Điểm tựa bình yên cho ngư dân

Thực hiện chương trình 'Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển', Vùng 5 Hải quân đã đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn cho ngư dân nắm chắc các quy định về khai thác hải sản an toàn, bền vững, đúng pháp luật. Cán bộ, chiến sĩ Hải quân luôn tích cực hỗ trợ, giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi giúp ngư dân yên tâm khai thác hải sản, phát triển kinh tế.

Tàu 954, Lữ đoàn 127 lai kéo tàu cá KG 8129 TS bị nạn về đảo Phú Quốc an toàn

Với phương châm “Cứu giúp ngư dân là mệnh lệnh chiến đấu”, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân luôn có mặt mọi lúc, mọi nơi trên khắp vùng biển Tây Nam để hỗ trợ, giúp đỡ ngư dân những lúc hoạn nạn, khó khăn nhất. Trong căn nhà của mình tại khu phố 5, thị trấn An Thới, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, ngư dân Phạm Tấn Tài chủ tàu câu mực mang số hiệu KG 8129 TS kể cho chúng tôi nghe về lần ông và các bạn tàu được cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 cứu giúp giữa biển khơi.

Chiều hôm đó, ông Tài cùng 14 thuyền viên trên đang câu mực cách đảo Phú Quốc khoảng 30 hải lý thì bị hỏng máy. Sóng to, gió lớn, tàu thả trôi và bị cuốn ra ngày càng xa đảo Phú Quốc. Trên tàu, nhiều ngư dân bắt đầu có biểu hiện lo lắng, hoảng loạn. Để đảm bảo an toàn tính mạng cho các thuyền viên, ông Tài đã liên hệ, đề nghị Lữ đoàn 127, Vùng 5 hỗ trợ, lai kéo tàu khẩn cấp. Sau gần 4 giờ Tàu 954 của Lữ đoàn 127 đã tiếp cận và làm dây lai kéo tàu cá bị nạn về đảo Phú Quốc an toàn.

Ngư dân Phạm Tấn Tài kể: “Đang làm trên biển thì tàu bị hỏng máy nên ai cũng luống cuống, lo lắng mà không biết phải làm sao, trong lòng nóng như lửa đốt. Thấy bộ đội Hải quân ra cứu giúp là chúng tôi mừng lắm! Bộ đội Hải quân đã đưa chúng tôi về bờ an toàn ngay trong đêm đó”.

Kết hợp thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ chủ quyền, Vùng 5 luôn tích cực hỗ trợ, giúp đỡ ngư dân nhằm bảo vệ các hoạt động hợp pháp, tài sản, tính mạng của bà con.

Kết hợp thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ chủ quyền, Vùng 5 luôn tích cực hỗ trợ, giúp đỡ ngư dân nhằm bảo vệ các hoạt động hợp pháp, tài sản, tính mạng của bà con. Thượng tá Tăng Ngọc Thạch, Phó Chủ nhiệm Chính trị Vùng 5 Hải quân cho biết: “Thực hiện nhiệm vụ được giao, Vùng 5 thường xuyên có lực lượng trực sẵn sàng chiến đấu, tuần tra kiểm soát trên biển. Cán bộ, chiến sĩ luôn sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ cứu nạn, giúp đỡ ngư dân khi cần thiết”.

Chủ động khắc phục thẻ vàng của EC đối với thủy sản Việt Nam, Vùng 5 đã phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng và chính quyền các địa phương tuyên truyền phòng, chống khai thác bất hợp pháp. Để bà con dễ hiểu, dễ nhớ và thực hiện tốt, đơn vị đã biên soạn các tài liệu, tờ rơi với nội dung trọng tâm, ngắn gọn, gắn với Luật biển Việt Nam; các quy định về chống khai thác hải sản bất hợp pháp. Các nội dung xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản, những điều ngư dân cần biết khi đi biển…

Trong các chuyến công tác trên biển, cán bộ, chiến sĩ Hải quân đã đến các làng chài, xuống các tàu cá, thậm chí ra tận vùng biển giáp ranh với các nước trong khu vực để tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về khai thác hải sản cho ngư dân. Cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 đã tặng hàng trăm áo phao, hàng nghìn lá cờ Tổ quốc, thuốc men cùng các trang thiết bị y tế và nhu yếu phẩm cho ngư dân đang đánh bắt thủy sản trên biển. Việc triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp đã làm chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động cho bà con ngư dân.

Ngư dân Nguyễn Thanh Long, Tàu KG 91708 TS, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang kể: “Trước này, thì ông cha đánh bắt sao thì mình đánh bắt vậy thôi à! Nay các anh Hải quân tuyên truyền pháp luật rồi thì mình phải thực hiện cho đúng. Tôi mong rằng bà con ngư dân sẽ làm đúng theo quy định của pháp luật để cho Việt Nam mình mau gỡ được thẻ vàng”.

Với những giải pháp đồng bộ, sát thực tiễn, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân đã và đang trở thành điểm tựa bình yên cho ngư dân; đồng thời góp phần tích cực chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định nhằm sớm gỡ thẻ vàng cho ngành thủy sản Việt Nam.

HOÀNG MINH, CƯỜNG ĐỊNH

Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/chinh-tri/bien-gioi-va-bien-dao-viet-nam/616761-diem-tua-binh-yen-cho-ngu-dan.html