Dịch COVID-19: Thế giới ghi nhận hơn 80 triệu ca mắc bệnh

Chuyển bệnh nhân COVID-19 tới bệnh viện ở Kommunarka, ngoại ô Moscow (Nga) ngày 25/12/2020. Ảnh: THX/TTXVN

* Biến thể mới của virus SARS-CoV-2 đã xuất hiện tại Canada

Số liệu thống kê của Đại học Johns Hopkins cho thấy, tổng số ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trên toàn thế giới đã vượt 80 triệu người, trong đó có hơn 1,7 triệu ca tử vong.

Theo chuyên trang theo dõi đại dịch COVID-19 của Đại học Johns Hopkins, tính tới 5 giờ 30 sáng 27/12 theo giờ Hà Nội, thế giới đã ghi nhận 80.229.602 ca dương tính với virus SARS-CoV-2, trong đó có 1.755.940 ca tử vong.

Mỹ là nước có số ca mắc và tử vong vì COVID-19 cao nhất thế giới với 18.918.206 ca mắc bệnh và 331.689 trường hợp tử vong.

Ấn Độ có số ca mắc COVID-19 cao thứ hai thế giới với 10.169.118 ca và số ca tử vong cao thứ ba thế giới với 147.343 trường hợp.

Trong khi đó, Brazil hiện có số ca tử vong do COVID-19 cao thứ hai thế giới với 190.488 ca và số ca mắc bệnh cao thứ ba thế giới với 7.488.560 ca.

Các nước tiếp theo trong danh sách 10 nước ghi nhận số ca mắc bệnh cao nhất thế giới lần lượt là Nga (2.992.123 ca dương tính, 53.539 ca tử vong), Pháp (2.607.688 ca dương tính, 62.694 ca tử vong), Anh (2.262.715 ca dương tính, 70.512 ca tử vong), Thổ Nhĩ Kỳ (2.133.373 ca dương tính, 19.624 ca tử vong), Italy (2.038.759 ca dương tính, 71.620 ca tử vong), Tây Ban Nha (1.854.951 ca dương tính, 49.824 ca tử vong) và Đức (1.646.240 ca dương tính, 29.666 ca tử vong).

Phóng viên TTXVN tại Ottawa ngày 27/12 đưa tin, giới chức y tế tỉnh Ontario - tỉnh đông dân nhất Canada - đã xác nhận một cặp đôi sống ở khu vực Durham là 2 trường hợp đầu tiên tại Canada nhiễm biến thể mới của virus SARS-CoV-2.

Biến thể mới này được cho là lây lan dễ dàng và nhanh hơn so với phiên bản gốc, nhưng không gây chết người nhiều hơn.

Theo chính quyền Ontario, không có bằng chứng cho thấy các loại vaccine được Bộ Y tế Canada phê duyệt sẽ kém hiệu quả hơn với biến thể mới của virus.

Biến thể mới lần đầu tiên được xác định ở Vương quốc Anh nhưng sau đó đã được phát hiện ở một số quốc gia khác như Đan Mạch, Bỉ, Úc và Hà Lan.

Ontario - nơi biện pháp phong tỏa được áp dụng trên toàn tỉnh từ ngày 26/12 - đã phải chứng kiến hơn 2.000 ca nhiễm mới mỗi ngày trong 12 ngày qua. Trong ngày 26/12, Ontario có thêm 2.142 ca dương tính với virus SARS-CoV-2.

Theo quy định mới, các nhà hàng ở Ontario chỉ được phép phục vụ thức ăn mang về. Chính quyền các tỉnh Ontario, Manitoba và Quebec đã ra lệnh đóng cửa các cửa hàng bán lẻ các sản phẩm không thiết yếu, trong khi các siêu thị và hiệu thuốc phải tuân thủ quy định về giãn cách và bị giới hạn về công suất hoạt động.

Các quy định mới đang ảnh hưởng đến hoạt động mua sắm trong Ngày lễ tặng quà, buộc người tiêu dùng ở nhiều nơi trên đất nước phải tìm kiếm các giao dịch trực tuyến thay vì xếp hàng và chen chúc trong các cửa hàng.

Canada hiện đã có hơn 541.000 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2, trong đó 14.800 người đã tử vong.

L.H (tổng hợp từ TTXVN/Vietnam+)

Nguồn Phú Yên: http://www.baophuyen.com.vn/92/250477/dich-covid-19--the-gioi-ghi-nhan-hon-80-trieu-ca-mac-benh.html