Đi trú bão, 5 ngư dân Kiên Giang gặp nạn trên biển

Vào lúc 15 giờ 30 phút ngày 16-9, tàu cá TH 91299 TS do ông Đồng Văn Chiến, SN 1975, trú tại xã Ngư Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa làm thuyền trưởng, đang trên đường đi tránh trú bão số 10 thì phát hiện 2 ngư dân trôi dạt trên biển, tình trạng sức khỏe suy kiệt.

Hai ngư dân đã được bàn giao cho BĐBP Thanh Hóa. Ảnh: Hải Chuyền

Đó là anh Lê Văn Luông, SN 1985 và Danh Bành, SN 1991, trú tại xã Định An, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang.

Ngay khi nhận được tin báo, Đồn BP Đa Lộc, BĐBP Thanh Hóa kịp thời tiếp nhận, cử quân y chăm sóc. Hiện tình trạng sức khỏe 2 ngư dân đã ổn định.

Anh Lê Văn Luông cho biết, khoảng 15 giờ 30 ngày 15-9, tàu cá đang di chuyển trên vùng biển Nam Định-Ninh Bình tránh trú bão, bất ngờ tàu bị sóng lớn, gió giật mạnh lật úp tại vị trí cách bờ khoảng 6 hải lý. Lúc đó, trên tàu cá có 5 người. Khi bị rơi xuống biển, anh Luông và anh Bành đã ôm được một chiếc can nhựa, trôi dạt trên biển.

Khi bị nạn, trên tàu còn có 3 người khác, cùng quê ở Kiên Giang.

Hiện nay, Bộ Chỉ huy BĐBP Thanh Hóa đã chỉ đạo các đơn vị hoàn chỉnh công tác tiếp nhận 2 ngư dân, đồng thời thông báo cho các đồn Biên phòng tuyến biển và BĐBP các tỉnh tiếp giáp từ Thái Bình đến Thanh Hóa tiếp tục tham gia tìm kiếm những người còn lại.

Hải Chuyền - Xuân Thủy

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/di-tru-bao-5-ngu-dan-kien-giang-gap-nan-tren-bien/