Điểm danh hội em út 10X của U23 Việt Nam

Trong hội em út 10X của U23 Việt Nam dự giải châu Á 2020, Nhâm Mạnh Dũng, Y Eli Niê có chiều cao trên 1,80 m, còn Nguyễn Hữu Thắng, Trần Bảo Toàn đều được coi là sao trẻ ở CLB.

Y Eli Niê (sinh năm 2001) là cầu thủ trẻ nhất trong đội hình U23 Việt Nam tham dự giải U23 châu Á 2020 tại Thái Lan. Thủ thành 18 tuổi sở hữu chiều cao 1,82 m, khá đồng đều với 2 đàn anh chơi cùng vị trí là Bùi Tiến Dũng (1,81 m) và Nguyễn Văn Toản (1,86 m). Khi chưa đầy 15 tuổi, Y Eli Niê được HAGL để mắt tới và đưa về Phố Núi khoác áo U15. Sau đó, 10X góp công lớn giúp đội vô địch giải U15 quốc gia 2016. Ảnh: Quang Thịnh.

Thể hình tốt cùng sự chắc chắn, đĩnh đạc trong khung gỗ cũng giúp chàng trai dân tộc Ê Đê lọt vào mắt xanh của HLV Hoàng Anh Tuấn để được gọi lên U18 Việt Nam dự giải U18 Đông Nam Á 2017, U18 quốc tế 2019. Thủ môn CLB Đắk Lắk cũng từng góp mặt trong đội hình U19 quốc gia và được HLV Park Hang-seo triệu tập cho đợt tập huấn giải U23 châu Á 2020 tại Hàn Quốc. Tại giải đấu đang diễn ra trên đất Thái Lan, Y Eli Niê được kỳ vọng có cơ hội chứng tỏ năng lực với thầy Park. Ảnh: Minh Chiến.

Nhâm Mạnh Dũng là cái tên bất ngờ được HLV Park Hang-seo giữ lại cho VCK U23 châu Á 2020 dù trước đó không có tên trong danh sách sơ bộ. Là cái tên mới trong đội hình U23 nhưng tiền đạo sinh năm 2000 từng nhiều lần góp mặt trong tuyển trẻ quốc gia tham dự các giải đấu quốc tế. Tại VCK U17 Quốc gia - Cúp Thái Sơn Nam 2017, 10X giành danh hiệu Vua phá lưới. Ảnh: Minh Chiến.

Bên cạnh khả năng chơi bóng, Mạnh Dũng gây chú ý nhờ gương mặt sáng, chiều cao nổi bật 1,81 m và thân hình 6 múi săn chắc. Anh hiện chơi ở vị trí tiền đạo cho CLB Viettel. Tại trang cá nhân có hơn 13.000 follower, tiền đạo 19 tuổi thường xuyên đăng những hình ảnh sinh hoạt, vui vẻ bên đồng đội. Ảnh: Nham Manh Dung.

Trần Bảo Toàn (trái) và Nguyễn Hữu Thắng (đều sinh năm 2000) cũng thuộc hội em út 10X của U23 Việt Nam. Không sở hữu chiều cao trên 1,80 m như Y Eli Niê hay Mạnh Dũng, 2 chàng trai này vẫn có bảng thành tích khiến nhiều người nhớ đến. Ảnh: Minh Chiến.

Trần Bảo Toàn đến từ lớp Năng khiếu của HAGL và hiện chơi ở vị trí tiền vệ cho CLB HAGL tại V.League. Tại giải U19 quốc tế 2017, Bảo Toàn đeo băng đội trưởng U19 HAGL-Arsenal JMG. Dù sở hữu thể hình khiêm tốn với chiều cao 1,70 m, cầu thủ gốc Quảng Ngãi được đánh giá cao ở khả năng tổ chức trận đấu và kỹ năng quan sát. Bảo Toàn từng được HLV Hoàng Anh Tuấn triệu tập lên tuyển U19 Việt Nam tham dự giải U19 Đông Nam Á 2018, U19 quốc tế 2018 tại Qatar và sau đó là VCK U19 châu Á. Ảnh: Ngọc Anh.

Sau khi được HAGL cho mượn, Trần Bảo Toàn góp công lớn giúp CLB Phố Hiến thăng lên hạng nhất năm 2019. Sở hữu vẻ ngoài nam tính, tiền vệ 19 tuổi được “hội fan girl bóng đá” liệt vào danh sách những trai đẹp hiện nay. 10X khá kín tiếng trên trang cá nhân khi không chia sẻ nhiều ảnh thi đấu cũng như đời thường. Tuy vậy, 10X vẫn thu hút gần 9.000 follower. Ảnh: Trần Bảo Toàn.

Trong đội hình tham dự giải U23 châu Á, Nguyễn Hữu Thắng gây chú ý khi được trao áo số 10. Đây là lần đầu từ khi chơi cho các đội tuyển quốc gia từ U16 tới U19, cầu thủ 19 tuổi có vinh dự mang số áo này. Dù sở hữu chiều cao khiêm tốn - 1,69 m, Hữu Thắng được nhận xét có nhãn quan chiến thuật nhạy bén cùng lối chơi xông xáo. Ảnh: Minh Chiến.

Thiên Nhi

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/diem-danh-hoi-em-ut-10x-cua-u23-viet-nam-post1034360.html