Đến Campuchia, ĐT Việt Nam gặp sự cố từ... ông Trời

Sau khoảng 20 phút khởi động và đá ma, trời bất ngờ đổ mưa rất to. Tuy nhiên, không vì thế mà tinh thần các cầu thủ giảm đi.

17h chiều qua (3.9), ĐTQG Việt Nam đã có buổi tập đầu tiên tại sân Olympic Cambodia, đây là sân vận động sẽ tổ chức trận đấu giữa Việt Nam - Cambodia vào ngày 5.9 sắp tới. Trận đấu thuộc khuôn khổ vòng loại Asian Cup 2019.

Bắt đầu buổi tập vẫn là những màn khởi động quen thuộc. Các cầu thủ chia nhóm khởi động với bóng và các thủ môn Minh Long, Văn Long và Tiến Dũng tập riêng dưới sự giám sát của HLV thủ môn Đức Cảnh.

Buổi tập của ĐT Việt Nam tại sân Olympic Cambodia.

Sau màn khởi động mất khoảng 20 phút, HLV Mai Đức Chung chia các cầu thủ thành hai nhóm để thực hiện những bài phối hợp một chạm. Trong bài tập này, ông Chung đã yêu cầu các cầu thủ tích cực di chuyển để tạo khoảng trống cho đồng đội.

Chất lượng buổi tập của các tuyển thủ bị ảnh hưởng khá nhiều khi trời bất ngờ đổ cơn mưa lớn. Những ngày gần đây, khí hậu tại thủ đô Phnom Pênh khá giống TP.HCM khi đang nắng gắt thì trời bất ngờ đổ cơn mưa rào.

Thời tiết không ủng hộ nhưng đội vẫn tập luyện rất hăng say, đặt biệt là nhóm cầu thủ vừa trở về từ đội U22. Sau bài "đá ma" giúp các cầu thủ gắn kết với nhau trong lối chơi, HLV Mai Đức Chung cho đội tập những bài ra biên quen thuộc dưới thời HLV Hữu Thắng. Ba nhóm cầu thủ được chia ra, một ở giữa sân, một ở biên và nhóm còn lại là những cầu thủ chạy cánh. Bóng được các tiền vệ trung tâm như Xuân Trường, Tuấn Anh, Hoàng Thịnh,... đưa ra biên và từ đây, Minh Tuấn, Quang Hải, Văn Thắng tạt bóng sệt vào vòng cấm địa để tiền đạo dứt điểm.

Nắm đội chỉ mới vài ngày nên việc HLV tuyển nữ Việt Nam cho các cầu thủ tập lại những bài tập trên cũng là điều dễ hiểu, nhất là trước một Cambodia được đánh giá yếu hơn chúng ta về mọi mặt. Sân Olympic là sân bóng sử dụng mặt cỏ nhân tạo, tuy nhiên chúng ta không có gì phải quá lo lắng vì đội tuyển đội tuyển đã được "trải nghiệm" mặt sân này ở Afghanistan.

Hiện tại, Việt Nam đang đứng vị trí thứ ba bảng C và nếu có ba điểm trước Cambodia, nhiều khả năng chúng ta sẽ đứng nhất bảng sau 3 lượt trận.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/den-campuchia-dt-viet-nam-gap-su-co-tu-ong-troi-801913.html