Điểm đến không cần du khách

Trước tình trạng du lịch quá tải, hòn đảo Boracay phải đóng cửa một thời gian để cải tạo và áp dụng những quy định hạn chế lượng khách mỗi tháng.

Tiệc tùng và du lịch quá mức đã biến Boracay thành "mớ hỗn độn".

Khi hòn đảo Boracay của Philippines nằm trong danh sách các điểm đến bị hủy hoại bởi tình trạng quá tải, phần lớn khu vực ở White Beach bị “mắc kẹt” với hàng nghìn du khách, những chiếc giường và ô che nắng trải dài trên bãi biển.

Các đoàn thuyền chạy sát bờ cát, vô số người bán rong bày ra đồ trang sức rẻ tiền, dịch vụ massage, làm tóc, xăm henna ngay trên cát tạo nên một khung cảnh hỗn loạn.

Vào ban đêm, tiếng nhạc rộn ràng tràn ra từ một loạt các phòng ăn tạm bợ, những chiếc lều trải dài về phía mặt nước và nhóm du khách đốt lửa để lấp đầy không khí bằng khói, theo CNA.

Nghiêm trọng hơn, dầu từ thuyền, rác thải từ bãi biển và nước thải được bơm trái phép vào đại dương đã làm ô nhiễm vùng nước nặng nề.

Đóng cửa để cải tạo

Vào đầu năm 2018, Tổng thống của xứ sở vạn đảo khi đó là Rodrigo Duterte - được biết đến với những cách tiếp cận cực đoan - đã tuyên bố Boracay là một “bể phốt” và đột ngột đóng cửa nơi này từ tháng 4 đến tháng 10.

Chính phủ đã phá dỡ một số khu vực của hàng trăm khách sạn, nhà hàng, các cơ sở kinh doanh được xây dựng quá gần mặt biển, trong rừng và vùng đất ngập nước.

Hàng chục ống cống bất hợp pháp dọc theo các bãi biển và nâng cấp hệ thống thoát nước cũng bị nhổ bỏ.

Ngoài ra, chính quyền Boracay còn mở rộng những con đường chật hẹp khét tiếng và tân trang vỉa hè.

Họ muốn quảng bá "viên dạ minh châu của Philippines” như một hòn đảo du lịch sinh thái bền vững hơn là điểm nóng tiệc tùng 24/7.

Một trong những phản ứng hiếm hoi và gay gắt nhất đối với sự bùng nổ du lịch không kiểm soát là lực lượng đặc nhiệm quốc gia được thành lập để giám sát địa điểm này.

Cụ thể, Boracay áp đặt lệnh giới hạn về số lượng du khách với sức chứa ở mức 6.400 lượt người đến mỗi ngày hoặc 19.215 khách vào bất kỳ thời điểm nào.

Các nhà chức trách ở Boracay đã thực hiện nhiều chính sách để giảm tải du khách. Ảnh: CNBC.

Sau những nỗ lực đó, White Beach đã lấy lại vẻ quyến rũ vốn có với bãi cát nguyên sơ rộng mở, những chiếc thuyền máy bị kiểm soát ở 2 bến tàu nổi và làn nước trong xanh như ngọc đã được làm sạch.

Các biển báo trên và dưới bãi biển nêu rõ: không được phép xây dựng công trình, không uống rượu và không nhảy qua lửa.

Vào một đêm giữa tháng 2/2023, Tyler O'Dowd cùng vị hôn thê thoải mái tản bộ trên những con đường tuyệt đẹp trong chuyến đi kéo dài 4 ngày để chúc mừng sinh nhật lần thứ 38 của mình.

Cặp uyên ương cho biết họ không ngại ăn tối trên cát hoặc đến một tụ điểm giải trí về đêm. Tuy nhiên, họ thích ngắm nhìn diện mạo mới của Boracay hơn.

“Hồi đó còn trẻ nên tôi thích lối sống tiệc tùng. Bây giờ đã trưởng thành, tôi thích sự êm dịu này”, O'Dowd, một giáo viên người Mỹ sống ở Manila, kể về chuyến thăm đầu tiên của anh vào năm 2013.

Giải pháp lâu dài

Rất ít điểm du lịch hấp dẫn trên toàn cầu thực hiện giới hạn số lượng du khách trong thời gian dài, vì vậy, câu hỏi đặt ra là liệu hòn đảo nhỏ ở miền Trung Philippines, cách thủ đô Manila 300 km về phía nam, có thể tìm ra một giải pháp thực sự hay không.

Người dân trên đảo và các chủ doanh nghiệp địa phương cho hay họ hài lòng với những cải tiến đối với bãi biển, đường xá của Boracay. Nhưng khả năng chuyên chở vẫn còn là vấn đề phải tranh luận.

Hiện không có ai chịu trách nhiệm hạn chế lượng khách đến - không phải hãng hàng không, tàu thuyền đưa khách du lịch từ đảo chính Panay hay khách sạn trên đảo.

Theo dữ liệu từ Văn phòng Du lịch Malay-Boracay, số lượng du khách hàng tháng đã vượt quá giới hạn trong thời điểm mùa xuân vào năm 2019 và năm 2022.

Điều đó đã thúc đẩy một nghiên cứu mới về khả năng giải quyết của Bộ Môi trường và Tài nguyên Thiên nhiên (DENR), cơ quan đứng đầu lực lượng đặc nhiệm quốc gia, mặc dù kết quả của nó vẫn chưa được công bố.

Những chuyến bay đang tăng lên nhanh chóng tại các sân bay gần đó là Kalibo và Caticlan. Người Trung Quốc và Hàn Quốc - những nguồn du khách lớn nhất, chiếm 40% tỷ trọng trước đại dịch - sẽ sẵn sàng quay trở lại trong những tháng tới.

Boracay cần một phương pháp hiệu quả lâu dài để gìn giữ vẻ đẹp tự nhiên như trước đây. Ảnh: New York Times.

Vào tháng 3/2023, thống đốc của tỉnh Aklan, bao gồm cả Boracay, đã thành lập một cơ quan giám sát mới cho hòn đảo, Hội đồng Phát triển Bền vững Boracay-Caticlan, để duy trì kết quả của việc phục hồi.

Boracay lần đầu tiên trở nên nổi tiếng vào những năm 1970, khi nó xuất hiện trong một cuốn sách hướng dẫn của Đức và là địa điểm quay bộ phim chiến tranh Too Late the Hero.

Đến những năm 1990, hơn 100.000 du khách ba lô và những nhà thám hiểm đã đến thăm các bãi biển, ngọn đồi có rừng ở đây.

Tận dụng cơ hội đó, người dân địa phương đã mở cửa hàng bán đồ lặn, nhà hàng, nhà nghỉ và khách sạn. Gần như mỗi năm, Boracay luôn lọt vào danh sách những bãi biển đẹp nhất và các hòn đảo hàng đầu.

Du lịch phát triển mạnh, thu hút gần 1 triệu du khách trong năm 2011 và tăng gấp đôi vào năm 2017.

Sau 6 tháng đóng cửa, hòn đảo đã hoạt động trở lại cho khách du lịch vào cuối tháng 10/2018. Lượng khách đến vào năm 2019 đã tăng vọt lên 2 triệu, chỉ hơn một nửa trong số đó là người nước ngoài.

Thảo Ngân

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/diem-den-khong-can-du-khach-post1424618.html