Điểm tin thế giới sáng 20/10: Ngoại trưởng Đức thăm Trung Đông, Hội nghị hòa giải quốc tế ở Kenya, tăng cường hợp tác an ninh Australia-Nhật-Mỹ

Báo Thế giới & Việt Nam điểm một số tin tức thế giới đáng chú ý sáng nay, 20/10.

Châu Á

REUTERS. Ban thư ký ASEAN cho biết công tác sơ bộ nhằm cho phép nhiều nước tham gia Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) đang được tiến hành và các thủ tục kết nạp có thể sẵn sàng vào năm 2024.

TEMPO. Biệt đội chống khủng bố (Densus 88) thuộc Cảnh sát Quốc gia Indonesia (Polri) bắt giữ tổng cộng 6 nghi phạm khủng bố ở các tỉnh Nam Sumatra và Tây Kalimantan.

KHMER TIMES. Đợt mưa lũ cục bộ kéo dài từ giữa tháng 9 đến nay tiếp tục gây nhiều thiệt hại, ảnh hưởng đến 12 trong tổng số 25 tỉnh, thành ở Campuchia, làm 4 người thiệt mạng, ảnh hưởng hơn 58.000 hộ dân.

TÂN HOA XÃ. Bộ Y tế Campuchia thông báo ghi nhận nhiều trường hợp đau mắt đỏ tại nhiều tỉnh, đồng thời lưu ý người dân cách phòng ngừa nhằm tránh nguy cơ lây lan trong cộng đồng.

BANGKOK POST. Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin chỉ thị các cơ quan nhà nước mua xe điện để thay thế xe ô tô cũ, yêu cầu xây dựng thêm trạm sạc và đưa ra gói bảo hiểm với giá phải chăng cho xe điện.

YONHAP. Quân đội Hàn Quốc và Mỹ bắt đầu cuộc diễn tập quân sự vượt sông phối hợp nhằm tăng cường khả năng tương tác giữa các đồng minh.

INDIAN EXPRESS. Google thông báo kế hoạch sản xuất điện thoại di động ở Ấn Độ, bắt đầu với mẫu Pixel 8 dự kiến sẽ tung ra thị trường vào năm 2024.

MINT. Chính phủ Ấn Độ cho phép xuất khẩu hơn 1 triệu tấn gạo trắng không phải giống basmati đến Nepal, Cameroon, Côte d'Ivore, Guinea, Malaysia, Philippines và quần đảo Seychelles.

TIMES OF ISRAEL. Israel rút toàn bộ nhân viên ngoại giao của Israel khỏi Thổ Nhĩ Kỳ do lo ngại về an ninh ngày càng gia tăng.

Động thái trên diễn ra sau một loạt cuộc biểu tình bên ngoài Đại sứ quán Israel ở Ankara và một số người đã cố xông vào nơi ở của Đại sứ Irit Lillian cũng như tòa nhà Lãnh sự quán Israel ở thành phố Istanbul. (Nguồn: AFP)

CNN. Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres kêu gọi mở hành lang chở hàng cứu trợ nhân đạo tới khu vực Dải Gaza hiện bị phong tỏa.

“Chúng tôi hoan nghênh thông báo ngày hôm qua của Israel về việc không ngăn chặn việc chuyển nước, lương thực hay thuốc men từ Ai Cập vào Dải Gaza”. (Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus)

BBC. Thủ tướng Anh Rishi Sunak và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nhấn mạnh tầm quan trọng việc không để xung đột Israel-Hamas leo thang và lan rộng ra toàn Trung Đông, đảm bảo an ninh và ổn định ở khu vực.

Châu Âu

DW. Sau chuyến thăm Israel và Ai Cập hồi tuần trước, Ngoại trưởng ĐứcAnnalena Baerbock sẽ tiếp tục tới Trung Đông với điểm đến là Jordan, Israel và Lebanon nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng hiện tại.

KAZINFORM. Kazakhstan cấm xuất khẩu sang Nga 106 mặt hàng có thể được sử dụng trong cuộc xung đột ở Ukraine, gồm máy bay không người lái, linh kiện điện tử, thiết bị đặc biệt và chip.

TASS. Quan hệ giữa Nga và Triều Tiên đạt tầm chiến lược mới về chất, theo tuyên bố của Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov, đang ở thăm Bình Nhưỡng.

TASS. Quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Nga và Trung Quốc đạt đến mức cao chưa từng thấy và tiếp tục phát triển tích cực, trong đó một nhân tố chính là hợp tác năng lượng ngày càng đa chiều.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đưa ra tuyên bố trên trong thông điệp gửi đến Diễn đàn Kinh doanh năng lượng Nga-Trung Quốc lần thứ 5 diễn ra tại Bắc Kinh. (Nguồn: TASS)

SPUTNIK. Tổng thống Nga Vladimir Putin chỉ trích quyết định hồi tuần trước của Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) về việc đình chỉ tư cách thành viên của Ủy ban Olympic Nga (ROC).

SWISS INFO. Hai ngôi làng ở Thụy Sỹ, gồm làng Saint-Ursanne ở vùng Jura và làng Morcote ở vùng Ticino, được Tổ chức Du lịch thế giới (WTO) trao giải “Những ngôi làng du lịch tốt nhất”.

AFP. Ukraine có thể nhận các chiến đấu cơ F-16 trong nửa đầu năm tới, Ngoại trưởng Dmytro Kuleba ngày 19/10 cho biết.

