Đi đánh cá đụng trúng tảng đá lạ, ai ngờ báu vật nghìn tỷ

Một ngư dân ở Philippines, sau khi tình cờ tìm thấy một tảng đá kỳ lạ nặng 34 kg trong một con trai, coi nó là vật may mắn và cất dưới gầm giường trong 10 năm mà không biết giá trị thực sự.

Tảng đá này, sau khi được kiểm định tại trung tâm du lịch Puerto Princesca, được xác nhận là viên ngọc trai lớn nhất thế giới ở thời điểm hiện tại.

Với giá trị gần 100 triệu USD (khoảng 2.400 tỷ đồng).

Viên ngọc trai này có kích thước 30cm x 67cm và trọng lượng 34kg, gấp 5 lần viên ngọc trai lớn nhất thế giới trước đó.

Viên ngọc trai Puerto Princesca hiện được trưng bày tại Tòa thị chính New Green ở Puerto Princesa, Philippines, và trở thành điểm du lịch nổi tiếng.

Chủ sở hữu của viên ngọc trai vẫn là người ngư dân đã phát hiện ra nó.

Trong một trường hợp hi hữu khác, một phụ nữ nghèo ở Thái Lan, Sifino Kasemson, đã phát hiện viên ngọc trai melo quý hiếm có giá trị vài tỷ đồng trong con ốc táo mà cô mua để chuẩn bị bữa ăn cho chồng.

Báu vật mà Sifino Kasemson phát hiện có màu cam rực rỡ, nặng 1,8 gram, có thể có giá trị hàng trăm nghìn USD.

Mời quý độc giả xem thêm video: Bí ẩn tảng đá nghìn năm tuổi bị xẻ đôi như được cắt bằng laser.

Thiên Trang (TH)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/khoa-hoc-cong-nghe/di-danh-ca-dung-trung-tang-da-la-ai-ngo-bau-vat-nghin-ty-1946805.html