Điểm sáng 'dân vận khéo' trên tuyến biên giới biển Bình Định

Đồn Biên phòng Cát Khánh, BĐBP Bình Định đóng quân tại xã Cát Khánh, bảo vệ an ninh khu vực biên giới biển trên địa bàn 5 xã, thị trấn của huyện Phù Cát (tỉnh Bình Định). Thời gian qua, đi đôi với nhiệm vụ huấn luyện, chiến đấu, Đồn Biên phòng Cát Khánh còn thực hiện tốt công tác dân vận ở cơ sở, tạo sự đoàn kết gắn bó giữa cán bộ, chiến sĩ với nhân dân, hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Cán bộ Đồn Biên phòng Cát Khánh tặng cờ Tổ quốc cho ngư dân trên địa bàn. Ảnh: Trường Giang

Huy động nhân dân tham gia bảo vệ an ninh tuyến biển

Phát huy hiệu quả vai trò khi chỉ huy đơn vị tham gia cấp ủy cấp huyện, cấp xã và đảng viên đơn vị tham gia sinh hoạt chi bộ thôn, mô hình đảng viên phụ trách hộ gia đình, Đồn Biên phòng Cát Khánh đã phối hợp các cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh tại địa phương. Nhờ làm tốt công tác phối hợp tuyên truyền, vận động nên đã có nhiều phong trào quần chúng và mô hình tự quản được thành lập và đi vào hoạt động hiệu quả.

Thời gian qua, Đồn Biên phòng Cát Khánh đã phối hợp củng cố 1 bến bãi an toàn; 17 tổ tàu thuyền đoàn kết trên biển với 57 phương tiện và 251 ngư dân tham gia; 8 tổ tự quản về an ninh trật tự; xây dựng và củng cố các câu lạc bộ: “Phụ nữ và chiến sĩ Biên phòng với công tác bảo vệ an ninh tuyến biển”, “Phụ nữ có chồng đi biển”, “Chi hội phụ nữ tự quản an ninh trật tự”, “Phụ nữ với chiến sĩ Biên phòng chung tay giữ gìn bãi biển sạch”...

Đặc biệt, trong giai đoạn dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, đơn vị đã tham mưu cho UBND huyện Phù Cát ra quyết định thành lập chốt kiểm soát dịch Covid-19 tại Cảng cá Đề Gi. Đơn vị cũng cử 11 cán bộ, chiến sĩ tham gia 8 chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 tại các xã, thị trấn ven biển; phối hợp với các địa phương tổ chức tuyên truyền ở 30 thôn, khu phố, vận động 3.250 hộ đăng ký thực hiện phong trào “Toàn dân tham gia phòng, chống dịch Covid-19 và xuất, nhập cảnh trái phép” ở khu vực biên giới biển. Cùng với đó, đơn vị đã cấp phát 2.500 tờ rơi, tổ chức 18 buổi thông tin lưu động bằng hình thức "Tiếng loa Biên phòng"; vận động ủng hộ 10 triệu đồng tặng các chốt kiểm soát phòng, chống dịch; 3 tấn rau, củ, quả, 200 thùng mỳ ăn liền và nhiều hàng hóa, nhu yếu phẩm khác với tổng trị giá 25 triệu đồng để hỗ trợ nhân dân vùng dịch.

Ông Nguyễn Văn Thông, Bí thư Đảng ủy xã Cát Khánh cho biết: “Thời gian qua, Đồn biên phòng Cát Khánh đã phối hợp và hỗ trợ địa phương trong công tác phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh trật tự, vệ sinh môi trường. Đặc biệt, đơn vị tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp luật, không đánh bắt hải sản bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài”.

Tham gia đảm bảo an sinh xã hội

Phát huy bản chất “Bộ đội Cụ Hồ”, Đồn Biên phòng Cát Khánh phối hợp với các địa phương ở khu vực biên giới biển thực hiện có hiệu quả công tác an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo. Cùng với nguồn hỗ trợ của Nhà nước và các nhà hảo tâm, đơn vị đã vận động, xây dựng 15 nhà "Đại đoàn kết" với tổng giá trị 800 triệu đồng, tu sửa hơn 150 nhà ở xuống cấp, tặng hơn 1.450 suất quà với tổng trị giá gần 700 triệu đồng cho các hộ nghèo, gia đình khó khăn ở khu vực biên giới biển huyện Phù Cát.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cát Khánh làm đường giao thông nông thôn tại xã Cát Khánh. Ảnh: Trường Giang

Ngoài ra, đơn vị tích cực tham gia phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn trong mùa mưa bão. Đặc biệt, trong đợt lũ tháng 12/2016, cuốn trôi 21 tàu thuyền neo đậu tại Cảng cá Đề Gi, đơn vị đã cử 150 lượt cán bộ, chiến sĩ phối hợp với các lực lượng tổ chức cứu hộ ngư dân, đưa phương tiện và tài sản về lại cảng an toàn. Cùng với đó, thực hiện Chương trình “Nâng bước em tới trường”, mô hình “Con nuôi đồn Biên phòng”, từ năm 2013 đến nay, đơn vị đã nhận đỡ đầu 9 em học sinh khó khăn với mức hỗ trợ 500.000 đồng/tháng/em. Đồng thời, thường xuyên thăm hỏi, động viên, hướng dẫn các em học tập và tặng xe đạp, cặp sách, dụng cụ học tập..., tạo điều kiện thuận lợi để các em phấn đấu vươn lên.

Em Phan Nguyễn Thị Ngân Thương, ở thôn An Quang Đông, xã Cát Khánh có hoàn cảnh hết sức khó khăn, bố đi biển gặp nạn mất sớm, một mình mẹ làm nông nuôi 3 chị em ăn học. Biết được hoàn cảnh đó, từ năm 2016, đơn vị đã nhận đỡ đầu, giúp em có thêm động lực tiếp tục con đường theo đuổi tri thức. Em Thương chia sẻ: “Nhờ sự hỗ trợ kịp thời về vật chất lẫn tinh thần của các chú ở Đồn Biên phòng Cát Khánh đã giúp em vượt qua được giai đoạn khó khăn nhất để phấn đấu từ học sinh trung bình trở thành học sinh khá trong nhiều năm nay và hiện, em đang học lớp 11”.

Không những thế, từ tháng 4/2022 đến nay, thực hiện phong trào “Mỗi tuần giúp đỡ một hộ nghèo ở khu vực biên giới biển”, đơn vị đã phối hợp giúp đỡ 155 hộ khó khăn, hộ nghèo, hộ cận nghèo bằng nhiều hình thức đa dạng, phù hợp với từng hoàn cảnh cụ thể. Kinh phí thực hiện các hoạt động này hơn 60 triệu đồng cùng 1.050kg gạo và 220 ngày công lao động của cán bộ, chiến sĩ.

Trung tá Giáp Minh Nam, Chính trị viên Đồn Biên phòng Cát Khánh chia sẻ: “Thời gian tới, đơn vị tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức vận động để thực hiện tốt hơn nữa công tác dân vận; đồng thời tăng cường các hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân, nhất là các gia đình khó khăn, xây dựng mối quan hệ gắn bó giữa cán bộ, chiến sĩ với nhân dân để cùng nhau bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh khu vực biên giới biển; khai thác có hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của địa phương trong phát triển kinh tế - xã hội”.

Trường Giang

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/diem-sang-dan-van-kheo-tren-tuyen-bien-gioi-bien-binh-dinh-post467306.html