), dân tộc Nùng, ngụ ấp Trảng Tranh, xã Tân Lợi. Năm 1997, anh bị tai nạn lao động, giập xương sống và bị liệt toàn thân. Sau một thời gian điều trị và luyện tập, đến nay sức khỏe anh đã cải thiện. Tuy đôi chân còn yếu nhưng anh vẫn cùng vợ con lao động. Hiện nay, gia đình anh có 5,5 ha đất, trong đó 2,5 ha cao su, 1 ha điều, 6 sào ruộng, diện tích đất còn lại anh làm chuồng nuôi gà, heo, trồng cây ăn trái… thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Năm 2014, anh tham gia sinh hoạt hội và tích cực với các phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao. Từ năm 2016 đến nay, anh thường xuyên tham gia Hội thao NKT tỉnh và đoạt 1 huy chương bạc, 2 huy chương đồng môn xe lăn, xe lắc.

Gia đình bà Bùi Thị Liên, 68 tuổi, ngụ ấp 3, xã Tân Lập hoàn cảnh rất khó khăn. Không chồng, không con, một mình bà làm thuê nuôi 2 cháu mồ côi là con của em trai. Trước hoàn cảnh đó, Hội Bảo trợ huyện đã kêu gọi các tổ chức, cá nhân hỗ trợ, đặc biệt bà đã được chương trình Chia sẻ nỗi đau của Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước (BPTV) tổ chức vận động hỗ trợ 143 triệu đồng giúp bà đầu tư phát triển kinh tế và lo cho 2 cháu đi học trở lại.

Từ năm 2016 đến nay, Hội Bảo trợ huyện Đồng Phú đã vận động, trợ giúp bằng nhiều hình thức với tổng trị giá gần 3 tỷ đồng. Trong đó, vận động các tổ chức từ thiện trong và ngoài huyện 1.600 phần quà, trị giá 510 triệu đồng; vận động xây dựng và sửa chữa 12 căn nhà, trị giá 499 triệu đồng; phối hợp Tỉnh hội vận động nhà tài trợ thông qua chương trình Khát vọng sống, Chia sẻ nỗi đau đã giúp đỡ 13 người hoàn cảnh khó khăn 1,521 tỷ đồng; từ dự án COCOA (Úc) tài trợ đã xây dựng 16 nhà vệ sinh với kinh phí 182 triệu đồng; tặng 27 xe lăn, xe lắc cho NKT; tặng 20 xe đạp, 11 suất học bổng trị giá 11,6 triệu đồng cho học sinh khó khăn; phối hợp vận động tổ chức, cá nhân giúp đỡ 1 trường hợp mổ tim với số tiền 52 triệu đồng.

Hội còn phối hợp Hội Chữ thập đỏ huyện tiếp tục duy trì bếp cơm tình thương tại Trung tâm Y tế huyện, trung bình mỗi ngày cung cấp từ 15-20 suất ăn miễn phí cho bệnh nhân. Bà Hoàng Thị Yến, người thành lập bếp cơm tình thương cho biết: Để duy trì các bữa ăn cho bệnh nhân nghèo, Hội Bảo trợ huyện thường xuyên vận động các tổ chức, cá nhân trong và ngoài địa bàn ủng hộ nhu yếu phẩm.

Ông Nguyễn Văn Vững, Chủ tịch Hội Bảo trợ người khuyết tật, trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo huyện Đồng Phú cho biết: Thời gian tới, hội tiếp tục đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng, xã hội về hoạt động trợ giúp và bảo đảm quyền cho NKT, trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo. Đồng thời, tích cực vận động xây dựng nguồn quỹ hỗ trợ hoạt động của hội, góp phần chăm lo, giúp đỡ NKT, trẻ mồ côi; tổ chức thêm nhiều hoạt động khuyến khích NKT tham gia sinh hoạt, hòa nhập cộng đồng.

Khắc Bảy

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/9/128788/diem-tua-cua-nguoi-yeu-the