Đến với nhân dân không cần phô trương, mà bằng việc làm cụ thể

Những năm qua, cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh Quảng Bình đã phối hợp, triển khai nhiều công trình, việc làm thiết thực, ý nghĩa ở vùng đồng bào dân tộc, tôn giáo. Sự đồng hành, chung sức của bộ đội đã góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế, xã hội, củng cố vững chắc quốc phòng, an ninh tại địa phương, lan tỏa phẩm chất cao đẹp, hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trong tình hình mới.

Đậm nghĩa tình quân dân

Khi màn đêm buông xuống cũng là lúc hệ thống đèn chiếu sáng trên tuyến đường ở trung tâm bản La Trọng 1, xã Trọng Hóa, huyện Minh Hóa (Quảng Bình) được bật sáng. Dưới ánh đèn, người già, trẻ nhỏ quây quần trò chuyện. Chủ tịch UBND xã Trọng Hóa Hồ Phin phấn khởi cho biết: "Từ ngày có đèn đường chiếu sáng, bà con đi lại thuận tiện hơn, nhất là trong những ngày mưa rét, tình làng nghĩa xóm thêm gắn kết, an ninh trật tự cũng được bảo đảm tốt hơn trước rất nhiều".

Đại tá Đinh Xuân Hướng, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Quảng Bình tặng công trình nâng cấp nhà sinh hoạt cộng đồng bản Hưng, xã Trọng Hóa, huyện Minh Hóa. Ảnh: HOÀNG CUỐI

Trọng Hóa là xã đặc biệt khó khăn của tỉnh Quảng Bình, với 96% là đồng bào dân tộc thiểu số, tỷ lệ hộ nghèo chiếm hơn 76%. Bộ CHQS tỉnh Quảng Bình được Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Bình giao hỗ trợ, giúp đỡ xã Trọng Hóa xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, phát triển kinh tế, xã hội. Những năm qua, đơn vị đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể đầu tư xây mới, sửa chữa, nâng cấp nhiều công trình gồm đường giao thông, nhà sinh hoạt cộng đồng, trung tâm y tế xã. Ngoài ra, Bộ CHQS tỉnh Quảng Bình cũng chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thường xuyên tổ chức nhiều hoạt động như Chương trình "Bánh chưng xanh vì người nghèo", trao tặng thiết chế văn hóa nhà sinh hoạt cộng đồng; khám, cấp phát thuốc miễn phí cho hàng nghìn lượt người...". Đến nay, đời sống của người dân xã Trọng Hóa được nâng lên rõ rệt. Bà con không còn thiếu đói, trẻ em được đến trường học. Đường bê tông đã được làm mới ở nhiều bản; nhà sinh hoạt cộng đồng, trạm y tế xã được đầu tư, nâng cấp khang trang với đầy đủ hệ thống thiết chế văn hóa, trang thiết bị khám, chữa bệnh.

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 996, Bộ CHQS tỉnh Quảng Bình giúp dân làm đường bê tông tại bản Còi Đá, xã Ngân Thủy, huyện Lệ Thủy. Ảnh: HOÀNG THÁI

Không chỉ riêng Trọng Hóa, giờ đây, những công trình đậm nghĩa tình quân dân do cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh Quảng Bình phối hợp, thực hiện đã hiện hữu trên khắp mọi bản làng; từ đồng bằng, ven biển đến vùng biên giới xa xôi, địa bàn có đông đồng bào tôn giáo. Từ năm 2012 đến nay, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ CHQS tỉnh Quảng Bình đã trích kinh phí gần 16 tỷ đồng, huy động hơn 20.000 ngày công của cán bộ, chiến sĩ bộ đội thường trực, dân quân tự vệ, dự bị động viên sửa chữa, nâng cấp 83 nhà sinh hoạt cộng đồng các thôn, bản; xây dựng 21 công trình đèn đường chiếu sáng; làm mới 392 cầu tạm dân sinh; đổ hơn 14.000m2 bê tông các trục đường liên thôn, bản, sân trường học; phối hợp, xây dựng 61 "Nhà tình nghĩa", 87 "Nhà đại đoàn kết" tặng các gia đình chính sách, hộ nghèo...

