Dịch sốt phát ban lan mạnh

(ANTĐ) - Từ thời điểm trước và trong Tết Nguyên đán đến nay, dịch sốt phát ban đang lây lan rộng tại Hà Nội và các tỉnh lân cận với lượng bệnh nhân mắc, nhập viện tăng cao. Không chỉ trẻ em mà số người lớn mắc sốt dịch trong đợt này cũng chiếm tỷ lệ lớn.

Nếu như thời điểm này những năm trước, dịch sốt phát ban thường bùng phát mạnh, gia tăng ồ ạt tại các tỉnh phía Bắc trong thời gian ngắn, đối tượng mắc tập trung chủ yếu ở trẻ em thì năm nay, dịch sốt phát ban ở khu vực Hà Nội đã xuất hiện rải rác từ gần 1 tháng nay và chưa có xu hướng chững lại số người lớn bị sốt dịch chiếm tỷ lệ cao. Lượng bệnh nhân nhập viện tăng mạnh trong đó có khá nhiều ca nặng xuất hiện biến chứng viêm não. Riêng trong 4 ngày Tết Nguyên đán, trung bình mỗi ngày tại khoa Truyền nhiễm của các BV trên địa bàn Hà Nội vẫn phải đón tiếp hàng trăm ca sốt phát ban vào khám mỗi ngày. Có mặt tại BV Bệnh nhiệt đới Trung ương sáng 8-2, chúng tôi chứng kiến lượng bệnh nhân đến khám đông nghìn nghịt, dù đây mới là ngày làm việc chính thức đầu tiên của BV sau kỳ nghỉ tết. Mới 10h sáng nhưng trên bảng điện tử của BV, số bệnh nhân vào khám đã lên đến 113 trường hợp, trong đó rất nhiều ca vào khám vì lý do cúm, sốt phát ban, nhiễm trùng tổng hợp. Chị Nguyễn Thị Liên, 38 tuổi, ở Định Công (Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết, chị có biểu hiện mệt mỏi, người đau nhức từ hôm mùng 4 Tết, lúc đầu cứ tưởng cảm cúm thông thường. Đến ngày hôm sau, cơ thể càng cảm thấy mệt mỏi hơn, người nổi đầy nốt đỏ, sau đó lan lên khắp mặt, ho khục khoặc… nên dù ngày đầu năm song chị phải cố gắng thu xếp đến BV khám, điều trị. Theo các bác sĩ Khoa Khám bệnh của BV, do dịch sốt phát ban đang bùng phát trên địa bàn thành phố thời gian gần đây nên lượng bệnh nhân sốt phát ban đến khám mỗi ngày rất lớn. Thống kê từ phòng Kế hoạch tổng hợp của BV cho thấy, từ 31-1 đến nay BV đã tiếp nhận 122 ca nhập viện điều trị, chủ yếu là bệnh nhân cúm, sốt phát ban kéo dài, viêm màng não… Bác sĩ Nguyễn Hồng Hà, Phó Giám đốc BV Bệnh nhiệt đới Trung ương cho biết, sốt phát ban thực chất là 1 hội chứng của các bệnh khi chưa xác định được chính xác nguyên nhân. Tuy nhiên, đợt dịch sốt phát ban đang bùng phát tại Hà Nội thời gian này chủ yếu là sốt do virus rubella, chỉ có một số ít sốt phát ban do dị ứng thuốc hay liên cầu khuẩn… Về cơ bản, sốt phát ban do virus là lành tính, song trong đợt này vẫn có khá nhiều ca bị biến chứng. Đối với trẻ em, biến chứng phổ biến nhất khi bị sốt phát ban là viêm đường hô hấp, còn với người lớn xuất hiện biến chứng viêm não. Hiện ở BV vẫn còn vài ca biến chứng viêm não đang nằm điều trị. Cùng thời điểm này tại khu vực phía Bắc, dịch sởi cũng đã bắt đầu xuất hiện rải rác và biểu hiện ban đầu của bệnh cũng là sốt phát ban. Do đó, việc phân biệt sớm bệnh sốt phát ban do virus thông thường với sốt phát ban dạng sởi sẽ giúp ích cho phòng bệnh và hạn chế được phần nào sự lây lan của dịch. Bác sĩ Nguyễn Hồng Hà cho biết, bệnh sởi có một tiến trình phát triển bệnh rất rõ rệt: thường sau sốt 3 ngày mới xuất hiện các nốt phát ban đỏ, các nốt ban mọc từ đầu đến chân và sau đó 3-4 ngày tiếp theo sẽ lặn dần rồi hết hẳn. Còn đối với dạng sốt phát ban thông thường do virus thì quá trình mọc ban đỏ không theo trình tự nào, có thể sau sốt 1, 2 ngày đã mọc khắp cơ thể. Sốt phát ban do sởi lây lan mạnh do virus có thể lây bệnh ngay từ khi chưa xuất hiện các nốt phát ban, vì vậy rất khó để nhận biết sớm được bệnh và phòng tránh. Hiện mới chỉ có bệnh sởi được tiêm chủng mở rộng còn sốt phát ban do virus rubella chỉ có tiêm dịch vụ, trong khi những bệnh này đều chưa có thuốc điều trị đặc hiệu. Dù vậy, người bệnh cũng không nên quá lo lắng do sốt phát ban đa phần là lành tính. Khi bị sốt phát ban ở thể nhẹ, chỉ cần nghỉ ngơi theo dõi, bổ sung chế độ dinh dưỡng hợp lý, điều trị bằng hạ sốt hoặc bổ sung nước… sau vài ngày bệnh sẽ tự khỏi. Nếu bệnh tiến triển nặng, sốt quá cao, li bì, ảnh hưởng đến mạch huyết áp, thậm chí sau khi đã hết nốt phát ban mà xuất hiện các biển hiện rối loạn về tri giác (la hét, vật vã…) thì cần đưa người bệnh đến cơ sở y tế để được điều trị, tránh biến chứng nguy hiểm. Các bác sĩ khuyến cáo, khi có biểu hiện sốt phát ban, người bệnh cần tránh tiếp xúc chỗ đông người, nếu phải tiếp xúc cần đeo khẩu trang, hoặc nếu có điều kiện thì tốt nhất là cách ly một thời gian ngắn để phòng bệnh và tránh lây lan cho người khác.

Nguồn ANTĐ: http://www.anninhthudo.vn/tianyon/index.aspx?articleid=92978&channelid=100