Dệt mùa xuân quê hương từ sức mạnh của nhân dân

Một mùa xuân mới lại về với biết bao niềm vui, sự ấm áp. Đối với xã Nhơn Ninh, huyện Tân Thạnh, Xuân Giáp Thìn năm nay như được khoác lên mình một 'tấm áo mới', tấm áo dệt bằng bao mồ hôi công sức và sự nỗ lực của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân.

Người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp với vùng đất

Quê hương đổi mới

Phát huy truyền thống cách mạng, thực hiện sự nghiệp đổi mới quê hương, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Nhơn Ninh đã chung sức, đồng lòng triển khai hiệu quả các nhiệm vụ phát triển KT-XH, quốc phòng - an ninh tại địa phương. Từ đó, tạo chuyển biến sâu sắc trong đời sống, góp phần làm cho diện mạo địa phương đổi thay vượt bậc.

Đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm nay, cán bộ, đảng viên và nhân dân xã Nhơn Ninh vui mừng trước những thành tựu đã đạt trên các lĩnh vực. Đặc biệt là kết quả sau hơn 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ xã. Đến nay, xã đạt và vượt 19/21 chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. Diện tích gieo sạ lúa giữa nhiệm kỳ đạt 31.088/38.418ha, tổng sản lượng lương thực ước đạt gần 196.000/225.000 tấn. Người dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ứng dụng các tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp và tham gia các mô hình kinh tế đạt năng suất, hiệu quả cao. Ngoài cây lúa, các loại cây trồng khác như mít, sầu riêng, chanh, dưa hấu,... tiếp tục được người dân quan tâm gieo trồng với tổng diện tích trên 610ha. Mô hình vùng lúa ứng dụng công nghệ cao đến nay đạt trên 1.096ha.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Nhơn Ninh - Nguyễn Văn Phương cho biết: “Cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương quán triệt sâu sắc và vận dụng linh hoạt, sáng tạo chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào thực tiễn, lấy phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt. Ngay từ đầu năm, Đảng ủy xã quán triệt, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng chi bộ trực thuộc và luôn bám sát cơ sở, gần dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người dân. Qua đó, kịp thời phát hiện, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc ở cơ sở. Hàng năm, hệ thống chính trị cơ sở luôn được củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động”.

Các công trình, phần việc liên quan đến người dân đều được công khai, minh bạch với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân hưởng thụ” nên nhận được sự đồng tình, hưởng ứng rất tích cực. Nhằm giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí xã nông thôn mới, phấn đấu “về đích” xã nông thôn mới nâng cao vào năm 2025, xã lồng ghép các chương trình, dự án vào các cuộc vận động, phong trào quần chúng. Đến nay, hệ thống đường giao thông và chiếu sáng từng bước được hoàn thiện, tạo thuận lợi cho việc đi lại, sinh hoạt của người dân.

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” lan tỏa rộng khắp trong các tầng lớp dân cư. Nhiều mô hình mang hiệu quả thiết thực được triển khai như Ánh sáng an ninh, trật tự; Camera giám sát an ninh, trật tự; Tuyến đường xanh, sạch, đẹp; Cụm dân cư không rác thải.

Đời sống nâng cao

MTTQ và các đoàn thể xã tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở; làm nòng cốt trong việc nắm bắt tình hình nhân dân, phát huy dân chủ, tăng cường hoạt động giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; đồng thời, tích cực vận động người dân tham gia mô hình lúa ứng dụng công nghệ cao, thu gom và xử lý rác sinh hoạt và bao bì thuốc bảo vệ thực vật đúng theo quy định.

Ông Ngô Minh Lập (ấp Tân Long, xã Nhơn Ninh) chia sẻ: “Được sự tuyên truyền, vận động của chính quyền địa phương, gia đình tôi tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, nhất là tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng lối sống văn minh, gia đình văn hóa và chuyển đổi cơ cấu, cây trồng phù hợp để mang lại hiệu quả kinh tế cao”.

Hệ thống đường giao thông từng bước được hoàn thiện, tạo thuận lợi cho việc đi lại, sinh hoạt của người dân

Với nhiều giải pháp thiết thực, bộ mặt nông thôn khởi sắc, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng cao với thu nhập bình quân đầu người đạt trên 58 triệu đồng/năm. Công tác chăm lo gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn luôn được quan tâm. Đến nay, xã chỉ còn 31/2.442 hộ nghèo. Hộ dân sử dụng nước sạch đạt 80%. Hộ dân sử dụng điện sinh hoạt thường xuyên, an toàn đạt 99%.

Ông Nguyễn Văn Phương cho biết thêm: “Trường tiểu học và THCS được quan tâm đầu tư xây dựng đạt chuẩn quốc gia, đáp ứng yêu cầu dạy và học. Trạm Y tế xã duy trì đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã, phục vụ tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân. Hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao phát triển rộng khắp. Hàng năm, người dân đăng ký xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hóa đạt 100%”.

Một mùa xuân mới với bao ước mơ, hoài bão, niềm tin và hy vọng. Cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân xã Nhơn Ninh nỗ lực thi đua lao động, sản xuất, phát triển kinh tế ngay từ những ngày đầu của năm mới nhằm xây dựng quê hương anh hùng thêm giàu đẹp./.

Ngọc Mận

Nguồn Long An: https://baolongan.vn/det-mua-xuan-que-huong-tu-suc-manh-cua-nhan-dan-a170204.html