Di chuyển 6 cá thể hổ từ Thái Nguyên về Hà Nội chăm sóc

Hiện đã có 4/6 cá thể bắt đầu được đưa về Sóc Sơn, Hà Nội. Trung tâm Cứu hộ Động vật hoang dã Hà Nội đang thực hiện các biện pháp để dẫn dụ 2 cá thể hổ còn lại để đưa về Hà Nội.

Chiều 7/6, Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV) cho biết, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Chi cục Kiểm lâm TP Hà Nội, Trung tâm Cứu hộ Động vật hoang dã Hà Nội tiến hành tiếp nhận 6 cá thể hổ do hộ gia đình ông Nguyễn Khắc Thường, ở TP Thái Nguyên tự nguyện giao nộp cho Nhà nước.

Tiếp nhận chuyển giao các cá thể hổ về trung tâm cứu hộ. Ảnh Trung tâm Cứu hộ Động vật hoang dã Hà Nội.

Tiếp nhận chuyển giao các cá thể hổ về trung tâm cứu hộ. Ảnh Trung tâm Cứu hộ Động vật hoang dã Hà Nội.

Đây là kết quả của sự kiên trì vận động của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thái Nguyên, Hạt Kiểm lâm TP Thái Nguyên và các cơ quan có liên quan, nỗ lực hỗ trợ từ phía Trung tâm Cứu hộ Động vật hoang dã Hà Nội và quan trọng nhất là ý thức của chính chủ nuôi. Tất cả 6 cá thể hổ sẽ được chuyển đến chăm sóc tại Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã Hà Nội.

Ông Nguyễn Khắc Thường bày tỏ: “Tôi nuôi các cá thể hổ cũng gần 20 năm và rất yêu quý chúng. Tuy nhiên, do điều kiện sức khỏe và kinh tế không đảm bảo, tôi quyết định chuyển giao các cá thể hổ cho Nhà nước với mong muốn chúng sẽ được chăm sóc ở điều kiện tốt”.

Các cá thể hổ từ hộ gia đình ông Nguyễn Khắc Thường. Ảnh Trung tâm Cứu hộ Động vật hoang dã Hà Nội.

Các cá thể hổ từ hộ gia đình ông Nguyễn Khắc Thường. Ảnh Trung tâm Cứu hộ Động vật hoang dã Hà Nội.

Ông Lương Xuân Hồng, Giám đốc Trung tâm Cứu hộ Động vật hoang dã Hà Nội – đơn vị tiếp nhận hổ cho biết: “Hổ là loài động vật hoang dã nguy cấp quý hiếm được bảo vệ ở cấp độ cao nhất theo quy định của pháp luật. Để có thể nuôi hổ vì mục đích giáo dục hay bảo tồn cần phải đảm bảo kinh nghiệm, cơ sở vật chất, kĩ thuật, thú y, phúc lợi phù hợp.

Trong tự nhiên, mỗi cá thể hổ thường di chuyển trong phạm vi bán kính 20-30km. Việc nuôi nhốt hổ tại các hộ dân mà không đáp ứng điều kiện không những làm hổ mất đi các tập tính tự nhiên mà còn có thể là hành vi vi phạm pháp luật bị xử lý”.

Hiện đã có 4/6 cá thể bắt đầu được đưa về Sóc Sơn, Hà Nội. Trung tâm đang tiếp tục thực hiện các biện pháp cần thiết để dẫn dụ 2 cá thể hổ còn lại để đưa lên phương tiện vận chuyển.

"Dự kiến hoạt động chuyển giao sẽ hoàn thành vào ngày 8/6. Với 6 cá thể hổ tiếp nhận thêm này, Trung tâm Cứu hộ Động vật hoang dã Hà Nội sẽ là “ngôi nhà” chăm sóc 41 cá thể hổ" - ông Hồng cho hay.

Tiến Dũng

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/di-chuyen-6-ca-the-ho-tu-thai-nguyen-ve-ha-noi-cham-soc-2152093.html