Điểm tin thế giới sáng 7/9: Đại hội đồng LHQ mở màn Khóa họp 78, Ukraine có tân Bộ trưởng Quốc phòng, Chủ tịch Thượng viện Morocco nhập viện ở Jordan

Báo Thế giới & Việt Nam điểm một số tin tức thế giới đáng chú ý sáng nay, 7/9.

Châu Á

REUTERS. ASEAN nằm ở vị trí trung tâm trong cam kết của Mỹ đối với khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris nhấn mạnh.

Phó Tổng thống Kamala Harris phát biểu tại Hội nghị cấp cao ASEAN-Mỹ lần thứ 11 ở Jakarta, Indonesia ngày 6/9. (Nguồn: Reuters)

YONHAP. Hàn Quốc có kế hoạch phối hợp chặt chẽ với Nhật Bản và Trung Quốc để khôi phục các cơ chế hợp tác 3 bên trong tương lai gần, Tổng thống Yoon Suk Yeol phát biểu tại Jakarta, Indonesia.

AKP. Trong thời gian diễn ra Hội nghị cấp cao ASEAN-Trung Quốc lần thứ 26 tại Jakarta, Thủ tướng Campuchia Hun Manet xác nhận ông sẽ thăm Trung Quốc trong tháng này.

WHO. Tổ chức Y tế thế giới (WHO) xác nhận ông Martin Taylor đã được bổ nhiệm làm đại diện mới của cơ quan này tại Trung Quốc.

BERNAMA. Hội đồng Du lịch y tế Malaysia thuộc Bộ Y tế nước này công bố Bản ghi nhớ ký với trung tâm nghiên cứu y tế Mayo Clinic của Mỹ, nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc sức khỏe ở Malaysia.

TASS. Nga và Myanmar nối lại chuyến bay trực tiếp giữa hai nước sau 30 năm gián đoạn, tạo thêm cơ hội cho khách du lịch của Nga muốn đi du lịch nghỉ dưỡng ở Đông Nam Á.

DAWN. Chính quyền Pakistan đóng cửa khẩu biên giới Torkham không giáp biển với Afghanistan ngay sau khi lính biên phòng của hai bên đấu súng, dấu hiệu cho thấy căng thẳng gia tăng giữa hai nước láng giềng.

SPUTNIK. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov gặp người đồng cấp Bangladesh Abdul Momen vào hôm nay, 7/9 và gặp Thủ tướng Sheikh Hasina vào ngày 8/9 trước khi lên đường tới Ấn Độ dự Hội nghị thượng đỉnh G20.

Châu Âu

BBC. Năm nước châu Âu xuất hiện trong tốp 10 quốc gia tốt nhất thế giới năm 2023 theo xếp hạng của US News & World Report là Thụy Sỹ, Thụy Điển, Đức, Anh và Hà Lan.

EURO NEWS. EU công bố tên các công ty bị áp dụng Đạo luật Thị trường kỹ thuật số (DMA), theo đó 6 đại gia công nghệ lớn nhất thế giới (Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft và ByteDance) sẽ phải đối mặt với biện pháp hạn chế cứng rắn nhất từ trước đến nay.

AFP. Cảnh sát Thụy Điển và Na Uy sẽ thiết lập trạm kiểm soát an ninh chung ở khu vực biên giới hai nước nhằm tăng cường hợp tác, ngăn chặn băng nhóm tội phạm ở Thụy Điển mở rộng hoạt động sang Na Uy.

DW. Đức có kế hoạch tăng cường đáng kể việc mua sắm đạn dược vào năm 2024 trong bối cảnh các nước phương Tây đang gồng mình bổ sung nguồn dự trữ đã cạn kiệt do quyên góp cho Ukraine.

UKRINFORM. Quốc hội Ukraine thông qua đề xuất của Tổng thống Volodymyr Zelensky về việc bổ nhiệm ông Rustem Umerov làm Bộ trưởng Quốc phòng mới, sau khi người tiền nhiệm Oleksii Reznikov bị bãi nhiệm với cáo buộc tham nhũng.

Ông Rustem Umerov, 41 tuổi lãnh đạo Quỹ tài sản nhà nước (SPF) kể từ tháng 9/2022 và tham gia những cuộc đàm phán quan trọng của Ukraine thời gian qua, ví dụ như Sáng kiến ngũ cốc Biển Đen. (Nguồn: Reuters)

AFP. Cuộc tập trận chung mang tên “Eagle Partner 2023” giữa Armenia với Mỹ sẽ diễn ra trên lãnh thổ Armeniatừ 11-20/9, bao gồm cả nhiệm vụ ổn định tình hình giữa các bên xung đột trong quá trình thực hiện sứ mệnh gìn giữ hòa bình.

