Địa phương cần chung tay chia sẻ nỗi đau với các gia đình nạn nhân TNGT

Ngày 22/11, đoàn công tác của Ủy ban ATGT Quốc gia đã đến thăm hỏi, động viên các gia đình có người thân bị thương và tử vong do tai nạn giao thông tại tỉnh Thanh Hóa.

Chiều 22/11, đoàn công tác do ông Khuất Việt Hùng, Phó chủ tịch Chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia làm trưởng đoàn đã đến thăm hỏi, tặng quà, động viên một số gia đình có thân nhân bị thương và tử vong do tai nạn giao thông (TNGT) tại huyện Hậu Lộc và Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Ông Khuất Việt Hùng - Phó chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia thăm hỏi gia đình chị Phạm Thị Nhuần (xã Tuy Lộc, huyện Hậu Lộc), công nhân Công ty TNHH giầy Rollsport VN tử vong do tai nạn giao thông hồi tháng 10.

Tại huyện Hoằng Hóa, đoàn công tác đã đến thăm gia đình chị Nguyễn Thị Hương (SN1981,thôn Quang Trung, xã Hoằng Đồng).

Gia đình chị Hương kể, tối 13/9, trên đường đi làm ca đêm tại Công ty TNHH giầy Rollsport VN, thì không may chị bị xe ô tô đi cùng chiều va chạm dẫn đến bị tử vong.

Hoàn cảnh của gia định chị Hương rất khó khăn, chị có 3 con nhỏ, trong đó 1 cháu mất lúc 2 tuổi. Do lận đận trong chuyện vợ chồng, chị ly hôn rồi về ở với bố mẹ già yếu, thuộc diện hộ nghèo của xã.

"Tôi đề nghị UBND xã Hoằng Đồng quan tâm, hỗ trợ gia đình. Đối với các cháu nhỏ đang nương nhờ ông bà ngoại già yếu thì cần có chính sách tạo điều kiện như miễn, giảm học phí để các cháu được đến trường", ông Khuất Việt Hùng đề nghị khi đến thăm gia đình chị Hương.

Khi thấy đoàn công tác đến thăm, chị Đào Thị Xuyến khóc nức nở gọi tên con trai đầu lòng và chồng.

Cách đó chừng khoảng 5km, gia cảnh của nhà chị Đào Thị Xuyến, xã Hoằng Cát (huyện Hoằng Hóa) là công nhân Công ty TNHH giầy Aleron cũng đầy bi thương.

Chị Xuyến có 2 con. Con đầu lòng là Nguyễn Văn Như, sinh năm 2002 bị TNGT, tử vong hồi tháng 2/2023. Gia đình chị thuộc hộ cận nghèo, chồng mất sớm do mắc bệnh hiểm nghèo, con thứ hai mắc bệnh suy tim bẩm sinh.

Phó chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia cùng các thành viên trong đoàn công tác thắp nén nhang trước di ảnh của nạn nhân TNGT.

Tại huyện Hậu Lộc, đoàn công tác đã đến thăm gia đình nạn nhân Phạm Thị Nhuần, xã Tuy Lộc (Hậu Lộc) là công nhânCông ty TNHH giầy Rollsport VN.

Hồi tháng 10/2023, trong lúc trên đường đi làm về, do trời tối, xe chị Nhuần đâm phải lốp xe ô tô chắn cảnh báo trên đoạn đường đang thi công tại QL1A dẫn đến chấn thương sọ não, hai ngày sau thì tử vong.

Gia đình chị Nhuần hoàn cảnh rất khó khăn, chồng làm thợ xây công việc không ổn định, 3 con còn nhỏ, trong đó bé út mới hơn 2 tuổi.

Tại các gia đình đến thăm, Phó chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia Khuất Việt Hùng đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới thân nhân các nạn nhân tử vong do TNGT, đồng thời khẳng định các vụ TNGT đều mang đến những mất mát, đau thương cho các gia đình nạn nhân và gây ra nhiều hệ lụy với những người thân và toàn xã hội.

Ông Khuất Việt Hùng gửi lời chia buồn sâu sắc tới thân nhân các nạn nhân tử vong do TNGT.

"Đa số những vụ TNGT đều rơi vào những hoàn cảnh khó khăn, người khỏe mạnh, là trụ cột trong gia đình. Mất mát về người không có gì bù đắp được.

Tôi mong muốn địa phương tạo điều kiện hỗ trợ, quan tâm nhằm giúp các gia đình vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống", ông Khuất Việt Hùng nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Minh Hoàng, Chủ tịch UBND huyện Hậu Lộc cho biết: Đoàn công tác của Ủy ban ATGT Quốc gia và Ban ATGT tỉnh đã kịp thời thăm hỏi, động viên. thân nhân các nạn nhân tử vong và bị thương do TNGT.

Đa số các gia đình đều thuộc diện hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn lại càng thêm ngặt nghèo khi bất ngờ mất đi trụ cột.

"Năm 2023, tình hình TNGT trên địa bàn huyện đã giảm cả 3 tiêu chí, song nguy cơ TNGT vẫn diễn biến phức tạp. Thời gian tới, địa phương cũng đề nghị phía công an tăng cường tuyên truyền, tuần tra kiểm soát xử lý các vi phạm, đặc biệt những vi phạm là nguyên nhân dẫn đến TNGT.

Đối với các trường hợp gia đình có hoàn cảnh khó khăn do trụ cột gia đình mất đi do TNGT, địa phương sẽ chỉ đạo các cấp, ngành quan tâm, mạnh thường quân, doanh nghiệp hỗ trợ kịp thời", ông Hoàng nói.

Phó chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia Khuất Việt Hùng đề nghị chính quyền địa phương quan tâm, hỗ trợ để gia đình các nạn nhân TNGT sớm ổn định cuộc sống.

Nhân đây, Phó chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia cũng đề nghị, gia đình các nạn nhân tuyên truyền cho người thân và bà con lối xóm để mỗi người khi thấy hậu quả TNGT để lại mà tự giác ý thức chấp hành pháp luật, biết bảo vệ mình và người thân mỗi khi tham gia giao thông, góp phần giảm thiểu nỗi đau do tai nạn giao thông gây ra.

Được biết, hưởng ứng "Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do TNGT" năm 2023, Ủy ban ATGT Quốc gia tổ chức thăm hỏi động viên 10 gia đình nạn nhân bị tử vong do TNGT trên địa bàn tỉnh.

Ban ATGT tỉnh đã tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ 60 gia đình có nạn nhân tử vong do TNGT, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Các hoạt động thăm hỏi, hỗ trợ, động viên góp phần xoa dịu phần nào nỗi đau của người thân các nạn nhân sau mất mát vì TNGT, dần ổn định đời sống tinh thần, từng bước vươn lên thoát nghèo.

Phúc Tuấn

Nguồn ATGT: https://atgt.baogiaothong.vn/dia-phuong-can-chung-tay-chia-se-noi-dau-voi-cac-gia-dinh-nan-nhan-tngt-192231122143353736.htm