Điểm lại những 'vũ đạo thần thánh' của máy nhảy siêu cấp Lee Kwang Soo trong Running Man

Chỉ có Kwang Soo mới nghĩ ra những vũ đạo bẩn bựa cười bò lăn bò càn này.

Hoàng tử châu Á Lee Kwang Soo luôn được fan hâm mộ yêu mến, săn đón bởi vẻ ngoài lịch lãm. Tuy nhiên sự tăng động “không có điểm dừng” mới thiệt sự là bản chất của chàng “Sú” . Tham gia Runnning Man được 6 năm Kwang Soo đã được xem như biểu tượng nhảy nhót “siêu cấp” của chương trình với vô vàn vũ điệu bá đạo hài hước. Trước đó trong sitcom Gia đình là số 1 (High Kick) Kwang Soo đã từng tạo ra một cơn sốt với vũ điệu… Con muỗi nhắng nhít kinh điển.

Em trai thất lạc của Kwang Soo.

Tại Running Man, Kwang Soo đã chứng minh mình là một cỗ máy nhảy thực thụ với sự kết hợp giữa những vũ đạo “chất đến phát ngất” cùng biểu cảm nhập tâm vào ca khúc “lầy” và hài hước không tưởng. Và một lần nữa Kwang Soo lại gây bão với vũ điệu robot “cót két”. Chỉ cần nhạc nổi lên dù là bất cứ nơi đâu Kwang Soo sẽ ngay lập tức “biến hình” thành máy nhảy. Đây cũng là tuyệt chiêu để anh chàng thu hút các khách mời nữ trở thành đồng đội với mình.

Nhập tâm vô bờ bến.

Fan cuồng các vũ điệu.

Một khi đã nhảy là phải phiêu!

“Nhảy là phải như chế nha hôn!”

Vũ điệu dành riêng cho Taeyeon (SNSD).

Khi các “thánh nhảy lầy lội” gặp nhau.

Nhảy là tất cả với Sú.

Bất chấp để được lên hình.

Robot Kwang Soo.

Cái mỏ “phiêu” không tả.

Tử Lâm

Nguồn SaoStar: http://saostar.vn/tv-show/diem-lai-nhung-vu-dao-thanh-cua-may-nhay-sieu-cap-lee-kwang-soo-trong-running-man-701513.html