Châu Mỹ

BỘ NGOẠI GIAO MỸ. Trong chuyến thăm không báo trước tới Ukraine, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken gặp Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen trên đường tới Kiev.

“Tổng thống Biden đã yêu cầu tôi đến để tái khẳng định sự ủng hộ mạnh mẽ đối với Ukraine, để đảm bảo rằng chúng tôi đang tối đa hóa những nỗ lực mà chúng tôi đang tiến hành. Chúng tôi đã chứng kiến tiến bộ quan trọng đang đạt được trong cuộc phản công và điều đó rất đáng khích lệ”. (Ông Antony Blinken)

CNN. Đại hội đồng LHQ chính thức khai mạc Khóa họp lần thứ 78 tại trụ sở LHQ ở New York để thảo luận về hàng loạt vấn đề quan trọng mà thế giới đang phải đối mặt.

AFP. Quân đội Mỹ thông báo phóng thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) Minuteman III không trang bị vũ khí - hoạt động định kỳ nhằm kiểm tra khả năng răn đe hạt nhân an toàn, đảm bảo, đáng tin cậy và hiệu quả.

CNN. Từ tháng 12 tới, tập đoàn công nghệ Meta sẽ dừng mục tin tức trên mạng xã hội Facebook tại Anh, Pháp và Đức - những thị trường lớn nhất của nền tảng này tại châu Âu.

CBC. Thủ tướng Canada Justin Trudeau tuyên bố nước này sẽ mở văn phòng phát triển xuất khẩu ở thủ đô Jakarta của Indonesia, đồng thời bổ nhiệm đại diện thương mại tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

RIO NEWS. Chính quyền bang Rio Grande do Sul của Brazil thông báo một cơn bão nhiệt đới gây mưa đá và lốc xoáy đã quét qua địa phương này, khiến ít nhất 22 người thiệt mạng.

Hiện tượng lở đất và lũ lụt đã được ghi nhận trên 62 quận, huyện của bang Rio Grande do Sul, khiến gần 2.000 người mất nhà cửa. (Nguồn: NY Times)

Châu Phi

AFP. Hội nghị thượng đỉnh khí hậu châu Phi tại Kenya ra tuyên bố chung, trong đó nêu bật yêu cầu thay đổi toàn diện hệ thống tài chính toàn cầu và hối thúc cộng đồng quốc tế ủng hộ thúc đẩy năng lượng tái tạo.

ARAB NEWS. Libya bắt đầu trục xuất 270 người di cư bất hợp pháp bị chặn tại nước này trên đường đến châu Âu.

TIMES OF ISRAEL. Chủ tịch Thượng viện Morocco Enaam Mayara phải nhập viện ở Jordan và có khả năng phải hủy chuyến thăm mang tính lịch sử tới Israel trong hôm nay, 7/9.

SUDANS POST. Sudan đón chuyến bay dân sự quốc tế đầu tiên kể từ khi cuộc xung đột giữa Lực lượng vũ trang Sudan (SAF) và nhóm bán quân sự Lực lượng hỗ trợ nhanh (RSF) nổ ra hồi giữa tháng 4 năm nay.

TAP. Tunisia phát hiện trường hợp đầu tiên nhiễm biến thể EG.5 của virus SARS-CoV-2 là một trẻ sơ sinh, hiện được xuất viện và đang trong tình trạng ổn định.

Châu Đại Dương

SBS. Thủ tướng Australia Anthony Albanese công bố Chiến lược kinh tế Đông Nam Á từ nay đến năm 2040 nhằm thúc đẩy hợp tác thương mại với Đông Nam Á.

REUTERS. Papua New Guinea mở Đại sứ quán tại thành phố Jerusalem, các chi phí sẽ do Israel trả trong 2 năm đầu, theo Thủ tướng James Marape.

Hồng Phúc

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/diem-tin-the-gioi-sang-79-dai-hoi-dong-lhq-mo-man-khoa-hop-78-ukraine-co-tan-bo-truong-quoc-phong-chu-tich-thuong-vien-morocco-nhap-vien-o-jordan-240836.html