UKRINFO. Quốc hội Ukraine thông qua lần đầu dự thảo ngân sách năm 2024, trong đó nhất trí tăng chi tiêu cho quân đội và quốc phòng so với mức chi ngân sách năm 2023.

REUTERS. Ukraine và Romania ký biên bản ghi nhớ (MoU) về tăng cường hợp tác song phương trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng.

AFP. Các bộ trưởng EU kêu gọi các nước thành viên cần có những chính sách cứng rắn hơn để kiểm soát vấn đề người nhập cư trái phép, sau khi Pháp và Bỉ hứng chịu một số vụ tấn công gần đây.

LE PAIS. Italy tạm thời đình chỉ Hiệp ước Schengen về tự do đi lại trong EU, đồng thời tái kích hoạt các biện pháp kiểm soát biên giới với Slovenia trong bối cảnh căng thẳng gia tăng tại Đông Âu và Trung Đông.

BLOOMBERG. Tập đoàn viễn thông Nokia của Phần Lan thông báo có thể cắt giảm khoảng 14.000 việc làm sau khi báo cáo lợi nhuận quý III/2023 thấp hơn mong đợi.

Châu Mỹ

CNBC. Ông Jim Jordan, Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Hạ viện sẽ chấm dứt nỗ lực trong cuộc bầu chọn Chủ tịch Hạ viện và ủng hộ ông Patrick McHenry, người của đảng Cộng hòa tiếp tục tạm thời đảm nhận vai trò này.

Ông Jim Jordan 2 lần không hội đủ 217 phiếu bầu cần thiết để được trao ghế Chủ tịch Hạ viện khi ông vấp phải sự phản đối của các đảng viên đảng Dân chủ và hơn 20 đảng viên đảng Cộng hòa. (Nguồn: AP)

CNN. Tập đoàn sản xuất âm nhạc Universal Music đệ đơn kiện công ty khởi nghiệp về AI Anthropic lên Tòa án liên bang Tennessee của Mỹ, với cáo buộc “vi phạm bản quyền lời bài hát một cách phổ biến và có hệ thống".

USA TODAY. Công ty thương mại điện tử Amazon trụ sở tại Seattle (Mỹ) thông báo kế hoạch mở rộng dịch vụ giao hàng bằng thiết bị bay không người lái sang Anh và Italy vào cuối năm tới.

REUTERS. Chính phủ Mỹ nới lỏng phần lớn lệnh trừng phạt nhằm vào lĩnh vực dầu khí của Venezuela, sau khi chính phủ Venezuela đạt được thỏa thuận với phe đối lập về cuộc bầu cử năm 2024.

CBC NEWS. Một số lượng lớn các nhà ngoại giao Canada rời Ấn Độ trong vòng 24 giờ qua trong bối cảnh tranh cãi giữa hai bên liên quan tới vụ sát hại một thủ lĩnh ly khai người Canada gốc Sikh.

Châu Phi

Al-QAHERA NEWS. 12 nhà lãnh đạo quốc gia xác nhận sẽ tham dự Hội nghị thượng đỉnh hòa bình quốc tế bàn về tình hình Dải Gaza do Ai Cập đăng cai tổ chức vào ngày 21/10.

AFP. Các quốc gia châu Phi tổ chức Hội nghị thượng đỉnh về Hòa giải Liên lục địa từ 18-19/10 tại Nairobi, Kenya nhằm thúc đẩy việc áp dụng biện pháp hòa giải tại tòa án để giải quyết tranh chấp pháp lý.

AFP. EU tuyên bố đang vận chuyển “các loại thuốc men thiết yếu” tới Niger trong bối cảnh quốc gia Tây Phi này đang vật lộn với các lệnh trừng phạt được áp đặt sau cuộc đảo chính hồi tháng 7.

AFRICA NEWS. Ủy ban Liên minh châu Phi (AU) trở thành nạn nhân của tội phạm mạng sau khi những kẻ lừa đảo triển khai các công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) để mạo danh Chủ tịch ủy ban này Moussa Faki.

IOL. Cảnh sát Nam Phi thu giữ 200 khối cocaine có giá trị trên thị trường khoảng 3,7 triệu USD được cất giấu trong thùng sơn 20 lít từ một tàu ở cảng Durban thuộc tỉnh duyên hải KwaZulu-Natal.

Châu Đại Dương

BNN. Nhật Bản và Australia nhất trí để Canberra lần đầu tiên tham gia các cuộc tập trận chỉ huy chung quy mô lớn giữa Lực lượng phòng vệ Nhật Bản và quân đội Mỹ.

Tại cuộc hội đàm ở thủ đô Tokyo ngày 19/10, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Minoru Kihara và người đồng cấp Australia Richard Marles cam kết tăng cường hợp tác an ninh ba bên với Mỹ. (Nguồn: Kyodo)

ABC. Thượng viện Australia bỏ phiếu thông qua dự luật cho phép thực hiện cam kết của chính phủ Australia về “Chương trình thị thực gắn kết Thái Bình Dương” mới.

SBS. Mùa Đông ấm áp và sự bùng nổ của năng lượng mặt trời khiến giá điện bán buôn giảm mạnh và nhu cầu về điện ở Australia giảm xuống mức thấp kỷ lục.

Hồng Phúc

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/diem-tin-the-gioi-sang-2010-ngoai-truong-duc-tham-trung-dong-hoi-nghi-hoa-giai-quoc-te-o-kenya-tang-cuong-hop-tac-an-ninh-australia-nhat-my-246756.html