Điểm tin địa phương

Thông tin hoạt động từ các địa phương, đơn vị, tổ chức hội, đoàn thể… trong tỉnh.

* Sáng 16.10, tại Trường THPT Lộc Hưng, Agribank chi nhánh KCN Trảng Bàng trao tặng 30 suất học bổng “Agribank Tây Ninh - Chắp cánh ước mơ” trị giá 30 triệu đồng cho 30 em học sinh nghèo hiếu học.

Ông Lại Văn Phê- Giám đốc Agribank chi nhánh KCN Trảng Bàng (bên trái) trao bảng tượng trưng học bổng cho thầy Lê Văn Giỏi- Phó Hiệu trưởng nhà trường.

Ông Lại Văn Phê- Giám đốc Agribank chi nhánh KCN Trảng Bàng chia sẻ: "Agribank mong muốn học bổng giúp các em học sinh có thêm động lực phấn đấu trong học tập, trở thành công dân có ích cho xã hội và gia đình trong tương lai".

Quốc Thịnh

* Sáng 16.10, tại Trường THCS Long Giang, Agribank chi nhánh huyện Bến Cầu phối hợp Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện tổ chức chương trình “Agribank Tây Ninh - Chắp cánh ước mơ” trao học bổng cho các em học sinh nghèo hiếu học có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Toàn cảnh buổi lễ.

Bà Trần Anh Thư- Phó Giám đốc Agribank Chi nhánh huyện Bến Cầu cùng lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo, UBMTTQVN, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện trao 62 suất học bổng cho các em học sinh nghèo hiếu học đang theo học tại các điểm Trường THCS trên địa bàn 5 xã Long Thuận, Long Khánh, Long Giang, Long Chữ và xã Long Phước. Mỗi suất học bổng trị giá 1 triệu đồng do Agribank chi nhánh Tây Ninh tài trợ.

Nguyễn Thiện

* Chào mừng 67 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam (15.10), Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) huyện Tân Châu tổ chức chuỗi hoạt động ý nghĩa dành cho hội viên, thanh niên trên địa bàn huyện.

Khởi công xây nhà nhân ái tại xã Tân Hội.

Trong đó, bàn giao 1 nhà nhân ái (tại xã Tân Hiệp); khởi công xây dựng 1 căn (tại xã Tân Hội) cho thanh niên có hoàn cảnh khó khăn; bàn giao 15 con bò sinh sản và 1 công trình thắp sáng đường quê tại xã biên giới Tân Hà.

Hội LHTN huyện tuyên dương 30 gương hội viên thanh niên tiêu biểu trong công tác Hội, lĩnh vực y tế, làm kinh tế, thanh niên tiêu biểu tham gia hoạt động phong trào, các cuộc vận động; tổ chức hoạt động viếng và thắp hương tại tượng đài chiến thắng Junction City; tổ chức hội thi hát karaoke dành cho cán bộ Hội, hội viên, thanh niên trên địa bàn; phối hợp tổ chức khám, cấp thuốc miễn phí cho 200 người dân tại xã Tân Hiệp.

Tổng giá trị vận động thực hiện các phần việc là 600 triệu đồng.

Ngô Tuyết

* Sáng 16.10, Hội Chữ thập đỏ thị xã Hòa Thành phối hợp với Trung tâm Truyền máu khu vực Chợ Rẫy tổ chức hiến máu nhân đạo (HMNĐ) đợt 4 năm 2023.

Cán bộ, công chức, viên chức và người dân trên địa bàn thị xã Hòa Thành tham gia HMNĐ.

Có hơn 1.000 cán bộ, công chức, viên chức và người dân trên địa bàn Thị xã đăng ký tham gia HMNĐ. Qua khám sàng lọc đã tiếp nhận 368 đơn vị máu.

Tính từ đầu năm đến nay, qua 4 đợt hiến máu nhân đạo, thị xã Hòa Thành đã vận động được 2.336/2.350 đơn vị máu đạt 99,4% chỉ tiêu cả năm; trong đó có nhiều người hiến máu từ 30 đến 40 lần trở lên.

