Di dời trạm trộn bê tông gây ô nhiễm môi trường của công ty Phương Thành

Trạm trộn bê tông thi công cao tốc Bắc - Nam tại xã Quảng Sơn, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình xả khói bụi phủ kín trường học và ảnh hưởng lớn đến cuộc sống người dân. Tuy nhiên, các cơ quan chức năng địa phương không thể xử phạt vì không đo được chỉ số bụi xả ra. Sắp tới, đơn vị thi công sẽ tháo dỡ, di dời trạm trộn bê tông tại vị trí này.

Như VOV đã đưa tin, Trạm trộn bê tông của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng giao thông Phương Thành đặt tại xã Quảng Sơn, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình hoạt động gây ô nhiễm khói bụi ảnh hưởng khu dân cư, các trường Mầm non, Tiểu học và trung học cơ sở xã Quảng Sơn.

Cây cối, môi trường xung quanh trạm trộn bê tông phủ đầy bụi

Cây cối, môi trường xung quanh trạm trộn bê tông phủ đầy bụi

Chính quyền địa phương và đơn vị thi công đã tổ chức nhiều cuộc họp để đưa ra giải pháp xử lý. Tuy nhiên, thị xã Ba Đồn không thể xử phạt đơn vị này vì không đo được chỉ số bụi xả ra, không lấy được mẫu để khẳng định mức độ vi phạm như thế nào.

UBND thị xã Ba Đồn đã yêu cầu Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng giao thông Phương Thành vệ sinh khuôn viên, xịt rửa toàn bộ khu vực cây cối, vườn hoa của các trường học và nhà dân bị bụi phủ trắng. Ông Nguyễn Văn Ninh, Phó Chủ tịch UBND thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình thừa nhận muốn xử phạt đơn vị này thì tại thời điểm xả thải khói bụi phải có máy đo khí thải bao nhiêu phần trăm.

Chính quyền địa phương không thể xử phạt vì không đo được chỉ số bụi xả thải ra

Chính quyền địa phương không thể xử phạt vì không đo được chỉ số bụi xả thải ra

“Về nguyên tắc xử phạt vi phạm hành chính thì phải có biên bản ghi đủ nội dung sự việc vi phạm, vi phạm theo điều nào, khoản nào quy định và mức phạt như thế nào, phải có ghi hết vào biên bản thì mới có căn cứ xử phạt hành chính. Mức độ ô nhiễm bao nhiêu tương ứng với mức phạt bao nhiêu, nhưng thị xã Ba Đồn không có máy móc, thiết bị để đo ô nhiễm nên không thể ghi vào biên bản chỉ số ô nhiễm nên không có cơ sở để lập biên bản và xử lý vi phạm”.

UBND thị xã Ba Đồn đã đề nghị cơ quan chuyên môn của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Bình tiến hành kiểm tra và đánh giá mức độ gây ô nhiễm môi trường. UBND thị xã Ba Đồn cũng đã có văn bản gửi Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường Công an tỉnh Quảng Bình đề nghị phối hợp địa phương xử lý tình trạng này.

Đơn vị thi công sẽ di dời trạm trộn bê tông tại xã Quảng Sơn, thị xã Ba Đồn

Đơn vị thi công sẽ di dời trạm trộn bê tông tại xã Quảng Sơn, thị xã Ba Đồn

Ông Nguyễn Xuân Dũng, Trưởng phòng Quản lý Môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Bình cho biết, đơn vị chưa nhận được văn bản đề nghị phối hợp của thị xã Ba Đồn liên quan sự việc này? Theo ông Nguyễn Xuân Dũng, UBND thị xã Ba Đồn có thể thuê các đơn vị quan trắc để kịp thời đo được mức độ khí thải, thu thập chứng cứ vi phạm và tiến hành xử lý theo quy định.

“Về cơ sở để xác định gây ô nhiễm thì cũng chưa xác định được, cũng chưa thực hiện quan trắc để kết luận. Còn về vấn đề xử lý thì UBND thị xã Ba Đồn chủ trì họp và kết luận. Sau khi chủ đầu tư, đơn vị thi công của trạm trộn này khắc phục thì sẽ mời Sở Tài nguyên và Môi trường, Cảnh sát Môi trường đến xác định có đủ điều kiện để tiếp tục tồn tại trạm trộn ở đó hay không. UBND thị xã Ba Đồn sẽ đề nghị phối hợp nhưng sở vẫn chưa nhận được văn bản đó. Riêng UBND thị xã Ba Đồn cần thuê 1 đơn vị tư vấn để quan trắc, có kết luận sau đó mới có các phương án xử lý”, ông Dũng nói.

Người dân ghi lại hình ảnh trạm trộn bê tông xả khói bụi

Người dân ghi lại hình ảnh trạm trộn bê tông xả khói bụi

Mới đây, ông Trần Hải Đăng, đại diện Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Giao thông Phương Thành cho biết sẽ tháo dỡ trạm trộn bê tông ở vị trí này, di dời đến dự án mới.

“Chúng tôi sẽ chuyển trạm sang vị trí mới do có nhu cầu cho dự án khác nên chuyển sang dự án khác và sẽ mua bê tông thương phẩm ở đây để phục vụ dự án ở đây. Một dây chuyền thi công khác sẽ vào vị trí này để thi công phần nền dự án cao tốc. Do đơn vị chưa được bàn giao hết mặt bằng xây dựng, nếu mặt bằng đơn vị được nhận đầy đủ thì vẫn phải để trạm trộn bê tông ở lại vị trí cũ để phục vụ thi công”, ông Hải cho biết.

Trạm trộn bê tông của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Giao thông Phương Thành liên tục xả khói bụi gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân nhưng địa phương chưa thể xử phạt về hành vi này, từ đó gây bất bình trong nhân dân.

Hiện, trạm trộn bê tông đã dừng hoạt động theo yêu cầu của chính quyền địa phương. Mấy ai dám chắc, khi trạm trộn bê tông này chưa được di dời hoặc di dời đến nơi mới, liệu có thực hiện đúng các biện pháp bảo vệ môi trường như đã cam kết?.

Thanh Hiếu/VOV-Miền Trung

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/di-doi-tram-tron-be-tong-gay-o-nhiem-moi-truong-cua-cong-ty-phuong-thanh-post1062074.vov