Dịch vụ lưu trú vắng khách do ảnh hưởng dịch Covid-19

ĐBP - Tháng 3 những năm trước là thời điểm tỉnh Ðiện Biên tổ chức Lễ hội Hoa Ban, vì vậy lượng khách du lịch trong và ngoài tỉnh lớn, kéo theo nhu cầu thuê phòng nghỉ cũng gia tăng. Vào dịp này, các nhà nghỉ, khách sạn thường 'cháy' phòng. Tuy nhiên, 2 năm nay do ảnh hưởng dịch Covid-19, tỉnh ta dừng tổ chức Lễ hội nên lượng khách ít, nhiều nhà nghỉ, khách sạn, cơ sở lưu trú trên địa bàn tỉnh thừa phòng, thiếu khách.

Cơ sở lưu trú trên đường Nguyễn Chí Thanh (TP. Ðiện Biên Phủ) vắng khách.

TP. Ðiện Biên Phủ là địa bàn có nhiều cơ sở lưu trú nhất tỉnh, khách du lịch mỗi khi đến Ðiện Biên cũng chủ yếu tập trung trên địa bàn thành phố. Các tuyến đường: Nguyễn Hữu Thọ, Bế Văn Ðàn, Nguyễn Chí Thanh, Lò Văn Hặc… tập trung nhiều nhà nghỉ. Những năm chưa xảy ra dịch Covid-19, vào thời điểm này từ sáng đến tối, các nhà nghỉ luôn nhộn nhịp khách ra vào nhưng năm nay thưa vắng hẳn; thậm chí nhiều nhà nghỉ tạm đóng cửa do không có khách thuê.

Bà Hoàng Thị Mến, nhà nghỉ Bảo An, đường Nguyễn Chí Thanh cho biết: “Nhà nghỉ chúng tôi có 20 phòng, khi chưa có dịch Covid-19, vào dịp này (trước và trong thời gian diễn ra Lễ hội Hoa Ban) thường “cháy” phòng, thậm chí nhiều người còn trả tiền trước và trả thêm tiền để giữ phòng. Nhưng hiện nay, trung bình mỗi ngày chỉ có khoảng 4 - 5 khách thuê phòng, cuối tuần thêm được 1 - 2 phòng. Phần lớn là khách nội tỉnh đi làm công vụ hoặc giao dịch làm ăn chứ khách du lịch rất ít. Ðặc biệt từ đầu năm đến nay, cơ sở chưa đón tiếp người nước ngoài nào tới lưu trú. Nếu cứ tiếp tục như hiện nay thì sẽ thực sự khó khăn cho cơ sở và nhân viên. Bởi không có khách, buộc phải cho nhân viên tạm nghỉ để giảm chi phí”.

Cũng nằm trên đường Nguyễn Chí Thanh, nhà nghỉ Ngọc Minh có 13 phòng. Những năm trước, từ đầu tháng 3 dương lịch trở đi là thời điểm cơ sở luôn trong tình trạng “cháy” phòng bởi khách du lịch đặt từ trước tết Nguyên đán để lên vui chơi Lễ hội Hoa Ban. Theo chia sẻ của lễ tân nhà nghỉ Ngọc Minh, so với những năm diễn ra Lễ hội Hoa Ban thì năm nay lượng khách du lịch đến thuê phòng giảm 90%. Hiện nay, trung bình mỗi ngày cơ sở chỉ đón tiếp từ 3 - 4 người đến thuê phòng và gần như không có khách du lịch.

Không chỉ nhà nghỉ, khách sạn, các cơ sở homestay cũng vắng khách du lịch lưu trú. Chủ cơ sở Homestay Mường Then (xã Thanh Luông, huyện Ðiện Biên) cho biết: Cơ sở khai trương và đi vào hoạt động từ cuối năm 2018 với khuôn viên rộng khoảng 6.000m2. Cơ sở có 2 khu vực phục vụ du khách trải nghiệm, ăn uống, ngủ nghỉ; trong đó có 2 nhà sàn lớn, 4 phòng khép kín dành cho khách muốn có không gian riêng tư. Dịp Lễ hội Hoa Ban trước năm xảy ra dịch Covid-19, khách du lịch nườm nượp đổ về trải nghiệm, lưu trú. Thế nhưng 2 năm nay do ảnh hưởng của dịch, lượng khách giảm hẳn, dịch vụ lưu trú hầu như vắng khách nghỉ qua đêm.

Theo thống kê, toàn tỉnh hiện có khoảng 210 cơ sở kinh doanh lưu trú đang hoạt động với trên 2.200 phòng và 4 mô hình homestay đáp ứng nhu cầu ăn, nghỉ và trải nghiệm của du khách. Ngoài các nhà nghỉ, khách sạn, du khách đến Ðiện Biên còn thể tìm đến các bản văn hóa du lịch như: Bản Mển, Him Lam 2, Noong Chứn, Noong Bua… để nghỉ qua đêm. Song 2 năm nay, theo chia sẻ của các chủ nhà nghỉ, khách sạn, cơ sở lưu trú trên địa bàn tỉnh thì chưa bao giờ việc kinh doanh dịch vụ lưu trú gặp nhiều khó khăn như hiện nay. Những tấm biển “còn phòng” luôn được treo trước sảnh các nhà nghỉ, khách sạn song rất vắng khách. Theo tính toán của các đơn vị lưu trú, trung bình các nhà nghỉ, khách sạn lượng khách giảm từ 50% - 90% so với những năm chưa có dịch Covid-19 và những năm tổ chức Lễ hội Hoa Ban. Mặc dù chưa có thống kê chính xác lượng khách du lịch đến Ðiện Biên trong thời điểm này, nhưng thực tế qua phản ánh của các đơn vị lữ hành du lịch và chủ các cơ sở lưu trú thì lượng khách giảm rất nhiều so với khi chưa có dịch Covid-19; ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động kinh tế du lịch của tỉnh, trong đó có hoạt động kinh doanh của các cơ sở lưu trú.

Bài, ảnh: THU PHƯƠNG

Nguồn Điện Biên Phủ: http://baodienbienphu.info.vn/tin-tuc/kinh-te/185390/dich-vu-luu-tru-vang-khach-do-anh-huong-dich-covid-19