Điểm trường bỏ hoang... học sinh phải đi học nhờ

Điểm trường mẫu giáo ở ấp Tân Phú A, xã Tân Thạnh (thuộc Trường mầm non Tân Thạnh) được đầu tư hàng tỷ đồng, xây dựng kiên cố, thiết kế đẹp là niềm tự hào của người dân địa phương. Thế nhưng, đưa vào hoạt động chưa lâu, điểm trường đã xuống cấp, không bảo đảm an toàn cho các cháu học tập nên... đành bỏ hoang. Vì vậy, cô và trò điểm trường phải chuyển về học chung tại điểm trường khác thuộc ấp Núi Nổi cách đó gần 2km.

Mới xây dựng chưa đầy 1 năm đã xuống cấp

Điểm trường mẫu giáo Tân An được xây dựng tạm vào năm 2003 tại ấp Tân Phú A, xã Tân Thạnh, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang. Năm học 2004-2005, điểm trường được đầu tư tới gần 2 tỷ đồng để xây dựng mới kiên cố, với 2 phòng, khang trang, khung bê tông, cốt thép. Điểm trường này được kỳ vọng sẽ giải quyết chuyện học hành cho các cháu lứa tuổi mẫu giáo, mầm non tại chỗ và là công trình hiện đại của xã nghèo, mùa lũ nào cũng bị ngập.

Phòng học nay trở thành nơi chứa củi, rác thải...

Thế nhưng, chỉ một thời gian ngắn, điểm trường đã xuống cấp, nền nhà sụt, lún; tường nứt toác, những mảng trần nhà bằng thạch cao sập xuống... tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn cho cô và trò. Chứng kiến cảnh tượng này, người dân địa phương vô cùng xót xa, còn cô và trò thì phải kéo nhau đến học nhờ tại điểm trường ấp Núi Nổi. Bà Nguyễn Thị Mỹ Linh, Hiệu trưởng Trường mầm non Tân Thạnh chia sẻ: “Hiện tại, do phải điều chuyển nên điểm trường ấp Núi Nổi đang chịu cảnh quá tải vì số lượng học sinh quá đông”.

Bà Châu Kim Sa, người dân ở ấp Tân Phú A, xã Tân Thạnh, bức xúc: “Điểm trường này đưa vào hoạt động chưa được một năm đã xuống cấp. Cơ sở vật chất xuống cấp và luôn trong tình trạng chờ sập, nên chúng tôi không ai dám cho con em mình vào học. Bây giờ cô và trò phải di chuyển đến học nhờ tại điểm trường bên ấp Núi Nổi cách ấp Tân Phú A gần 2km. Việc đưa con cháu đi học tuy vất vả, nhưng an toàn hơn”.

Sớm có biện pháp khắc phục

Trước thực trạng này, sau khi cử bộ phận chuyên môn khảo sát thực tế, đầu năm 2010, Phòng Giáo dục thị xã Tân Châu đã lập dự trù xin hỗ trợ kinh phí sửa chữa... Mặc dù địa phương đã đầu tư thêm kinh phí để sửa chữa, nhưng điểm trường này vẫn không thể đưa vào hoạt động trở lại. Chính vì vậy, năm 2013, UBND thị xã Tân Châu đã đưa điểm trường này vào danh sách “hóa giá đất trường học không còn sử dụng”. Thế nhưng, do chờ đợi quá lâu vẫn không có người mua và để “tránh tình trạng lãng phí tài sản công”, UBND thị xã Tân Châu đã thay đổi mục đích sử dụng. Từ điểm trường thuộc Trường mầm non Tân Thạnh chuyển sang thành cơ sở dạy nghề và được bàn giao cho Công ty TNHH MTV Thương mại-dịch vụ may Trương Thành Thái, huyện An Phú tổ chức đào tạo nghề may giải quyết việc làm tại địa phương. Nhưng rồi, chỉ sau một năm sau, công ty này cũng “bỏ của chạy lấy người”.

Trần nhà của điểm trường mẫu giáo ấp Tân Phú A với những vết nứt và mảng vỡ.

Ông Bùi Quang Huy, Trưởng phòng Giáo dục thị xã Tân Châu cho biết: “Ban đầu nơi đây được xây dựng với mục tiêu là điểm giữ trẻ trong mùa mưa lũ. Vì thế, điểm trường được xây dựng ở vị trí có độ cao từ 4 đến 5m; do nền đất yếu nên điểm trường đã xuống cấp nghiên trọng. Chúng tôi cũng đã cho sửa chữa nhiều lần, nhưng vẫn không thể sử dụng được. Vì vậy, UBND thị xã đã có chủ trương đập bỏ, bởi trước thực trạng xuống cấp ngày càng nghiêm trọng, thì cũng chẳng sử dụng được vào mục đích nào khác”.

Ông Trần Hòa Hợp, Phó chủ tịch UBND thị xã Tân Châu, cho biết: “Nhận được phản ảnh của người dân, chúng tôi đã chỉ đạo ngành chức năng xuống thẩm định công trình. Kết quả cho thấy, do phần nền đất yếu, trong quá trình xây dựng lại đóng cừ không đúng quy định, công với độ dốc của nền nên công trình bị sạt lở rất nhiều. UBND thị xã đã có kế hoạch xây dựng điểm trường mới nhằm giải quyết tình trạng dồn học sinh tại điểm trường Núi Nổi. Theo thiết kế, công trình có tổng mức đầu tư 5,353 tỷ đồng, trong đó Vietsovpetro tài trợ 4,75 tỷ đồng, phần còn lại là vốn đối ứng của địa phương. Nếu không có gì thay đổi, cuối năm 2017, điểm trường mới sẽ đi vào hoạt động”.

Việc một công trình giáo dục được xây dựng vội vàng; thiết kế thiếu khoa học nay xuống cấp không thể sử dụng được gây thiệt hại về tiền của Nhà nước và bức xúc cho dư luận ở địa phương, thực sự là điều rất đáng trách. Chúng tôi cho rằng, không chỉ dỡ bỏ công trình, mà cần truy xét trách nhiệm của những tập thể, cá nhân liên quan.

Bài và ảnh: THÚY AN

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/xa-hoi/cac-van-de/diem-truong-bo-hoang-hoc-sinh-phai-di-hoc-nho-516333