Hơn 12.500 lượt người ở vùng dân tộc, tôn giáo được quân y Bộ CHQS Quảng Bình tư vấn sức khỏe, khám, cấp phát thuốc miễn phí. Ảnh: HOÀNG CUỐI

Ngoài ra, các cơ quan, đơn vị đã trao tặng hàng nghìn phần quà thiết thực, tổ chức tư vấn sức khỏe, khám, cấp phát thuốc miễn phí cho hơn 12.500 lượt người ở vùng dân tộc, tôn giáo. Linh mục Võ Minh Danh, quản xứ Bàu Sen, xã Phúc Trạch, huyện Bố Trạch, chia sẻ: "Bộ đội giúp dân dựng nhà, làm đường, sửa chữa trường học, phòng, chống thiên tai... Bất cứ ở đâu, lúc nào, khi người dân gặp khó khăn thì bộ đội luôn đồng hành, chia sẻ. Những việc làm đó đã để lại tình cảm tốt đẹp về hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ đối với mọi người, trong đó có bà con giáo dân ở các địa phương trong tỉnh".

Nhân rộng các mô hình

Hướng về cơ sở bằng những công trình, phần việc cụ thể là chủ trương được Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh Quảng Bình tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trong nhiều năm qua. Trong đó, địa bàn được tập trung ưu tiên là vùng đồng bào dân tộc, tôn giáo. Đại tá Đinh Xuân Hướng, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Quảng Bình nhấn mạnh: "Với quan điểm xuyên suốt là hướng về địa bàn khó khăn, thời gian qua, các cơ quan, đơn vị đã triển khai nhân rộng nhiều công trình, mô hình giúp đỡ đồng bào phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở. Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh xác định những chương trình, mô hình giúp dân phải được triển khai có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với từng địa bàn, đối tượng, thường xuyên, bền vững, có ý nghĩa thiết thực, hiệu quả lâu dài".

Chương trình "Mùa Xuân cho em" được Bộ CHQS Quảng Bình phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức tại Trường mầm non xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh. Ảnh: HOÀNG CUỐI

Thực hiện chỉ đạo của Bộ CHQS tỉnh, đến nay, các cơ quan, đơn vị, tổ chức quần chúng đã triển khai thực hiện 17 chương trình, mô hình "Dân vận khéo" như: LLVT tỉnh Quảng Bình hướng về đồng bào vùng sâu, địa bàn khó khăn, việc khó và hộ gia đình khó khăn, "Vòng tay nhân ái", "Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam", "Chung tay vì trẻ em khuyết tật, khó khăn vùng giáo"... Trong đó, tiêu biểu là mô hình "Bữa cơm cho em" của Ban CHQS huyện Lệ Thủy. Được triển khai thực hiện từ năm 2016, đến nay, "Bữa cơm cho em" đã có mặt ở tất cả các điểm trường mầm non bán trú ở 3 xã miền núi là Lâm Thủy, Kim Thủy, Ngân Thủy. Định kỳ mỗi tháng hai lần, cán bộ, nhân viên Ban CHQS huyện Lệ Thủy lại chuẩn bị lương thực, thực phẩm, dụng cụ cấp dưỡng để tự tay chuẩn bị cho các cháu học sinh những bữa ăn ngon, giàu chất dinh dưỡng. Ngoài ra, đơn vị còn kết nối nhiều tổ chức, cá nhân trao tặng cô, trò các điểm trường nhiều phần quà thiết thực như: Sách vở, quần áo, chăn màn, ti vi, máy phát điện... với tổng số tiền hơn 1,5 tỷ đồng.

Bộ đội, dân quân giúp người dân xã Phong Thủy, huyện Lệ Thủy thu hoạch lúa. Ảnh: MINH TÚ

Đến với nhân dân bằng lời nói, việc làm cụ thể, cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh Quảng Bình thực hiện công tác dân vận theo cách riêng, không hình thức, phô trương xuất phát từ cái tâm trong sáng và nghĩa đồng bào. Bộ đội giúp dân lao động sản xuất, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng cuộc sống mới; dân tin bộ đội, làm theo bộ đội, thực hiện đúng chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước. Đồng chí Lê Văn Bảo, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Quảng Bình cho biết: "Việc Bộ CHQS tỉnh nhân rộng, triển khai nhiều chương trình, mô hình "Dân vận khéo" đã khẳng định tính hiệu quả, sát với tình hình thực tiễn cơ sở. Cách làm đó cho thấy, công tác dân vận giờ không còn chung chung mà đã đi vào những việc làm cụ thể, tác động tích cực đến phát triển kinh tế, xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng nông thôn mới ở những địa bàn khó khăn, đồng thời gắn kết tình quân dân thêm keo sơn, thắm thiết".

TRẦN MINH TÚ

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/nuoi-duong-van-hoa-bo-doi-cu-ho/den-voi-nhan-dan-khong-can-pho-truong-ma-bang-viec-lam-cu-the-727246