Đi leo núi ngắm cảnh nhưng lại thuê người khiêng lên, Khoa Pug khiến dân mạng tranh cãi

Có ý kiến cho rằng, việc đi leo núi nhưng lại thuê người khiêng lên của Khoa Pug thật vô nghĩa; ý kiến khác thì cảm thấy đây là chuyện bình thường, bởi đây là dịch vụ có sẵn nên Khoa Pug bỏ tiền ra thuê cũng không có gì đáng nói.

Nhắc tới Khoa Pug, nhiều người sẽ nhớ ngay đến chàng Youtuber có cuộc sống giàu có, sang chảnh. Sau thời gian du học và sinh sống ở Mỹ, hiện tại Khoa Pug đã trở về Việt Nam.

Tại quê nhà, Khoa Pug vẫn thường xuyên chia sẻ cuộc sống cá nhân của mình trên kênh Youtube do anh sở hữu. Mới nhất phải kể đến chuyến du lịch với những trải nghiệm thú vị của anh khi đến Trung Quốc.

Tại đất nước này, Khoa Pug đã quyết định tham quan đỉnh Quang Minh ở miền Đông Trung Quốc - một địa danh nổi tiếng trong các bộ phim kiếm hiệp như Kim Dung, Ỷ thiên Đồ long kí,... Chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu nam Youtuber không thuê 2 người khiêng lên đỉnh núi này.

Đi tham quan đỉnh núi, Khoa Pug thuê người khiêng lên khiến dân tình tranh cãi

Theo Khoa Pug chia sẻ, anh thuê dịch vụ khiêng người lên đỉnh núi, anh sẽ nằm lên một chiếc cáng và được 2 người đàn ông khiêng lên. Giá cho một lần khiêng là 1.5 triệu đồng. Khoa Pug cho rằng, đây là một trải nghiệm hết sức thú vị, vì leo núi không tốn sức mà còn thoải mái ngắm cảnh 2 bên đường đi.

Khoa Pug ngồi trên cáng và được 2 người khiêng lên đỉnh núi

Hành động này của Khoa Pug bất ngờ gây tranh cãi trên mạng xã hội. Theo đó, nhiều dân mạng cho rằng, đã quyết định đi leo núi thì phải chấp nhận mỏi chân, đằng này lại đi thuê người khiêng lên thì thật vô nghĩa.

Tuy nhiên, một số khác lại cho rằng, đây là dịch vụ có sẵn, Khoa Pug thuê và trả tiền đàng hoàng nên không có gì đáng bàn luận.

Bên cạnh đó, không ít ý kiến lại cho rằng, có lẽ Khoa Pug vì sợ ảnh hưởng đến đôi chân 5 tỷ vừa phẫu thuật kéo dài ở Mỹ nên mới thuê người khiêng lên đỉnh núi như thế.

Trước những ý kiến gây tranh cãi này, Khoa Pug cũng giải thích rằng, việc anh thuê người khiêng lên đỉnh núi không phải vì anh thừa tiền hay anh tỏ vẻ "ta đây" mà đây là dịch vụ có sẵn dưới chân núi, việc anh thuê người khiêng lên là đang tạo công ăn việc làm cho những người này.

Phương Linh

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/sac-mau-cuoc-song/khoa-pug-khien-dan-mang-tranh-cai-vi-thue-nguoi-khieng-len-nui-202402011637123406.html