Derby Manchester tại League Cup: Những người cùng khổ

Hơn 1 tháng sau đại chiến tại vòng 4 giải Ngoại hạng Anh, Man United và Man City lại tái đấu. Chỉ có điều, 1 tháng trước hai đội đều đang có phong độ cao khi toàn thắng 3 trận, xứng tầm là 2 ứng viên vô địch nhưng giờ cùng thi đấu bết bát...

Cơ hội để trở lại dành nhưng chỉ dành cho 1 đội

Trận thảm bại 0-4 vào chủ nhật trước Chelsea đã là trận thứ 3 liên tiếp M.U không thắng thể ở Ngoại hạng Anh, trước đó là 2 trận hòa trước Stoke City và Liverpool. Mourinho đã bị chỉ trích rất nhiều khi đoàn quân của ông đã để đối phương áp đặt thế trận một chiều trong ngày trở về mái nhà xưa Stamford Bridge.

Phong độ của M.U khi gặp các ông lớn trong mùa này cũng không tốt và lần tái đấu tới với Man City sẽ là cơ hội nhưng cũng là rủi ro dành cho đội chủ nhà.

Man United đang khó khăn hơn bao giờ hết. Ảnh: Getty.

Bên kia chiến tuyến cũng là tình cảnh chẳng khá khẩm hơn với Man City, đoàn quân của Guardiola đang sở hữu thành tích tệ hại sau khởi đầu như vũ bão. Họ đã trải qua chuỗi 5 trận liên tiếp không thắng trên mọi đấu trường, bao gồm thất bại trước 0-2 trước Tottenham và thảm bại 0-4 nặng nhất mùa bóng trước Barcelona ở Champions League.

Hiếm có khi nào 2 đội bóng lớn của thành Manchester lại gặp nhau trong tình thế bi đát như thế này. Ai sẽ trở lại, và ai sẽ bị nhấn chìm sâu hơn nữa?

Quyết tâm thắng lợi hay “buông”?

Mourinho đã thay tới 9 cầu thủ ở đội hình xuất phát trong chiến thắng 3-1 trước Northampton Town ở vòng trước. Tuy nhiên, vị HLV đầy cá tính này rất có thể sẽ tung ra đội hình mạnh nhất ở trận đấu tới đây và coi như một trận ở Ngoại hạng Anh. Hơn lúc nào hết, M.U của ông cần thắng để yên lòng các CĐV đang bực tức và mất dần kiên nhẫn, và nếu loại được đối thủ không đội trời chung thì không còn gì bằng.

Trong khi đó, Guardiola cũng xoay tua đội hình của The Citizens ở trận gặp Swansea ở vòng trước, những ngôi sao như David Silva, Raheem Sterling và Sergio Aguero đều được cho nghỉ. Không đoán được vị HLV người Tây Ban Nha sẽ sử dụng những quân bài nào cho trận Derby này.

"Man Xanh" dù đang bị chặn lại nhưng vẫn còn trong nhóm dẫn đầu và chẳng có lý do gì để họ quá bung sức ở một giải đấu mà ngay cả vô địch cũng không mang lại quá nhiều vinh quang.

Man City đang khó khăn đủ bề. Ảnh: Getty.

Dù muốn đưa ra đội hình mạnh hay yếu thì nên nhớ cả hai đội đều có những ca chấn thương đáng lo ngại. Bên phía M.U là trung vệ chơi hay nhất từ đầu mùa – Eric Bailly và đội trưởng Wayne Rooney cùng gia nhập danh sách chấn thương. Tân binh Henrikh Mkhitaryan vẫn đang chạy đua với thời gian để trở lại kể từ sau trận thua 1-2 trước chính Man City tháng trước.

Đội khách ở trận tới cũng nhiều khả năng không thể mang tới Old Trafford 4 cầu thủ bao gồm Kevin De Bruyne, Yaya Toure, Fabian Delph. Trong khi Bacary Sagna và Pablo Zabaleta bỏ ngỏ khả năng ra sân.

Lần đầu tiên giải quyết thắng thua bằng hiệp phụ và penalty?

United và City đã đọ sức tổng cộng 172 trận, tuy nhiên chưa bao giờ họ phải cần tới hiệp phụ hay penalty để giải quyết thắng thua. Nhưng các nhà cái của nước Anh lại tin rằng hai đội sẽ có lần đầu tiên phải thi đấu nhiều hơn 90 phút để tìm ra kẻ thắng, người thua khi sự toan tính và cẩn trọng của cả hai HLV cho một trận bỏ thì không đành mà đá hết sức thì sẽ hảo binh, tổn tướng.

Trận Derby Manchester tại Cúp liên đoàn sẽ diễn ra vào 2h thứ 5 ngày 27.10.2016 theo giờ Việt Nam.

Trận cầu nhỏ, danh dự lớn. Ảnh: The Sun.

Thống kê thú vị

5- Cả hai đội đều đã nhận 5 bàn trong 2 trận gần nhất tính trên mọi mặt trận

4- 6 lần gần nhất chạm trán M.U, Man City không thua tới 4 lần

10- M.U đã ghi tới 10 bàn trong 4 trận gần nhất trên sân nhà (2.5 bàn/trận)

7857 – Số cổ động viên sẽ đến sân Old Trafford để tiếp sức cho Man City, con số được chính đội chủ sân Etihad xác nhận

VIỆT HÙNG

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/the-thao/derby-manchester-tai-league-cup-nhung-nguoi-cung-kho-604623.bld