Đi hái rau muống, 2 mẹ con đuối nước thương tâm

Thấy mẹ bị trượt chân rơi xuống hồ rau muống, người con trai đã nhảy xuống hồ để cứu mẹ. Tuy nhiên, do nước hồ sâu và bị bùn lún, 2 mẹ con đã bị đuối nước thương tâm.

Chiều 5/11, ông Nguyễn Trường Chính, Chủ tịch UBND xã Vinh Thanh (huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế), xác nhận trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ đuối nước khiến 2 mẹ con chết thương tâm.

Khoảng 15h cùng ngày, bà Nguyễn Thị Yến (50 tuổi, trú ở thôn 2, xã Vinh Thanh) cùng con trai Phan Bá Tùng (20 tuổi) và 2 người khác trú cùng địa phương đến khu vực hồ sen của xã để hái rau muống.

Trong lúc đứng trên bờ hái rau, bà Yến không may bị trượt chân rơi xuống hồ. Thấy vậy, anh Tùng liền lao xuống hồ cứu mẹ nhưng do hồ sâu và bị lún bùn nên cả 2 mẹ con đều bị chìm xuống nước.

Phát hiện sự việc, người dân địa phương đã chạy đến cứu vớt đưa bà Y. và con trai lên bờ nhưng 2 nạn nhân đã tử vong.

Theo người dân, gia đình bà Yến có hoàn cảnh khó khăn, chồng mất sớm, bà Yến phải làm đủ thứ nghề để nuôi 3 người con ăn học.

Hiện cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể nạn nhân về gia đình lo hậu sự.

*Tên nạn nhân đã được thay đổi*

Điền Quang

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/di-hai-rau-muong-2-me-con-duoi-nuoc-thuong-tam-post695499.html