Đến Mỹ, ông Erdogan tuyên bố 'không chấp nhận liên minh Mỹ - người Kurd'

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tuyên bố sau hội đàm tại Washington rằng ông sẽ không bao giờ chấp nhận một liên minh giữa Hoa Kỳ với lực lượng người Kurd đang chiến đấu ở Syria, BBC đưa tin.

Tại cuộc họp báo chung với Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông nói: "Tại khu vực của chúng tôi sẽ không có chỗ cho các tổ chức khủng bố".

Ông đề cập đến dân quân YPG người Kurd, sau khi Hoa Kỳ quyết định tăng cường vũ trang cho nhóm này đầu tháng 5/2017.

Dù vậy, hai nhà lãnh đạo cam kết tăng cường quan hệ song phương.

Tổng thống Trump nói: "Chúng tôi có một mối quan hệ tuyệt vời và chúng tôi sẽ làm cho quan hệ ấy tốt hơn nữa."

Ông Trump cũng "nhắc lại cam kết của Hoa Kỳ với an ninh của Thổ Nhĩ Kỳ, đồng minh Nato của Mỹ và nhu cầu làm việc cùng nhau để đối phó với chủ nghĩa khủng bố dưới mọi hình thức", thông cáo của Nhà Trắng cho hay.

Thổ Nhĩ Kỳ xem YPG, Lực lượng Bảo vệ Người Kurd, là những kẻ khủng bố và muốn ngăn họ chiếm thêm lãnh thổ ở Syria.

Ông Erdogan cho biết: "Hoàn toàn không thể chấp nhận việc xem xét YPG-PYD (Liên minh Dân chủ người Kurd) làm đối tác trong khu vực và điều này sẽ chống lại thỏa thuận toàn cầu mà chúng ta đạt được."

Ankara nói rằng YPG là một nhánh của đảng Lao động người Kurd (PKK) mà họ cho là bất hợp pháp.

Hoa Kỳ cho rằng YPG khác với PKK và cũng là đối tác chính trong cuộc chiến chống lại Nhà nước Hồi giáo (IS).

Minh Anh

Nguồn BizLIVE: http://bizlive.vn/the-gioi/den-my-ong-erdogan-tuyen-bo-khong-chap-nhan-lien-minh-my-nguoi-kurd-2776655.html