Võ Liêm

* Ngày 14.10, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ Công an huyện Tân Biên phối hợp Hội thiện nguyện Từ Tâm, thành phố Hồ Chí Minh - Cần Thơ và lãnh đạo xã Thạnh Bắc, Thạnh Bình xây dựng và trao tặng 4 căn nhà tiền chế cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Đoàn Thanh niên, Hội phụ nữ Công an huyện cùng Hội thiện nguyện Từ Tâm, chính quyền xã Thạnh Bắc trao nhà, quà cho gia đình bà Lê Thị Hiệp, ngụ ấp Bàu Bền, xã Thạnh Bắc.

Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ Công an huyện cùng Hội thiện nguyện Từ Tâm, chính quyền xã Thạnh Bắc trao nhà, quà cho gia đình bà Lê Thị Hiệp, ngụ ấp Bàu Bền, xã Thạnh Bắc

Trong thời gian 1 ngày, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ Công an huyện cùng các thành viên Hội thiện nguyện Từ Tâm lắp ráp, xây dựng 4 căn nhà tiền chế cho 4 hộ nghèo, hộ cận nghèo của 2 xã Thạnh Bắc, Thạnh Bình gồm gia đình bà Lê Thị Hiệp, sinh năm1953; gia đình bà Mai Thị Hoàng, sinh năm 1978, cùng ngụ ấp Bàu Bền, xã Thạnh Bắc; bà Lâm Thị Kiều Tiên, sinh năm 1976; ông Lâm Văn Ni, sinh năm 1967, cùng ngụ ấp Thạnh Phước, xã Thạnh Bình, mỗi căn nhà trị giá 40 triệu đồng.

Nhân dịp này, Hội thiện nguyện Từ Tâm tặng thêm 2 triệu đồng tiền mặt và phần quà trị giá 2 triệu đồng gồm các nhu yếu phẩm như máy quạt, nồi cơm điện, gạo, chén đũa… cho các gia đình nói trên.

T.N

* Sáng 16.10, UBND phường Trảng Bàng, thị xã Trảng Bàng ra mắt mô hình “Cổng trường an toàn giao thông” tại Trường THPT Nguyễn Trãi.

Các em học sinh dự lễ ra mắt mô hình.

Trường THPT Nguyễn Trãi có hơn 1.400 học sinh ở các khối lớp. Ban Chỉ đạo mô hình “Cổng trường an toàn giao thông” phường Trảng Bàng được thành lập gồm 12 thành viên, do Chủ tịch UBND phường làm Trưởng ban. Thành viên là Công an phường, trưởng các ban, ngành, đoàn thể và Ban Giám hiệu Trường THPT Nguyễn Trãi.

Ông Lê Chính Nghĩa- Chủ tịch UBND phường Trảng Bàng, Trưởng Ban Chỉ đạo mô hình “Cổng trường an toàn giao thông” cho biết, mô hình nhằm giúp nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông; xây dựng văn hóa giao thông an toàn và thân thiện; hình thành thói quen tham gia giao thông an toàn cho học sinh, góp phần hạn chế tình trạng vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Đồng thời, phát huy vai trò, trách nhiệm của các cơ quan chức năng, huy động sức mạnh tổng hợp của các tổ chức chính trị xã hội và quần chúng nhân dân cùng tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại địa phương.

Quốc Huy

* Sáng 16.10, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ CHQS tỉnh tổ chức trao các quyết định về công tác cán bộ trong LLVT tỉnh.

Đại tá Nguyễn Thanh Phong- Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự tỉnh, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh trao quyết định cho các sĩ quan được thăng quân hàm và nghỉ hưu.

Đại tá Nguyễn Thanh Phong- Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự tỉnh, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh chủ trì hội nghị. Cùng dự có Đại tá Ngô Thành Đồng- Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị.

Đại tá Nguyễn Văn Hoàng- Chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS tỉnh công bố quyết định của Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 về nghỉ việc để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội và thăng quân hàm đối với 6 cán bộ, sĩ quan. Trong đó có 2 đồng chí nhận quyết định nghỉ việc hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, 4 đồng chí nhận quyết định thăng quân hàm từ trung tá lên thượng tá.

Quang Huy

Nguồn Tây Ninh: https://baotayninh.vn/diem-tin-dia-phuong-a164783.html