Diêm dân tích cực sản xuất muối để có thu nhập mùa khô hạn

Hiện nay, tận dụng thời tiết nắng nóng, người dân vùng ven biển của tỉnh Bến Tre tích cực sản xuất muối để có nguồn thu nhập mùa khô hạn. Tuy điều kiện thời tiết bất lợi, sản xuất khó khăn, nhưng diêm dân vẫn có lãi.

Ở thời điểm này, diêm dân tỉnh Bến Tre đang thu hoạch diện tích muối đầu mùa bán với giá trung bình khoảng 45.000 đồng/giạ (45 kg). So với cùng vụ năm trước, giá muối cao hơn từ 5.000 đồng đến 10.000 đồng/giạ (tùy chất lượng).

Theo diêm dân địa phương, do nắng không đều, độ mặn trên sông rạch còn thấp nên thời gian để thu hoạch muối kéo dài và năng suất muối đầu vụ giảm so cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, do sản xuất muối phần lớn từ lao động thủ công nên chi phí thấp, diêm dân vẫn có lãi.

Nghề làm muối tuy vất vả nhưng diêm dân tỉnh Bến Tre có nguồn thu nhập để ổn định cuộc sống

Nghề làm muối tuy vất vả nhưng diêm dân tỉnh Bến Tre có nguồn thu nhập để ổn định cuộc sống

Mỗi năm, vào mùa nắng hạn, người dân tỉnh Bến Tre sản xuất hơn 1.000 hecta muối thương phẩm, tập trung ở huyện Bình Đại và Ba Tri. Gần đây, diện tích muối sụt giảm do người dân chuyển sang nuôi trồng thủy sản và phục vụ các dự án điện gió, điện mặt trời.

Cánh đồng 600 hecta muối tại xã Bảo Thạnh, huyện Ba Tri

Cánh đồng 600 hecta muối tại xã Bảo Thạnh, huyện Ba Tri

Ông Trịnh Hoàng Be, Phó Chủ tịch UBND xã Bảo Thạnh, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre cho biết, toàn xã có 600 hecta muối. Tuy năng suất muối không cao nhưng đầu ra khá thuận lợi, diêm dân có lãi.

Ruộng muối trước đây tại xã Thạnh Phước, huyện Bình Đại (Bến Tre) nay đã chuyển sang sản xuất điện mặt trời cho hiệu quả kinh tế cao hơn.

Ruộng muối trước đây tại xã Thạnh Phước, huyện Bình Đại (Bến Tre) nay đã chuyển sang sản xuất điện mặt trời cho hiệu quả kinh tế cao hơn.

“Năm nay, giá muối từ 40.000 – 50.000 đồng/giạ, nếu so với tháng này năm trước thì giá cao hơn còn so với trước Tết cổ truyền thì thấp hơn nhưng dân làm muối có lãi. Vì làm muối người dân bỏ công, xăng, điện chỉ chút đỉnh. Năng suất tới giờ này thua năm rồi lý do năm nay nắng không đủ, hôm rồi bị mưa có thiệt hại. Nguồn nước bên ngoài không được mặn nên lượng muối có giảm”, ông Trịnh Hoàng Be cho biết thêm./.

Nhật Trường/VOV-ĐBSCL

Nguồn VOV: https://vov.vn/kinh-te/diem-dan-tich-cuc-san-xuat-muoi-de-co-thu-nhap-mua-kho-han-post928246.vov