Đi tiểu ra máu, không ngờ có viên sỏi to như quả trứng trong bàng quang

Người đàn ông 61 tuổi nhập viện do tiểu khó, buốt, ngắt quãng, đôi khi có lẫn máu và đau tức bụng vùng hạ vị.

Các bác sĩ khoa Ngoại Thận – Tiết niệu thuộc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ vừa phẫu thuật thành công lấy viên sỏi bàng quang có kích thước rất lớn (8×9 cm) cho nam bệnh nhân 61, tuổi trú tại huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ.

Người bệnh nhập viện với biểu hiện tiểu khó, buốt, ngắt quãng, phải rặn khi đi tiểu đôi khi có lẫn máu và đau tức bụng vùng hạ vị.

Trước đó ông đã phát hiện ra sỏi bàng quang và có điều trị thuốc nam nhiều năm nhưng không đi khám. Gần đây, ông đau nhiều, tiểu buốt, ra máu nên đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ kiểm tra.

Ảnh chụp X-quang cho thấy bệnh nhân có sỏi bàng quang kích thước lớn. Ảnh: BVCC

Sau khi thăm khám, làm các xét nghiệm, siêu âm, chụp X-quang, CT Scaner, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân có sỏi bàng quang kích thước lớn và chỉ định phẫu thuật mở bàng quang lấy sỏi.

Viên sỏi được lấy ra có kích thước 8x9cm, nặng khoảng 400g. Sau phẫu thuật, người bệnh tỉnh táo, ăn uống được. Sau mổ một tuần, bệnh nhân được ra viện, tiểu tiện bình thường, vết mổ khô liền tốt.

Các bác sĩ cho biết, bàng quang là cơ quan chứa đựng nước tiểu do 2 quả thận tiết ra và từ đó thoát ra ngoài qua tiểu tiện. Sự ứ đọng do không thể đào thải hết nước tiểu khỏi bàng quang lâu ngày sẽ gây sỏi bàng quang.

Nếu không được chẩn đoán và điều trị sớm, sỏi bàng quang sẽ gây ra những biến chứng nặng như: rối loạn tiểu tiện, bí tiểu, viêm bàng quang (cấp hoặc mãn tính); nhiễm trùng tiểu, suy thận, thậm chí ung thư bàng quang.

Do đó, khi gặp các triệu chứng của bệnh sỏi đường tiết niệu như: đau vùng thắt lưng hoặc hạ vị, tiểu buốt, tiểu rắt, tiểu máu… chúng ta cần đến các cơ sở y tế chuyên khoa để khám và được tư vấn điều trị.

Về phương pháp điều trị, sỏi bàng quang nhỏ có thể xử trí bằng cách tán ngoài cơ thể, bệnh nhân sẽ phục hồi nhanh, chi phí điều trị ít, không để lại sẹo. Với trường hợp trên, sỏi kích thước lớn, buộc phải trải qua ca mổ hở để lấy sỏi.

Để phòng ngừa sỏi bàng quang, mọi người cần uống đủ 1,5 đến 2 lít nước mỗi ngày, tránh nhịn tiểu làm ứ đọng nước tiểu lâu ngày. Vận động đều đặn như tập thể dục, đi bộ, bơi,... tránh ngồi hoặc nằm một chỗ thời gian kéo dài. Duy trì chế độ sinh hoạt phù hợp, tránh ăn thức ăn nhiều canxi, giảm sự tích tụ hình thành sỏi.

Minh Hoa (t/h)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/di-tieu-ra-maukhong-ngo-co-vien-soi-to-nhu-qua-trung-trong-bang-quang-a561414.html