Dì ruột kéo vợ chồng cháu gái vào vòng lao lý

Thu gom pháo lậu để bán ra nhiều tỉnh thành, Đoàn Thị Lai (1971, trú H. Hướng Hóa, Quảng Trị) đã phải hầu tòa về tội: 'Buôn bán hàng cấm'. Bên cạnh đó, 2 đồng phạm với Lai trong vụ án cũng bị xét xử về tội: 'Vận chuyển hàng cấm'. Vụ án cũng là lời cảnh tỉnh cho nhiều người khác còn muốn kiếm lời từ việc mua bán pháo lậu.

Các bị cáo Lai nghe đại diện VKS luận tội tại phiên tòa.

Theo hồ sơ vụ án, chiều tối 30-8-2023, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Quảng Trị phối hợp Công an TP Đông Hà thực hiện nhiệm vụ tại khu phố Lai Phước (P. Đông Lương, TP Đông Hà, Quảng Trị) đã bắt quả tang Nguyễn Vĩnh (1982) và vợ là Nguyễn Thị Thương (1995, trú Tân Lập, H. Hướng Hóa) đang có hành vi giao 18 hộp pháo cho Lai. Lực lượng Công an thu giữ số lượng lớn pháo nổ được Lai “rải” giấu nhiều nơi.

Quá trình điều tra, Lai khai nhận buôn bán tự do, trong đó chủ yếu mặt hàng chuối từ Tân Long về TP Đông Hà. Thấy buôn pháo có lãi, Lai đến thuê nhà ở khu phố Lai Phước để làm nơi cất giấu pháo mà Lai mua gom từ nhiều nguồn về tập kết, đóng gói rồi bán ra nhiều tỉnh thành khác nhau khi có nhu cầu. Ngày 30-8-2023, Lai trao đổi và thuê Thương (gọi Lai là dì ruột) vận chuyển 18 hộp pháo từ Tân Lập (H. Hướng Hóa) về nhà trọ của Lai tại khu phố Lai Phước với số tiền công là 700.000 đồng. Lai liên hệ với người giao pháo chủ động đưa hàng đến cho Thương.

Khoảng 16 giờ 30 cùng ngày, Vĩnh đi làm về thì được Thương nhờ chở pháo về TP Đông Hà cho Lai, không nói rõ số lượng. Vĩnh đồng ý nên khi thấy 1 người nữ chở bao hàng đến sân nhà, Vĩnh chủ động ra nhận, đóng gói pháo lên xe máy. Vĩnh lấy 6 hộp pháo bỏ vào bao đặt lên xe, 1 túi vải có 1 hộp pháo Vĩnh mang trên vai và 1 hộp pháo khác để trong bao gai màu xanh đặt trong cốp xe rồi về Đông Hà. Đến khoảng 17 giờ, đối tượng nữ lúc nãy chở thêm 1 bao gai có 9 hộp pháo giao ở sân nhà vợ chồng Thương – Vĩnh. Thương dùng xe máy chở số pháo này về cho Lai. Khi cả hai vợ chồng về đến nhà trọ của Lai, giao hàng thì bị CA bắt quả tang.

Quá trình bắt quả tang tại nhà trọ Lai, bà Võ Thị B. (ở liền kề) tự nguyện giao nộp 2 thùng giấy mà Lai gửi trước đó. Kiểm tra bên trong có 20 hộp pháo hoa nổ. Tại nhà trọ của Lai, ngoài 18 hộp pháo do vợ chồng Thương vận chuyển và 20 hộp pháo gửi hàng xóm, Công an còn thu 26 hộp pháo hoa nổ, 5 bao pháo bi, 6 hộp pháo nổ dạng dây chuỗi. Lai cũng khai nhận có cất giấu pháo tại địa điểm ở xã Tân Lập (H. Hướng Hóa) và kho hàng thuê tại thôn Hà Xá (xã Triệu Ái, H. Triệu Phong). Cụ thể, thu 23 hộp pháo hoa nổ tại kho hàng ở Hà Xá; 8 hộp tại nhà riêng ở Tân Lập. Lai cũng cất giấu rải rác 19 hộp pháo phía sau nhà mẹ đẻ ở Tân Lập, là nơi vợ chồng Thương đang ở. Tổng số pháo hoa nổ, pháo nổ mà Lai cất giấu để bán lại là 174,9kg. Thương có hành vi vận chuyển 24,4kg (18 hộp) pháo hoa nổ, trong đó Thương trực tiếp vận chuyển 12,2kg, giao cho chồng vận chuyển 12,2kg.

Ngày 2-4-2024, TAND tỉnh Quảng Trị cho biết, đã xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Đoàn Thị Lai về tội: “Buôn bán hàng cấm” và Nguyễn Vĩnh cùng Nguyễn Thị Thương về tội: “Vận chuyển hàng cấm”. Xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên án Lai tội: “Buôn bán hàng cấm”, tuyên phạt tiền 1,1 tỷ đồng; tuyên phạt Thương 12 tháng tù treo và Vĩnh 9 tháng tù treo cùng về tội: “Vận chuyển hàng cấm”.

BẢO HÀ

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/di-ruot-keo-vo-chong-chau-gai-vao-vong-lao-ly-post293055.html