Dệt may cần tận dụng ưu đãi của các FTA tránh 'bỏ trứng vào một giỏ'

Ngày 2/8, Sở Công Thương TP.HCM phối hợp với Hội Dệt may thêu đan TP.HCM tổ chức hội thảo “Tận dụng ưu đãi của các hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam tham gia đối với ngành dệt may”.

Xuất khẩu dệt may hiện vẫn phụ thuộc vào một số thị trường chủ lực. Ảnh: N.Huế

Ông Nguyễn Ngọc Hòa, Phó Giám đốc Sở Công Thương TP.HCM cho biết, dệt may hiện là ngành đóng góp chủ lực vào xuất khẩu của thành phố và cả nước. Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng doanh nghiệp “bỏ trứng vào một giỏ”, hàng dệt may xuất khẩu hiện vẫn chỉ tập trung vào một số thị trường trọng điểm. Trong khi đó, hiện Việt Nam đã tham gia khoảng 10 hiệp định thương mại tự do. Vì vậy, các doanh nghiệp cần tận dụng tối đa các ưu đãi từ FTA để mở rộng thị trường, qua đó gia tăng kim ngạch xuất khẩu đồng thời giảm rủi ro từ việc ách tắc tại một thị trường nào đó. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp cũng cần am hiểu sâu về đặc thù, yêu cầu và dự báo rủi ro có thể xảy ra tại từng thị trường.

Đồng quan điểm với ông Hòa, ông Phạm Xuân Hồng, Chủ tịch Hội Dệt may thêu đan TP.HCM đánh giá ngành dệt may Việt Nam chưa khai thác tốt điều kiện thị trường trong khi có tới 10 thị trường có FTA với Việt Nam. Tuy nhiên, ông Hồng cũng lưu ý, việc mở rộng thị trường cũng cần phù hợp với khả năng và tiềm lực của từng doanh nghiệp, chứ không nên doanh nghiệp nào cũng khai thác đủ cả 10 thị trường.

Thông tin về tình hình xuất khẩu dệt may, ông Hồng cho hay trong 6 tháng đầu năm 2017, kim ngạch xuất khẩu dệt may của cả nước đạt trên 14 tỷ USD, tăng 11% so cùng kỳ, cao hơn so với mức tăng 6% của năm trước. Trong cả năm 2017, ngành dệt may phấn đấu đạt kim ngạch xuất khẩu 30,5 tỷ USD đến 31 tỷ USD. Mục tiêu này được ông Hồng đánh giá là khả thi, tuy nhiên bên cạnh đó vẫn có không ít thách thức. Cụ thể, hiện hầu hết các thị trường đều giảm nhập khẩu, nhưng Việt Nam lại có sự trỗi dậy trong cạnh tranh với các nước xuất khẩu đi châu Âu và Mỹ, nên tốc độ tăng trưởng có cao hơn năm trước. Tuy nhiên, thị trường hiện vẫn chưa ổn định và sự cạnh tranh với các nước trong khu vực hiện nay cũng rất khốc liệt.

Trong bối cảnh đó, ngành dệt may vẫn được dự báo sẽ tiếp tục ổn định trong 6 tháng cuối năm, tuy nhiên lợi nhuận đạt được có thể sẽ không cao. “Sau hàng loạt khó khăn trong năm 2016, các doanh nghiệp cần phải đứng vững trước, rồi sau đó mới khai thác, tận dụng những lợi thế của FTA để phát triển” – ông Hồng phát biểu.

Tại hội thảo, các doanh nghiệp đã được bà Trịnh Thị Thu Hiền, Trưởng phòng Xuất xứ hàng hóa, Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương hướng dẫn cách khai báo và chuẩn bị hồ sơ xác minh Giấy chứng nhận xuất xứ đối với dệt may theo một số FTA mà Việt Nam đã tham gia để có thể tận dụng ưu đãi của các hiệp định này.

Khải Kỳ

Nguồn Hải Quan: http://www.baohaiquan.vn/pages/det-may-can-tan-dung-uu-dai-cua-cac-fta-tranh-bo-trung-vao-mot-gio.aspx