Điểm tin hậu trường 28/8: Mourinho được chăm sóc tận răng; Choáng với bộ áo đấu kỳ quặc nhất lịch sử bóng đá

Rashford làm tròn chữ hiếu; Fan MU mừng tới bất cần thân thể; Ý nghĩa các hình xăm trên người Messi;… là những tin chính trong điểm tin hậu trường 28/8.

Rashford nổi điên vì mất đồng hồ ý nghĩa : Ngôi sao 18 tuổi của Quỷ đỏ vừa có buổi đi xem xiếc nhào lộn cùng gia đình và bạn bè. Trước khi bước vào phòng diễn, Rashford đã cẩn thận yêu cầu đội ngũ nhân viên đang làm việc tại đây bảo quản an toàn cho chiếc đồng hồ Rolex có giá trị gần bằng 1 tuần lương anh đang được hưởng tại Man Utd. Tuy nhiên, khi rời khỏi đây, tuyển thủ Anh quên lấy lại chiếc đồng hồ của mình. Đến khi nhớ ra và quay lại để tìm đồ, anh chàng đã nổi điên khi nhân viên thông báo cho biết có một người đã lấy đi chiếc đồng hồ với tư cách là người nhà của mình. “Marcus đã thực sự nổi điên khi bị mất đồng hồ, đây là món đồ có giá trị đầu tiên mà cậu ấy mua được bằng tiền của mình. Đây là một anh chàng khá nhạy cảm và luôn khiêm tốn. Ngoài ra, chiếc đồng hồ là món quà cậu ta tự tặng bản thân sau một mùa giải bứt phá,” một nguồn tin thân cận cho hay.

Rashford làm tròn chữ hiếu: Một trong những việc đầu tiên mũi nhọn của MU thực hiện sau khi ký hợp đồng mới với “Quỷ đỏ” là chăm lo cho mẹ ruột. Theo đó, anh tậu căn biệt thự mới trị giá 800.000 bảng, gồm 6 phòng ngủ, một phòng tắm sang trọng và phòng tắm hơi, để dành tặng mẹ. Bất động sản mới do Rashford sở hữu nằm ở quận Wythenshawe tại Manchester, cách nhà cũ 3 dặm. Lúc này, Rashford đã thay đổi vị thế lẫn tiềm lực tài chính nhờ bùng nổ từ đầu năm, với 8 bàn ghi được mùa trước. Hồi tháng 5, chân sút 18 tuổi cũng ký hợp đồng mới, cho phép nhận mức lương 25.000 bảng/tuần.

Fan MU mừng tới bất cần thân thể : Tại sân KCOM, Man United đã có một trận đấu khá tốt. Họ liên tục ép sân, tạo ra nhiều cơ hội về phía Hull City. Tuy nhiên, mãi đến phút 90+3, bàn thắng mới đến với Quỷ đỏ, khi Wayne Rooney chuyền bóng như đặt cho Marcus Rashford đệm bóng cận thành. Không nói cũng hiểu cảm giác hạnh phúc vỡ òa của Man United cùng NHM của họ lúc đó. Rashford và các đồng đội đã chạy ra ngoài đường biên ăn mừng bàn thắng cùng các cổ động viên Quỷ đỏ có mặt trên sân. Vì quá khích, điều không may đã xảy đến với một NHM Quỷ đỏ, khi người đàn ông này bị gãy chân và phải rời khỏi sân bằng cáng.

Mourinho được chăm sóc tận răng : Đến với Man Utd, HLV Jose Mourinho được hưởng mức lương 15 triệu bảng/năm, chưa tính các khoản thưởng riêng. Ông còn được Quỷ đỏ "trả giúp" các khoản tiền phạt nếu có, trong trường hợp mắc lỗi hành vi từ các BTC giải đấu mà đội bóng tham dự. Đó là chưa kể Mourinho còn nhận thêm từ Man United 4 triệu Bảng, nhờ thực hiện đúng cam kết không gia nhập CLB nào khác cho tới hết mùa bóng 2015-16. Ngoài ra Man Utd còn đáp ứng đầy đủ những đề xuất nhân sự của Mourinho cho nhiều vị trí trong đội bóng, như việc CLB tuyển mộ Andrea Berta, vị Giám đốc Thể thao được đánh giá rất cao ở Atletico Madrid. Hơn thế nữa, Man Utd còn đã đáp ứng mọi đòi hỏi của Jose Mourinho trong đời sống cá nhân, giúp ông toàn tâm toàn ý đưa đội bóng trở lại vị thế hùng mạnh bậc nhất châu Âu. Cụ thể, Man Utd chấp nhận bỏ tiền thuê lái xe riêng túc trực 24/24 bên cạnh Mourinho. Vì "Người đặc biệt" muốn thêm giờ làm việc trong khi di chuyển. Quỷ đỏ thành Manchester còn giúp Mourinho tìm được căn hộ biệt lập nhất ở khu mà ông chọn.

Ý nghĩa các hình xăm trên người Messi: Hình xăm người mẹ Celia Maria Cuccittini trên bả vai trái ngay đằng sau trái tim mình. Bà Celia luôn ủng hộ Messi vô điều kiện, là động lực để anh thực hiện giấc mơ và là lý do đầu tiên để siêu sao 29 tuổi cố gắng vượt qua mỗi khó khăn ập đến. Hình xăm trên bắp chân trái là tên cậu con trai cả Thiago, cái chân siêu việt đưa Messi vào ngôi đền huyền thoại. Bằng chân trái, anh đã ghi 406 bàn thắng (tính đến thời điểm Messi cán mốc 500 bàn hồi giữa tháng tư). Từ “Thiago” được đặt trong hình trái tim, bao quanh trái tim là đôi tay vươn lên cao và đôi cánh ước mơ. Hình xăm hoa sen trên cánh tay phải của siêu sao Lionel Messi được lấy cảm hứng từ cửa sổ nhà thờ lừng danh Sagrada Familia ở thành phố Barcelona. Hinh xăm Chúa Jesus trên bắp tay phải, Messi thường ăn mừng theo kiểu chỉ hai ngón tay lên trời cảm ơn Chúa. Anh là người sùng đạo, có niềm tin mãnh liệt vào chúa trời.

Bộ áo đấu kỳ quặc nhất lịch sử bóng đá: Danh hiệu này vinh dự thuộc về CLB Atletico Madrid mùa 2004/05. Tài trợ chính của đội bóng thành Madrid ở mùa giải năm ấy là hãng phim Columbia Pictures. Cũng trong năm 2004, hãng Columbia cho ra mắt Spider Man 2. Thế nên chiếc áo đấu của Atletico trông khá kỳ dị vì được trưng dụng làm công cụ quảng cáo cho phim bom tấn. Sau này, vào năm 2015, áo của Atletico lại được dùng để quảng bá cho một sự kiện, đó là Đại hội thể thao châu Âu tổ chức tại Baku (Azerbaijan).

Thái Sơn - Thể thao Việt Nam | 15:40 28/08/2016

Nguồn Bóng Đá: http://www.bongda.com.vn/diem-tin-hau-truong-28-8-mourinho-duoc-cham-soc-tan-rang-choang-voi-bo-ao-dau-ky-quac-nhat-lich-su-bong-da-d357309.html