Dệt may Thành Công (TCM): Đã đạt 54% mục tiêu lợi nhuận cả năm, xong thương vụ M&A chiến lược

Công ty Cổ phần Dệt may Đầu tư Thương mại Thành Công (Dệt may Thành Công, mã cổ phiếu TCM) vừa cho biết đã hoàn thành 50% mục tiêu lợi nhuận cả năm nay chỉ sau 4 tháng đầu năm. Đồng thời, công ty cũng hoàn thành thương vụ M&A chiến lược mở rộng chuỗi giá trị dệt may.

Hoàn thành 54% mục tiêu lợi nhuận cả năm

Dệt may Thành Công đã hoàn thành 54% mục tiêu lợi nhuận cả năm chỉ sau 4 tháng.

Dệt may Thành Công đã hoàn thành 54% mục tiêu lợi nhuận cả năm chỉ sau 4 tháng.

Công ty Cổ phần Dệt may Đầu tư Thương mại Thành Công (Dệt may Thành Công, mã cổ phiếu TCM - sàn HoSE) vừa công bố kết quả kinh doanh tháng 4/2024 với doanh thu thuần đạt 11,9 triệu USD và lợi nhuận sau thuế đạt gần 0,91 triệu USD, lần lượt tăng 13% và 400% so với cùng kỳ năm trước.

Xét về cơ cấu, doanh thu từ mặt hàng may mặc chiếm tới 75% tổng doanh thu tháng 4/2024 của Dệt may Thành Công. Theo sau là doanh thu từ vải (chiếm 14%) và sợi (chiếm 8%), còn lại 3% đến từ các hoạt động khác.

Trong tháng 4 vừa qua, doanh thu từ thị trường châu Á đóng góp tới 62,8% tổng doanh thu của Dệt may Thành Công. Trong đó, thị trường Hàn Quốc chiếm 24,09%, thị trường Nhật Bản chiếm 21,56%, thị trường Việt Nam chiếm 8,26% và thị trường Trung Quốc chiếm 5,38%.

Theo sau là doanh thu từ thị trường châu Mỹ (Mỹ và Canada) chiếm 32,2%, và thị trường Châu Âu chiếm 3,8%.

Như vậy, lũy kế 4 tháng đầu năm nay, Dệt may Thành Công ghi nhận doanh thu đạt 51,7 triệu USD và lợi nhuận sau thuế đạt 3,4 triệu USD, lần lượt tăng 8% và 36% so với cùng kỳ năm trước. Qua đó, hoàn thành 35,5% kế hoạch kinh doanh và 54% kế hoạch lợi nhuận cả năm nay.

Cập nhật về tình hình đơn hàng, ban lãnh đạo Dệt may Thành Công cho biết, đến thời điểm hiện tại, công ty đã nhận khoảng 88% kế hoạch doanh thu cho đơn hàng quý 2/2024 và khoảng 86% cho quý 3/2024.

Dựa trên tình hình xuất khẩu dệt may năm nay cùng với tình hình tiếp nhận đơn hàng hiện tại, Dệt may Thành Công kỳ vọng triển vọng xuất khẩu trong năm 2024 sẽ khả quan hơn so với năm trước.

Hoàn tất thương vụ M&A chiến lược

Đáng chú ý, Dệt may Thành Công vừa hoàn tất thủ tục M&A Công ty TNHH Dệt may SY Vina với giá trị thương vụ 468 tỷ đồng.

Ông Trần Như Tùng - Chủ tịch Hội đồng quản trị Dệt May Thành Công cho biết, việc mua lại Nhà máy SY Vina nhằm tăng năng lực sản xuất vải dệt thoi (woven) bên cạnh sản phẩm truyền thống là vải thun (knit) và tối ưu hóa bài toán đầu tư của công ty.

Dệt may Thành Công là một trong số ít những doanh nghiệp dệt may tại Việt Nam có quy trình sản xuất khép kín từ sợi - đan/dệt - nhuộm - may. Việc mua lại SY Vina giúp công ty tận dụng lợi thế trong chuỗi sản xuất bao gồm dệt, nhuộm và may - 3 công đoạn dự kiến sẽ mở rộng trong thời gian tới.

Khối lượng giao dịch và xu hướng giá cổ phiếu TCM của Dệt may Thành Công trong 12 tháng qua. (Nguồn: TradingView)

Khối lượng giao dịch và xu hướng giá cổ phiếu TCM của Dệt may Thành Công trong 12 tháng qua. (Nguồn: TradingView)

Sau khi mua lại và tiếp quản, nhà máy dệt thoi tại SY Vina với công suất trên 8 triệu mét vải/năm sẽ bổ sung thêm cho vải đan truyền thống tại Dệt may Thành Công, nhà máy nhuộm với công suất hơn 19,5 triệu mét vải/năm và nhà máy may với công suất 69,6 triệu sản phẩm khăn/năm sẽ góp phần vào việc gia tăng doanh thu và lợi nhuận cho công ty trong thời gian tới.

Đồng thời, Dệt may Thành Công cũng cần chuẩn bị cho việc di dời nhà máy tại quận Tân Phú trong tương lai sau khi TP.Hồ Chí Minh có chủ trương di dời các nhà máy sản xuất ra khỏi nội thành để thực hiện dự án dân cư và phức hợp theo quy hoạch.

Bên cạnh những tương đồng và thuận lợi về chuỗi sản xuất dệt may, tận dụng nguồn khách hàng và lực lượng công nhân sẵn có, vị trí của Nhà máy SY Vina cũng thuận tiện cho giao thông và vận chuyển logistics, giúp công ty tối ưu hóa chi phí, Chủ tịch Dệt may Thành Công chia sẻ.

Theo dữ liệu của Tập đoàn Dệt may Việt Nam (VINATEX), tổng kim ngạch xuất khẩu ngành dệt may của nước ta trong quý 1/2024 đạt 9,4 tỷ USD, tăng 9% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là quý đầu tiên kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam tăng trưởng trở lại sau 4 quý liên tiếp tăng trưởng âm trong năm ngoái, bao gồm cả sợi và hàng dệt may.

Trong đó, tất cả các thị trường xuất khẩu lớn của Việt Nam như Mỹ, EU, Nhật Bản, Trung Quốc đều ghi nhận tốc độ tăng trưởng tốt.

Duy Quang

Nguồn Tạp chí Công thương: https://tapchicongthuong.vn/det-may-thanh-cong--tcm-da-dat-54--muc-tieu-loi-nhuan-ca-nam--xong-thuong-vu-m-a-chien-luoc-121323.htm